BOT Cai Lây (Tiền Giang) nói gì vụ thu phí xe cấp cứu khi đang chở bệnh nhân qua trạm?

22/11/2022 07:47 GMT+7
Việc thu phí phải tuân thủ theo giấy đăng kiểm và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, BOT Cai Lậy không thể tự ý thu hay không thu.

Chiều 21/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua thông tin đã nắm được trường hợp xe cấp cứu tình nguyện qua trạm thu phí BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1. Thời điểm tài xế và nhân viên trạm có trao đổi qua lại nên xe phải dừng lại khoảng 10 phút nhưng không gây ừn ứ giao thông.

"Hiện tại, CSGT chưa nhận được báo cáo đề xuất của Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang - chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy về trường hợp trên. Khi có ý kiến của chủ đầu tư dự CSGT tỉnh sẽ thực hiện các bước để xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật", đại diện đơn vị này nói.

Trước đó, ngày 19/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 10 phút tên miền "Bớ làng xóm ơi, BOT Cai Lậy chặn xe cấp cứu không qua", phản ánh toàn bộ hình ảnh được cho là ghi lại xe cấp cứu BKS 51B-279.51, trên xe có dán dòng chữ "Hội từ thiện cộng đồng - Thiện nguyện Nhất Tâm cấp cứu 0 đồng" đậu trong làn thu phí BOT Cai Lậy hú còi inh ỏi.

BOT Cai Lây (Tiền Giang) nói gì vụ thu phí xe cấp cứu khi đang chở bệnh nhân qua trạm - Ảnh 1.

Xe cấp cứu tình nguyện Nhất Tâm dừng trước trạm thu phí BOT Cai Lậy ngày 19/11. Ảnh: BOT Cai Lậy

Người quay clip được cho là tài xế, yêu cầu nhân viên thu phí dỡ barie cho xe qua trạm vì xe này là xe cấp cứu đang đi rước người bệnh mà không trả tiền phí.

Theo Công ty BOT Cai Lậy, sự việc xảy ra lúc 11h8 ngày 19/11, ô tô 16 chỗ BKS 51B-279.51 được trang bị đèn và còi hú giống xe cấp cứu, trên xe không chở bệnh nhân, lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM đi miền Tây. Khi đến trạm BOT Cai Lậy, tài xế yêu cầu nhân viên mở barie cho xe qua trạm.

Nhân viên trạm thu phí quan sát thấy xe có dán trên kính 1 tem kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường và tem phí bảo trì đường bộ. Ngoài ra, qua thông tin trên hệ thông Cục đăng kiểm Việt Nam, ô tô BKS 51B-279.51 có nền màu trắng, chữ số màu đen là ô tô khách loại 16 chỗ ngồi. Xe được kiểm định ngày 27/9/2022 tại Trung tâm đăng kiểm 5013D và nộp phí bảo trì đường bộ đến ngày 26/3/2023. Xe cũng chưa qua trạm thu phí BOT Cai Lậy lần nào.

"Việc thu phí phải tuân thủ theo giấy đăng kiểm và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, BOT Cai Lậy không thể tự ý thu hay không thu", một cán bộ BOT Cai Lậy cho biết

Cũng theo BOT Cai Lậy, hiện Công ty đã thực hiện miễn giảm đợt thứ 13 với tổng số xe được miễn giảm là 2.760 xe. Trong đó, miễn 100% là 1.399 xe và giảm 50% là 1.361 xe.

Thiên Long
Cùng chuyên mục