Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới Triều Tiên

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 19/03/2021 10:52 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mạnh mẽ cảnh báo các lực lượng Mỹ đã sẵn sàng "chiến đấu ngay tối nay", để đáp trả việc Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới Triều Tiên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã nối lại các cuộc tập trận sau khi tạm dừng chúng hơn một năm trước do lo ngại về đại dịch Covid-19.

"Các lực lượng của chúng tôi vẫn sẵn sàng "chiến đấu ngay tối nay" và chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong quá trình chuyển đổi Cơ quan Kiểm soát Tác chiến thời chiến thành Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp trong tương lai do (Hàn Quốc) chỉ huy", ông Austin tuyên bố trong 1 thông điệp được cho là nhằm gửi cảnh báo tới Triều Tiên.

“Tôi tin tưởng rằng quá trình này sẽ củng cố liên minh của chúng ta”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Ông Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Nhật Bản đầu tuần này trong khuôn khổ chuyến công du 4 ngày nhằm mục đích tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đồng minh trong khu vực.

Các nỗ lực ngoại giao do Washington dẫn đầu tập trung vào việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn bị đình trệ vì các tranh chấp về lệnh trừng phạt.

Các chuyên gia đàm phán đang cân nhắc một thỏa thuận tiềm năng có thể đóng băng các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên nhằm đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, ông Austin tới Hàn Quốc hôm 17/3. Trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook, ông Austin nhấn mạnh liên minh Mỹ - Hàn là trụ cột cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Đông Bắc Á.

Bộ trưởng Austin cho rằng liên minh quân sự Mỹ - Hàn đang quan trọng hơn bao giờ hết vì những thách thức an ninh chưa từng thấy từ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết sắt đá của Mỹ đối với mối quan hệ này.

Đáp lại, Bộ trưởng Suh Wook nói rằng điều quan trọng cho hai nước là duy trì sức răn đe mạnh mẽ và năng lực phòng thủ chung trước Triều Tiên.

Trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm qua đe dọa hủy bỏ thỏa thuận duy trì hòa bình với Hàn Quốc và giải tán ủy ban đối thoại liên Triều, khi bà chỉ trích Hàn Quốc về việc tập trận chung với Mỹ, theo tờ Rodong Sinmun.

Bà Kim Yo-jong còn cảnh báo chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nên ngừng ngay các hoạt động thù địch đối với Triều Tiên, bao gồm việc tiếp tục tập trận với Hàn Quốc, nếu không muốn “bị khó ngủ” trong 4 năm tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem