Ca sĩ Rihanna được phong danh hiệu "Anh hùng dân tộc"

Việt Phương Thứ tư, ngày 01/12/2021 06:00 AM (GMT+7)
Danh hiệu "Anh hùng dân tộc" dành cho Rihanna vì những cống hiến của cô cho nền văn hóa, du lịch, giáo dục của quốc đảo Barbados.
Bình luận 0

Mới đây, nữ ca sĩ Rihanna đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng dân tộc" của Barbados, khi đất nước này kỷ niệm quá trình chuyển đổi sang cộng hòa độc lập.

"Cầu mong bạn tiếp tục tỏa sáng như một viên kim cương", Thủ tướng Mia Mottley đã nói trong buổi lễ phong tước cho nữ ca sĩ nhạc pop, biểu tượng thời trang và doanh nhân thành đạt. Lời khen ngợi này được cho là có liên quan đến bản hit Diamonds năm 2012 của cô.

Rihanna trở thành Anh hùng dân tộc của Barbados.

Rihanna là công dân nổi tiếng nhất của Barbados. Năm 2018, cô được bổ nhiệm làm đại sứ chính thức về văn hóa và thanh niên. Tới bây giờ, nữ ca sĩ vẫn nói với âm điệu Bajan, âm nhạc của cô mặc dù mang âm hưởng pop, R&B nhưng vẫn giữ chất Ca-ri-bê đặc trưng.

Mottley cho biết ngôi sao nhạc pop đã mang hình ảnh đất nước tới thế giới bằng sự sáng tạo, tính kỷ luật và sự gắn bó đối với mảnh đất nơi cô sinh ra. 

"Thay mặt cho một quốc gia, nhưng một dân tộc, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, anh hùng dân tộc của Barbados, Đại sứ Robyn Rihanna Fenty", Thủ tướng phát biểu.

Ca sĩ Rihanna được phong danh hiệu "Anh hùng dân tộc" - Ảnh 2.

Rihanna trong buổi lễ phong danh hiệu Anh hùng dân tộc. (Ảnh: NME).

Rihanna năm nay 33 tuổi, cô sinh ra ở Saint Michael và lớn lên ở thủ đô Bridgetown. Nữ ca sĩ đã trở nên nổi tiếng sau khi nhà sản xuất người Mỹ Evan Rogers phát hiện và công nhận tài năng của cô. Đĩa đơn Umbrella năm 2007 của Rihanna đã khẳng định cô là một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới. Vào năm 2008, thủ tướng Barbados lúc bấy giờ, David Thompson, đã công bố Ngày Rihanna hàng năm.

Ngoài việc tiếp tục hoạt động âm nhạc, Rihanna đã có một sự nghiệp kinh doanh rất thành công với công ty Fenty của cô. Trong năm đầu tiên, Fenty Beauty đã đạt được doanh thu 550 triệu USD, nhiều hơn so với các dòng sản phẩm trang điểm được người nổi tiếng chứng nhận khác. 

Cổ phần của cô trong công ty, kết hợp với 30% cổ phần của dòng đồ lót Savage X Fenty và số tiền kiếm được trong 16 năm sự nghiệp của cô với tư cách là một nghệ sĩ thu âm, đưa tài sản của Rihanna lên con số "khủng".

Vào tháng 8, Forbes ước tính cô có giá trị 1,7 tỷ USD (1,3 tỷ bảng Anh), khoảng 1,4 tỷ USD trong số đó đến từ giá trị của công ty mỹ phẩm của cô, Fenty Beauty, hợp tác với tập đoàn thời trang khổng lồ của Pháp LVMH. Điều đó khiến cô trở thành nữ nghệ sĩ giải trí giàu có thứ hai trên hành tinh sau Oprah Winfrey, người đang sở hữu khối tài sản ước tính 2,7 tỷ USD.

Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH, đồng thời là người giàu thứ ba thế giới với tài sản ước tính 179 tỷ đô la, đã nói: "Mọi người đều biết Rihanna như một ca sĩ tuyệt vời, nhưng được hợp tác với cô qua Fenty Beauty, tôi đã phát hiện ra một doanh nhân thực sự, một Giám đốc điều hành thực sự và một nhà lãnh đạo xuất sắc".

Rihanna tham gia một nhóm chọn lọc gồm 10 người Barbados khác bao gồm Garfield Sobers, được coi là một trong những vận động viên cricket vĩ đại nhất mọi thời đại và là anh hùng dân tộc duy nhất còn sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem