Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam "bỏ qua" SEA Games 31, chinh phục mục tiêu World Cup

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 22/04/2022 11:10 AM (GMT+7)
Nội dung bóng ném bãi biển nữ đã bị đưa ra ngoài chương trình thi đấu SEA Games 31. Phía trước, ĐT bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ tập trung cho giải vô địch châu Á 2022 có ý nghĩa như vòng loại World Cup.
Bình luận 0

SEA Games 31 không có bóng ném bãi biển nữ

Mới đây, nội dung bóng ném bãi biển nữ đã bị đưa ra ngoài chương trình thi đấu SEA Games 31. Lý do là Indonesia đã xin rút và nội dung này; chỉ còn Thái Lan, Việt Nam so tài, không đủ con số tối thiểu đăng ký thi đấu (3 đội) theo quy định của Đại hội.

Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam "bỏ qua" SEA Games 31, chinh phục mục tiêu World Cup - Ảnh 1.

ĐT bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thắng Trung Quốc (áo đỏ) để giành HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đào Đức Kiên - phụ trách bộ môn bóng ném Tổng cục TDTT bày tỏ: "Khi Việt Nam tổ chức SEA Games 31, chúng tôi cũng đã tính toán lực lượng bóng ném nữ của các nước trong khu vực. Đăng ký sơ bộ có 5 đội tham gia là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines.

Nhưng hồi đầu tháng 4, qua kênh của Liên đoàn bóng ném các quốc gia, chúng tôi đã ghi nhận là họ gặp khó khăn khi Ủy ban Olympic Singapore, Philippines và mới đây nhất là Indonesia không đưa bóng ném nữ vào danh sách tới Việt Nam so tài.

Các VĐV bóng ném nữ Việt Nam cũng rất buồn khi không có cơ hội thi đấu SEA Games 31 nhưng đây là việc bất khả kháng và chúng ta phải chấp nhận".

Phụ trách bộ môn bóng ném Tổng cục TDTT Đào Đức Kiên cho biết thêm, để chuẩn bị cho những mục tiêu trong năm 2022, ĐT bóng ném nữ Việt Nam đã được tập trung tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng từ tháng 4/2021, đến nay đã được 1 năm.

"Không thi đấu SEA Games nhưng từ 25 đến 30/4 tới, ĐT bóng ném bãi biển Việt Nam sẽ sang Thái Lan thi đấu giải vô địch châu Á có ý nghĩa như vòng loại giải vô địch thế giới (World Cup). Nếu có thể giành vé, đội sẽ tiếp tục thi đấu World Cup vào tháng 7 tại Hy Lạp".

Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam "bỏ qua" SEA Games 31, chinh phục mục tiêu World Cup - Ảnh 3.

ĐT bóng ném bãi biển nữ Việt Nam vào bán kết Đại hội các môn thể thao bãi biển thế giới 2019. Ảnh: Người Lao Động

Trong quá khứ, bóng ném bãi biển nam, nữ Việt Nam lần đầu giành quyền dự World Cup tháng 7/2018 tại Kazan (Nga). ĐT bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thi đấu tốt để xếp hạng 9.

Đến năm 2019, ĐT bóng ném bãi biển nữ Việt Nam lọt vào bán kết Đại hội các môn thể thao bãi biển thế giới 2019 (ANOC World Beach Games 2019) diễn ra ở Qatar.

Xa hơn nữa, năm 2016, tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 (Đà Nẵng), ĐT bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thắng Trung Quốc để giành HCV.

Nói cách khác, trình độ bóng ném nữ Việt Nam đã ở tầm châu Á và thế giới. Việc bóng ném nữ bị loại khỏi chương trình thi đấu SEA Games 31 khiến chủ nhà Việt Nam "mất" 1 HCV khi Đại hội còn chưa khởi tranh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem