Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Hồ Đức Phớc thông tin về “lời hứa” 2 tỷ USD cho Đồng bằng sông Cửu Long

Huyền Anh Thứ sáu, ngày 12/11/2021 10:11 AM (GMT+7)
Lời hứa của Chính phủ bổ sung 2 tỷ USD cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhắc đến tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sáng nay (12/11).
Bình luận 0

Liên quan đến việc đầu tư 2 tỷ USD cho Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có làm đường ven biển, ĐBQH Triệu Thị Ngọc Diễn (Sóc Trăng) cho biết, việc vay ODA 2 tỷ USD sẽ mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, vị đại biểu này đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp gì để giảm thủ tục, đẩy nhanh giải ngân và có kịp thời trong giai đoạn 2021 – 2025 không để các địa phương chuẩn bị nguồn vốn đầu tư.

Giải đáp câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là dự án ODA nên chúng ta không chỉ thực hiện một quy trình, thủ tục theo quy định của luật trong nước mà còn phụ thuộc quy trình nước ngoài, nên mất thời gian hơn. Song, theo ông Dũng, nếu không làm nhanh theo thủ tục rút gọn hay quy trình đặc biệt thì khó triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu để hài hòa hóa các thủ tục trong nước và nước ngoài để làm sao đảm bảo quy định nhưng rút ngắn thời gian, mục tiêu là triển khai ngay trong 2021-2025 để giúp Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu", Bộ trưởng KHĐT cam kết.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Hồ Đức Phớc thông tin về “lời hứa” 2 tỷ USD cho Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: VPQH)

Giải thích về gói đầu tư 2 tỷ USD cho đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết khoản này do Ngân hàng thế giới cam kết với Chính phủ Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ sẽ đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long. Số tiền này không phải ngân sách vay để thực hiện bù bội chi ngân sách mà cho vay để đầu tư dự án.

Muốn đầu tư dự án thì phải có quy hoạch được phê duyệt. Khi đó, mới lập được dự án, mới tiếp cận được khoản vay, từ đó mới ký được hiệp định.

"Bây giờ phải lập dự án trong tình trạng khẩn cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền, khi đó sẽ giải ngân được sớm", ông Phớc nói.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Hồ Đức Phớc thông tin về “lời hứa” 2 tỷ USD cho Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. (Ảnh: VPQH)

Cũng liên quan đến 2 tỷ USD này, trong buổi chất vấn chiều qua (11/11), đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đã nhắc đến câu chuyện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa hoàn thành và câu chuyện Chính phủ hứa đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long 2 tỷ USD.

"Chưa phê duyệt thì làm sao giải ngân. Nếu không phê duyệt thì trong cả giai đoạn 2021-2025, số tiền 2 tỷ USD Thủ tướng hứa Đồng bằng sông Cửu Long cũng không nhận được. Không khéo đồng bằng sông Cửu Long không được hưởng 2 tỷ USD này và cũng không vay vốn được", ông Hòa nói và đề nghị các bộ ngành sớm hoàn thành Quy hoạch.

Nêu ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: "Quy hoạch về Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng nêu là "sẽ" nhưng chưa hẹn ngày cụ thể. Vậy có thể trả lời khoảng thời gian nào có thể phê duyệt".

Đáp lại, Bộ trưởng Dũng cho biết những gì thuộc về Bộ ông sẽ cố gắng làm nhanh nhất. Ông cũng khẳng định sẽ báo cáo lại với Chính phủ một lần nữa và cố gắng làm nhanh nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của mình. Cố gắng trong tháng 12 này, Thủ tướng có thể phê duyệt quy hoạch – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay.

Về quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin thêm: Bộ KHĐT đã chủ trì, phối hợp cùng các tư vấn quốc tế làm bài bản và đã làm xong từ cuối năm 2020. Hiện đang trình Chính phủ và sẽ tổ chức thẩm định, xem xét trong thời gian tới.

Về nội dung bổ sung thêm bổ sung 2 tỷ USD, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ khóa trước đã cam kết ủng hộ cho vùng một khoảng tăng thêm để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thích ứng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc này liên quan đến rất nhiều vấn đề như các nhà tài trợ, các bộ ngành. Hiện đã thống nhất với các nhà tài trợ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thống nhất với Bộ Tài chính về sửa đổi Nghị định 56, từ đó báo cáo Chính phủ để phê duyệt để có cơ sở thực hiện các dự án.

"Khi đó, chúng ta sẽ có cơ sở để triển khai, lập ngay các dự án đã có trong danh mục. Hội đồng vùng vừa mới họp cũng đã thông qua các dự án này. Khi đủ thủ tục, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ để thực hiện các dự án một cách hiệu quả", Bộ trưởng thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem