Cà Mau: Người đàn ông U70 đánh em ruột tử vong

Ngọc Quyên Thứ sáu, ngày 14/04/2023 18:25 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự nghi phạm là người đàn ông U70 đánh em ruột tử vong vì mâu thuẫn chuyện bán đất.
Bình luận 0

Ngày 14/4, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Trường (69 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giết người". 

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 17h ngày 12/4, ông Trường đi công việc về thì gặp em ruột là T.H.Q (64 tuổi) đứng trước cửa nhà mình. Thấy ông Trường, người này liền chửi "Anh ngu, dòng thứ ngu... Đồ ngu, đồ điên, đi hợp đồng với C.Đ đem đất em mình bán".

Bị em ruột chửi, ông Trường nói: "Hôm qua nay chú chửi tôi, tôi nhịn rồi, chứ bữa nay chửi nữa là tôi đánh à".

Cà Mau: Người đàn ông U70 đánh em ruột tử vong - Ảnh 1.

Công an đang điều tra vụ người đàn ông U70 đánh em ruột tử vong. Ảnh minh họa.

Nghe anh trai nói vậy, ông Q liền giật cây sắt dài khoảng 70cm đánh về phía ông Trường; hai người giằng co. Sau đó, ông Trường giật được đoạn sắt rồi sắt đánh vào đầu ông Q gây thương tích.

Khoảng 15 phút sau, ông Q được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, ông Q tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Sau khi biết tin em trai mình tử vong, ông Trường đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc người đàn ông U70 đánh em ruột tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem