Cả làng ở Nam Định trồng thứ cây gì ngoài đồng, đêm đến bật điện sáng trưng, đẹp như phim?

Mai Chiến Thứ năm, ngày 21/12/2023 05:53 AM (GMT+7)
Để kịp phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán 2024, cả làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đang tất bật chăm sóc hoa. Nhiều gia đình chủ động thắp bóng điện sưởi ấm cho vườn hoa vào ban đêm những ngày đông giá rét.
Bình luận 0

Thắp đèn sưởi ấm "nuôi" hoa Tết

Buổi sáng mùa đông, lạnh thấu da thấu thịt, chúng tôi tìm về làng hoa Mỹ Tân, nằm ở ven bờ sông Hồng - nơi đây được coi là "vựa" hoa lớn nhất tỉnh Nam Định.

Xen lẫn dưới những vườn hoa là bóng dáng các chủ vườn đang tất bật với công việc. Bởi đây là vụ hoa cuối năm, rất quan trọng, phục vụ thị trường Tết. Thời tiết ngoài trời xuống thấp, ai nấy đều trang bị quần áo ấm, mũ nón đội kín mít giữ ấm cơ thể, chỉ để lộ đôi mắt để quan sát.

Cả làng ở Nam Định trồng thứ cây gì ngoài đồng, đêm đến bật điện sáng trưng, đẹp như phim?- Ảnh 1.

Người dân làng hoa Mỹ Tân tất bật chăm sóc vườn hoa những ngày đông giá rét. Ảnh: Mai Chiến.

Với 4 sào ruộng (360m2/sào), mỗi năm gia đình bà Chu Thị Hoài (thôn Hồng Ha 1, xã Mỹ Tân) canh tác 3 vụ hoa cúc theo kiểu cuốn chiếu, nhằm tránh tình trạng hoa nở đồng loạt. Gia đình bà chủ yếu canh tác 2 dòng cúc, gồm cúc vàng và cúc trắng, đây là những loại cúc dễ trồng, dễ chăm sóc.

Thời điểm này, bà đang tranh thủ dùng túi lưới chụp bông hoa để bảo vệ hoa khỏi mưa, côn trùng và khắc phục tình trạng hoa nở sớm nhằm phục vụ thị trường từ nay đến tháng cuối tháng 11 âm lịch.

Thu hoạch xong vườn hoa cúc này, bà Hoài chuyển sang chăm sóc, tỉa nụ ở vườn hoa hoa cúc bên cạnh để thúc đẩy hoa phát triển, kịp phục vụ thị trường hoa Tết.

"Bán xong mấy vườn hoa cúc này, tôi sẽ tập trung nhiều thời gian vào chăm sóc vườn hoa bên cạnh với khoảng 20.000 cây để thúc hoa nở sớm, phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán 2024", bà Hoài nói.

Để có hoa cung ứng ra thị trường dịp cuối năm, hàng năm cứ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch, gia đình chị Trần Thị Tuyết (thôn Hồng Hà 1, xã Mỹ Tân) lại bắt đầu làm đất, kéo luống và cấy hoa giống. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình chị canh tác hơn 2 sào hoa với trên 20.000 cây.

Cả làng ở Nam Định trồng thứ cây gì ngoài đồng, đêm đến bật điện sáng trưng, đẹp như phim?- Ảnh 3.

Người dân làng hoa Mỹ Tân thắp bóng điện sưởi ấm "nuôi" hoa Tết. Ảnh: Mai Tân.

Dưới bàn tay khéo léo của chị, đến nay những luống hoa cúc đang được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, theo đúng chế độ, phù hợp với thời tiết. Dự kiến, trà hoa cúc của gia đình chị Tuyết sẽ bung nở vào cuối tháng 12 âm lịch.

Đánh giá về thị trường hoa cuối năm, chị Tuyết nhận định, hiện nay thị trường hoa rất ổn định, không bế tắc. Nhiều thương lái đã về địa phương làm việc với các chủ vườn.

Theo người trồng hoa Mỹ Tân, hiện tại giá hoa cúc đang ở mức ổn định, dao động từ 100.000 - 110.000 đồng/bó gồm 50 bông, tùy từng thời điểm. Với mức giá bán như này, bà con trồng hoa đã có thu nhập.

Do thời tiết rét đậm kéo dài, những ngày này, hầu như nhà nào ở làng hoa Mỹ Tân cũng thắp bóng điện chiếu sáng vào ban đêm để sưởi ấm cho vườn cúc, giúp cây không ngủ và phát triển đều. Thời gian bật từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, tùy từng gia đình cài chế độ hẹn giờ bật - tắt điện.

Đưa cúc vào chậu, nâng cao giá trị kinh tế

Những năm gần đây, nắm bắt thị trường, nhu cầu của khách hàng, một số nhà vườn ở làng hoa Mỹ Tân đã thay đổi phương pháp trồng hoa Tết. Họ tuyển chọn những cây hoa cúc đẹp nhất, không bị sâu bệnh đang ở độ tuổi phát triển để trồng vào trong chậu.

Dòng hoa cúc được tuyển chọn là cúc vàng đại đóa. Đây là dòng cúc nở hoa rất to, hương sắc rực rỡ; màu vàng của hoa tượng trưng cho màu của ánh nắng, giúp xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, cái ẩm ướt của mùa xuân, nên được nhiều khách hàng "săn" để trưng bày dịp Tết.

Cả làng ở Nam Định trồng thứ cây gì ngoài đồng, đêm đến bật điện sáng trưng, đẹp như phim?- Ảnh 5.

Hằng năm, gia đình anh Vũ Duy Sỹ trồng khoảng 1.000 chậu cúc lớn, nhỏ cung ứng ra thị trường dịp Tết. Ảnh: Mai Chiến.

Gia đình anh Vũ Duy Sỹ là một trong những hộ ở xã Mỹ Tân đã tiên phong đưa cúc vào chậu để trồng. Tính đến nay, anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc trồng chậu. Trung bình, mỗi năm vào dịp Tết, gia đình anh tiêu thụ ra ngoài thị trường trên 1.000 chậu hoa cúc lớn, nhỏ.

Anh Sỹ bộc bạch, so với trồng cúc ngoài vườn thì trồng cúc trong chậu đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, tỉ mỉ hơn. Để có được chậu cúc đẹp, phục vụ thị trường Tết, ngay từ cuối tháng 8 âm lịch, anh đã tuyển chọn cây giống để đưa vào trồng trong chậu.

Cả làng ở Nam Định trồng thứ cây gì ngoài đồng, đêm đến bật điện sáng trưng, đẹp như phim?- Ảnh 6.

Hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc được khách hàng mua nhiều dịp cuối năm. Ảnh: Mai Chiến.

Số lượng cây được trồng trong chậu phụ thuộc vào kích cỡ của chậu. Chậu nhỏ nhất khoảng 3 - 4 cây, chậu vừa vừa 5 - 7 cây, chậu to 9 - 11 cây. Trong quá trình chăm sóc, chủ vườn sẽ cắt tỉa thường xuyên để cây đẻ nhánh nhiều nhất có thể. Mỗi nhánh hoa sẽ được cột chặt vào chiếc que nứa đã cắm sẵn trong chậu để cây không bị ngả nghiêng.

"Trồng hoa trong chậu không tốn diện tích và hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng hoa cúc ngoài vườn. Để phục vụ thị trường Tết, năm nào gia đình tôi cũng trồng trên 1.000 chậu cúc lớn, nhỏ", anh Sỹ bật mí.

Theo anh Sỹ, thị trường hoa chậu ổn định hơn hoa trồng ngoài vườn, bởi có nhiều khách hàng ưa chuộng dòng này. Mỗi chậu hoa sẽ được bán với giá khác nhau. Dao động từ 100.000 - 800.000 đồng/chậu, tùy theo kích cỡ chậu.

Với mong muốn cung ứng ra thị trường những dòng cúc mới lạ, không đụng chạm với các nhà vườn khác, những năm gần đây, gia đình ông Trần Bá Dụng (thôn Hồng Hà, xã Mỹ Tân) đã chuyển hướng sang trồng và sản xuất giống hoa cúc mâm xôi.

Đây là loại hoa cúc có xuất xứ từ Hàn Quốc. So với cúc truyền thống thì cúc mâm xôi Hàn Quốc thấp, nhỏ hơn, cánh hoa dày. Hoa nở hơn 1 tháng mới tàn, đây là ưu điểm để các khách hàng tìm đến dòng cúc này. Đặc biệt, sau khi hoa tàn, cắt tỉa, chăm sóc tốt thì lứa tiếp hoa vẫn nở bình thường.

Theo ông Dụng, hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc có nhiều màu như đỏ, vàng, tím, trắng, cam… Mỗi loại có một vẻ đẹp khác nhau, tùy theo sở thích chơi của mỗi người mà họ sẽ tự lựa chọn màu.

Làng hoa xã Mỹ Tân trồng đủ loại hoa, phục vu nhu cầu của khách hàng như hoa cúc, hoa ly, dơn, cát tường, hồng, loa kèn… Trong đó, hoa cúc là chủ lực, chiếm khoảng 80% diện tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem