Bộ trưởng Tài chính: Không để thất thoát một đồng vốn ngân sách nào khi cho vay chính sách

An Linh
24/06/2025 14:29 GMT +7
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong 6.000 vốn ngân sách cho Ngân hàng Chính sách vay vốn dành cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, hiện nay đã thu hồi được hơn 3.144 tỷ đồng, còn lại gần 3.000 tỷ đồng đang tiếp tục thu hồi đến năm 2035.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận về việc xử lý nguồn thu hồi nợ của các chương trình tín dụng chính sách do ngân sách nhà nước (NSNN) cấp đã hết thời gian thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).

Giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội liên quan đến nội dung Chính phủ trình Quốc hội để cho phép để lại hơn 6000 tỷ cho Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện các chương trình cho vay chính sách.

Theo Bộ trưởng Tài chính, với ý kiến của đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị trước mắt Quốc hội quyết toán phần đã thu hồi được là 3.144 tỷ đồng và tiếp tục giao cho Ngân hàng chính sách để cho vay các chương trình khác. Hướng thứ hai là gia hạn chương trình.

Ông Thắng khẳng định, đã thu hồi được 3.144 tỷ đồng trong hơn 6000 tỷ đồng, phần còn lại là 2.924 tỷ đồng, hiện nay theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách sẽ tiếp tục thu hồi từ nay đến khoản cuối cùng là 2035.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội toàn bộ khoản vốn gốc là hơn 6000 tỷ đồng được đảm bảo 100%, hay nói khác là không có thất thoát một đồng vốn ngân sách nào.

Tư lệnh ngành Tài chính cho hay, hiện nợ xấu của chương trình này là 2,68% trên tổng dư nợ, đây là một tỷ lệ nợ xấu đối với ngân hàng có thể chấp nhận được, tức là dưới 3% và quan trọng nữa thì toàn bộ khoản này đã được trích dự phòng rủi ro, có nghĩa là tất cả 2,68% này giả sử như chúng ta không thu hồi, chúng ta mất toàn bộ thì cũng đã có trích dự phòng rủi ro.

Thảo luận tại Hội trường, Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đề nghị Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Tài chính Kinh tế của Quốc hội quyết toán số tiền là 3.144 tỷ đồng, thay vì giao trọn gói là 6.068 tỷ đồng.

Tương tự, Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho biết, kinh nghiệm ở địa phương là Ngân hàng Chính sách xã hội cho những đối tượng vay thì một bộ phận không nhỏ người dân nghĩ tiền này là tiền từ thiện, cho nên việc trả hay không trả thì nhà nước không rầy la gì, tại vì không có thế chấp mà là tín chấp.

Hiện nay ngân hàng báo tỷ lệ nợ quá hạn không được quá 3% là đúng, thực tế, nhưng khi tới hạn để người dân trả thì người ta phải đáo hạn, vài ba hôm sau vay lại tiếp tục, rồi người ta chỉ trả lãi chứ không có khả năng trả vốn, nhiều trường hợp này đã xảy ra rồi, thậm chí những những chính sách cho Mặt trận và các đoàn thể của Trung ương tới cơ sở vay thì họ chỉ trả lãi hàng tháng, tháng nào cũng trả đều, không ai xâm phạm đến nguồn lãi hết, tuy nhiên kêu thu hồi vốn thì rất khó khăn.