Bộ NNPTNT đề nghị doanh nghiệp đăng ký bảo hộ ngay

Anh Thơ (thực hiện) Thứ bảy, ngày 24/04/2021 06:29 AM (GMT+7)
Về việc sản phẩm gạo ST25 bị DN Mỹ đăng ký thương hiệu, ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, Bộ NNPTNT đã chủ động liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) đề nghị hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ thương hiệu ở trong nước.
Bình luận 0

Thông tin gạo ST25 bị DN Mỹ đăng ký thương hiệu đang gây xôn xao dư luận, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về việc thương hiệu một loại nông sản Việt, đã được công nhận ngon nhất nhì thế giới, có thể bị lấy mất tên như nhiều loại nông sản nổi tiếng trước đó. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Qua câu chuyện gạo ST25 bị DN Mỹ đăng ký thương hiệu, chúng ta cần ý thức được rằng, khi sản phẩm nông sản ngày càng hội nhập sâu rộng, vươn tới nhiều thị trường thì vấn đề bảo vệ thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ càng quan trọng.

Bộ NNPTNT đề nghị doanh nghiệp đăng ký bảo hộ ngay - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: K.N

Thực tế đã cho thấy, bất kỳ sản phẩm nào nếu không có chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, bảo hộ thương hiệu, trong quá trình lưu thông không nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kịp thời thì có thể dẫn tới hệ quả là rất dễ bị đối tác, thị trường đang hợp tác có thể tranh chấp về tên gọi, nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, như câu chuyện thực tế mà gạo ST25 đã và đang trải qua.

Khi trao đổi với phóng viên, bản thân kỹ sư Hồ Quang Cua, người lai tạo ra giống lúa ST25 và đại diện DN tư nhân Hồ Quang Trí - đơn vị đang sở hữu bản quyền giống lúa ST25 đều thừa nhận, việc này đã vượt quá tầm kiểm soát của họ, họ "không có khả năng lo chuyện bên Mỹ". Trong trường hợp này, Bộ NNPTNT đã có giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp?

- Theo quy định, vấn đề bảo hộ thương hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý là lĩnh vực do Bộ KHCN mà cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ quản lý. Cục Sở hữu trí tuệ có chức năng cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các hiệp hội ngành hàng, địa phương, các tổ chức, cá nhân khi họ có đơn xin được cấp, và hồ sơ xin cấp đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện. Khi có vấn đề liên quan đến tranh chấp thương hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ cũng là đơn vị xác minh thông tin qua hợp tác quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp.

Với trách nhiệm của Bộ NNPTNT, ngay sau khi nhận được thông tin gạo ST25 bị DN Mỹ đăng ký thương hiệu, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản chủ động phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và DN đang sở hữu sản phẩm gạo ST25 có ý kiến với Bộ KHCN hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ cho sản phẩm gạo ST25 ngay tại thị trường trong nước.

Cục Sở hữu trí tuệ cũng đang vào cuộc rất tích cực để hỗ trợ DN sớm được bảo hộ thương hiệu gạo ST25 tại Việt Nam.

Hiện, giống lúa ST25 đã được Bộ NNPTNT cấp bản quyền nên riêng về mặt giống thì rất yên tâm.

Vậy với việc gạo ST25 bị DN Mỹ đăng ký thương hiệu, chúng ta sẽ tiến hành các giải pháp gì để hỗ trợ DN bảo vệ được sản phẩm của mình?

- Theo thông lệ, tham gia vào thị trường nào thì phải tuân thủ theo pháp lý của thị trường đó. Tại Mỹ, các cuộc tranh chấp sẽ do luật sư ở văn phòng luật sư bản địa đấu tranh đòi quyền lợi cho chủ thể thông qua các cơ quan chức năng ở Mỹ.

Với việc gạo ST25 bị DN Mỹ đăng ký thương hiệu, hiện, Cục Chế biến và Phát triên thị trường nông sản đang xác minh thông tin, nếu đúng bên Mỹ đang có DN đăng ký để được cấp bảo hộ thương hiệu thì sẽ có tư vấn, hỗ trợ DN bảo vệ thương hiệu sản phẩm.

Đại diện DNTN Hồ Quang Trí cho rằng, do gạo ST25 không phải thương hiệu của quốc gia nên khó có căn cứ để bảo vệ như trường hợp gạo Hom Mali của Thái Lan. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

- Thực tế, gạo ST25 là nhãn hiệu sản phẩm của một DN, một sản phẩm có uy tín, được thị trường ưa chuộng hoàn toàn có thể xảy ra tranh chấp nhãn hiệu nếu DN không có biện pháp đăng ký bảo hộ thương hiệu kịp thời.

Còn muốn được công nhận thương hiệu quốc gia thì DN đó phải đăng ký tham gia chương trình thương hiệu quốc gia, phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt mới có thể xem xét được công nhận hay không.

Xin cảm ơn ông!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem