Bóng chuyền Việt Nam hậu SEA Games 31: HCV chỉ là... trong mơ?

Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 27/05/2022 13:40 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, nhà báo Việt Cường, người vốn có sự am hiểu sâu sắc về bóng chuyền Việt Nam đã phân tích cặn kẽ về thành tích giành 2 HCB của các đội bóng chuyền nam và nữ Việt Nam tại SEA Games 31 vừa qua.
Bình luận 0

Trước khi môn bóng chuyền SEA Games 31 tranh tài tại Nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã đặt ra mức thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi đội bóng chuyền ở 2 nội dung dành cho nam và nữ nếu giành HCV. Điều này cho thấy, bóng chuyền Việt Nam rất hy vọng sẽ vượt ngưỡng để có được thành công ở mức cao nhất khi thi đấu trên sân nhà.

Vào thời điểm ấy, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu đã phân tích: "Ở nội dung nam, Indonesia đã vươn đến tầm châu Á. Họ từng thắng cả Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới.

Bóng chuyền Việt Nam hậu SEA Games 31: HCV chỉ là... trong mơ? - Ảnh 1.

Bóng chuyền nam Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Indonesia tại SEA Games 31. Công Đạt (TTXVN)

Bóng chuyền nam Indonesia chơi rất biến ảo, có những VĐV thực sự đẳng cấp. Chính vì vậy, đội nam Việt Nam rất khó để đánh bại được đối thủ này.

Còn ở nội dung dành cho nữ, dù đội nữ Thái Lan không còn 6 trụ cột giúp họ "làm mưa, làm gió" tại các kỳ SEA Games trước, nhưng người Thái vẫn có những cầu thủ trẻ cực kỳ đẳng cấp và hạn chế của họ chỉ là thiếu một chút kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây vẫn là rào cản cực lớn với đội nữ Việt Nam. Tôi đã có trao đổi với nhiều lãnh đạo của bóng chuyền Việt Nam và chỉ rất rõ, rào cản của bóng chuyền nữ Việt Nam là chưa tạo ra được sự kế thừa. Điều này khiến bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể bứt phá đến ngôi hậu".

Thực tế thi đấu tại SEA Games 31 cho thấy, bóng chuyền Việt Nam ở cả 2 nội dung nam và nữ vẫn còn sự thua kém về chuyên môn so với 2 đội bạn. Đội nam đã có những thời điểm bùng nổ, đặc biệt là trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Lan ở bán kết. Nhưng sau đó, khi gặp lại Indonesia trong trận chung kết, chúng ta đã thua chóng vánh 0-3 (vòng bảng thua 1-3).

Tương tự, đội nữ Việt Nam khi đấu vòng tròn tranh vé vào chung kết (do chỉ có 5 đội thi đấu nên 2 đội dẫn đầu ở vòng này sẽ chơi trận chung kết) đã thua có phần hơi đáng tiếc 1-3 trước Thái Lan. Nhưng khi tái đấu ở trận chung kết, chúng ta đã dễ dàng thua 0-3 với sự lép vế rất rõ ràng.

Bóng chuyền Việt Nam hậu SEA Games 31: HCV chỉ là... trong mơ? - Ảnh 2.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Thái Lan cả 2 lần chạm trán tại SEA Games 31. Ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)

Đánh giá về 2 tấm HCB của bóng chuyền Việt Nam, nhà báo Việt Cường cho biết: "Theo tôi, bóng chuyền trong nhà đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, khi cả 2 đội nam và nữ đều giành HCB. Trong đó, đội nam sau kỳ SEA Games 30 thảm bại (bị loại ngay từ vòng bảng) đã chơi tốt ở đại hội lần này, đặc biệt là trận thắng ngoạn mục trước Thái Lan ở bán kết.

Mặc dù vậy, điều đáng bàn là trong 2 trận chung kết, đội nam đã thua nhanh và quá dễ trước Indonesia, còn đội nữ thất bại bạc nhược trước người Thái. Nên nhớ, đây đã là trận chung kết thứ 10 toàn thua của các "chân dài bóng chuyền" Việt Nam trước Thái Lan. Thậm chí, trong những lần đối đầu, chúng ta mới chỉ thắng được họ 1 séc và đó là cột mốc buồn".

Khi được hỏi bao giờ bóng chuyền Việt Nam sẽ giành được HCV tại SEA Games hoặc chí ít cũng có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng, nhà báo Việt Cường nhấn mạnh: "Đây có lẽ là câu hỏi chưa có lời giải và phần nào đó là sự bế tắc.

Vấn đề cốt yếu như một nghịch lý là bóng chuyền Việt Nam lâu nay dù có điều kiện, nguồn lực nhờ xã hội hóa, song đã không tận dụng được điều đó để phát huy tốt, tạo ra sự phát triển hợp lý. Giải VĐQG có chất lượng thấp với phương thức tổ chức cũ kỹ. Mảng đào tạo trẻ thì yếu kém, tự phát. Một số tài năng trẻ hiếm hoi có được lại bồi dưỡng theo kiểu được chăng hay chớ.

Bóng chuyền Việt Nam hậu SEA Games 31: HCV chỉ là... trong mơ? - Ảnh 3.

Nhà báo Việt Cường. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, ĐTQG tập huấn mang tính thời vụ, thiếu chiến lược, đường hướng và bản sắc. Các đội tuyển của chúng ta thiếu cọ xát thi đấu quốc tế, chưa kể việc không có HLV chuyên trách".

Chốt lại vấn đề, nhà báo Việt Cường khẳng định: "Theo tôi, đã đến lúc bóng chuyền Việt Nam phải thay đổi căn bản và toàn diện. Trách nhiệm chính của công việc này chắc chắn thuộc về Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem