Bước chân đầu tiên vào kỷ nguyên công nghệ mới

Thứ ba, ngày 10/01/2023 17:50 PM (GMT+7)
Năm 2022 đã chứng kiến nhiều thay đổi khá u ám trong làng công nghệ như vấn đề cạnh tranh chip nhớ, ảnh hưởng của cuộc xung đột ga - Ukraina hay sự bất ổn kinh thế thời kỳ hậu đại dịch.
Bình luận 0

Vượt qua những khó khăn trong năm cũ, ngành công nghệ thế giới đang chứng kiến sự biến chuyển đầy hứa hẹn, có thể sẽ là bước khởi đầu vào một kỷ nguyên mới.

Bước chân đầu tiên vào kỷ nguyên công nghệ mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hồi kết của 3G

Tại Mỹ, Verizon đã ngắt kết nối 3G vào ngày cuối cùng của tháng 12 vừa qua, trở thành nhà mạng lớn cuối cùng làm như vậy sau AT&T và T-Mobile, theo The Verge. Hồi kết của 3G cũng đã được dự đoán trước, như những điều luôn xảy ra trong làng công nghệ. Những công nghệ cũ phải nhường chỗ cho công nghệ mới, hữu ích và hiện đại hơn.

Nhưng ngay cả khi đã lỗi thời, 3G vẫn xứng đáng với một lời từ biệt tử tế. Mặc dù những chiếc điện thoại 3G đầu tiên đã bắt đầu ra mắt vào đầu những năm 2000, nhưng phải đến thời kỳ bùng nổ điện thoại thông minh ở Mỹ thì kết nối mạng này mới được biết đến rộng rãi.

Khả năng truy cập ảnh và nhạc khi đang di chuyển đã thay đổi cách chúng ta tương tác với phương tiện truyền thông và duyệt web trên thiết bị di động, khiến nó không còn là điện thoại chuyên dụng dành cho doanh nhân nữa. Từ những chiếc iPhone đời đầu, 3G đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của công nghệ trong hai thập kỷ qua.

Sự kết thúc của 3G tại Mỹ vào cuối năm 2022 đã đưa công nghệ này đi tới hồi kết. Tuy vẫn còn một số quốc gia vẫn sử dụng mạng 3G nhưng công nghệ mới như 5G, internet vệ tinh đang dần dần thay thế cho vị trí của nó để chuẩn bị cho sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

Kỷ nguyên mới sẽ thuộc về điện thoại màn hình gập?

Theo một dự báo gần đây từ Digital Supply Chain Consultants (DSCC), doanh số bán điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm 2023. Có vẻ như trong năm mới này, các dòng điện thoại với màn hình gập lại sẽ thực sự trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi.

Trong vài tháng cuối năm 2022 vừa qua, thị trường đã chứng kiến tổng cộng 5,2 triệu đơn vị được bán ra. Vào năm 2023, con số này được dự đoán là sẽ cao hơn nhiều.

Samsung cũng sẽ không còn ở vị thế trước đây của mình nữa khi Google nhảy vào thị trường này với Pixel Fold. Không chỉ có thế, nhiều hãng sản xuất điện thoại khác như Huawei, Oppo cũng đang nhăm nhe bước vào và chiếm một phần thị trường. Do đó, người tiêu dùng và những người đam mê công nghệ sẽ có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ có các loại máy gập của Samsung như một vài năm qua.

Theo DSCC, những hãng mới tham gia như Google sẽ định hình thị trường này trong năm tới. Các thương hiệu khác trong phân khúc như Oppo với dòng Find N2 gần đây, Xiaomi, Vivo và Motorola sẽ củng cố sự hiện diện của họ trên thị trường trong năm 2023.

Với Apple, công ty Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu với một chiếc iPad có thể gập lại, nhưng nó được dự kiến ra mắt vào năm 2024 và sẽ có giá không hề rẻ.

Với số lượng người chơi gia tăng, DSCC dự đoán rằng thị trường điện thại màn hình gập sẽ vẫn phát triển mạnh mẽ với việc các sản phẩm mới như OPPO Find N2 và Find N2 Flip dự kiến sẽ làm tăng tính cạnh tranh và cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn.

Trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên phổ biến

Năm 2023 sẽ là một năm đầy hứa hẹn cho ngành trí tuệ nhân tạo, khi ứng dụng của chúng đang ngày càng tiện ích và đơn giản.

Năm 2022, chúng ta đã chứng kiến bước nhảy vọt của trí tuệ nhân tạo ở khắp nơi, từ các nhà kho của Amazon tới bục nhận giải của một cuộc thi vẽ tranh. Các tác phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo thậm chí đã có thể nhận lệnh mô tả và vẽ một bức tranh theo ý người sử dụng.

Với các thành tựu trong ngành sản xuất robot, đặc biệt là robot dạng người, trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học sẽ càng được ứng dụng rộng rãi hơn. Cuối năm ngoái, Elon Musk, CEO của Tesla, đã giới thiệu một nguyên mẫu người máy trong sự kiện ra mắt của công ty mình. Những người yêu công nghệ vẫn đang ngóng chờ ngày dạng robot này được đưa ra sản xuất thương mại.

Triển lãm CES 2023: Cửa sổ nhìn về tương lai

CES (Consumer Electronics Show) là một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm, được cả người tiêu dùng lẫn giới đam mê công nghệ mong đợi. CES 2023 sẽ diễn ra ngay khi năm mới vừa tới, từ ngày 5 đến 8.1.2023.

được biết đến với tên gọi là Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2023. Đây là nơi các nhà sản xuất trình làng những sản phẩm xuất sắc nhất của họ, từ điện thoại, laptop cho đến công nghệ màn hình mới. Tất cả đều tề tụ đông đủ tại CES!

Một số sản phẩm ấn tượng trong triển lãm này có thể kể đến dòng máy tính chơi game mới đến từ ASUS với sức mạnh áp đảo và thiết kế cực bắt mắt. Trong khi đó, màn hình “siêu xịn” Apple Pro Display XDR của Apple đã gặp phải một đối thủ khó nhằn đến từ nhà Dell: UltraSharp 32 inch 6K.

Những mẫu xe điện bay cũng được mong chờ trong sự kiện lần này. Với hàng loạt tiến bộ trong ngành hàng không đô thị thời gian qua, tương lai với những chiếc xe bay sẽ sớm thành sự thực.

Bên cạnh đó, triển lãm này còn có sự xuất hiện của một đại diện tới từ Việt Nam. Xuất hiện tại CES năm 2022, VinFast đã thể hiện khả năng chế tạo ôtô của mình, đồng thời đưa ra thông báo loại bỏ dòng xe chạy xăng, tập trung hoàn toàn vào xe điện của mình.

Quay trở lại triển lãm này vào năm nay, công ty xe điện Việt Nam sẽ mang tới hệ sinh thái xe điện đầy đủ, bao gồm bốn mẫu ôtô SUV phân khúc từ B đến E, cùng concept xe đạp điện và tổ chức lái thử xe VF 8. 4 mẫu ôtô điện và 4 mẫu concept xe đạp điện sẽ được trưng bày tại gian hàng VinFast ở trung tâm của Triển lãm CES.

Đặc biệt hơn, khách tham dự Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2023 lưu trú tại khách sạn Bellagio năm nay sẽ được đưa đón bằng mẫu xe VF 8 của VinFast. Khách hàng cũng sẽ lần đầu tiên được chứng kiến ô tô điện VF 8 trực tiếp lăn bánh trên đường phố Las Vegas, Mỹ.

Anh Vũ (Theo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem