Cà Mau: Điều tra vụ đâm chết người trên xe ô tô

Ngọc Quyên Thứ sáu, ngày 12/03/2021 17:32 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông cầm dao đâm chết người trên xe ô tô.
Bình luận 0

Theo đó, người đã bị bắt để điều tra về vụ việc cầm dao đâm chết người trên xe ô tô là ông Lê Văn Quốc.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ngày 11/3, 4 người gồm Lê Văn Quốc (33 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang); Lưu Văn Ngon (31 tuổi, ngụ xã An Phúc, huyện Đông Hải, Bạc Liêu); ông Nguyễn Chí Tâm (47 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) và chị Nguyễn Thị Nhi (38 tuổi, ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) tổ chức nhậu tại phòng trọ của chị Nhi.

Sau cuộc nhậu, chị Nhi được Quốc đề nghị đưa qua thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Thời để đi biển, kiếm tiền trả nợ cho chị. Từ đó, chị Nhi gọi điện thoại cho một người tên Linh (tài xế xe ô tô dịch vụ) đến đưa 4 người đến thị trấn Sông Đốc.

Cà Mau: Điều tra vụ đâm chết người trên xe ô tô - Ảnh 1.

Công an Cà Mau đang điều tra vụ đâm chết người trên xe taxi. Ảnh minh họa.

Trước khi lên xe, Quốc đã giấu 1 cây dao trong người vì trong lúc nhậu giữa Quốc, Tâm và Ngon đã có mâu thuẫn cãi vã nhau. Khi lên xe đi, 3 người tiếp tục cãi nhau, nên Quốc rút dao đâm vào người Ngon nhiều nhát, rồi tiếp tục đâm chị Nhi. Thấy vậy Tâm chụp tay cầm dao của Quốc.

Trong khi đó, phát hiện vụ việc, tài xế Linh dừng xe lại, Quốc bỏ dao trên xe và leo qua cửa sổ bỏ trốn. 

Sau đó, Linh đưa 3 người đến bệnh viện Đa khoa Cái Nước để cấp cứu, nhưng Ngon đã tử vong sau đó. Riêng Nhi và Tâm bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, trên đường bỏ trốn Quốc đã bị lực lượng tuần tra Công an xã Tân Hưng Đông phát hiện, bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem