Các đại gia công nghệ Mỹ đang làm ăn với DN Trung Quốc bất chấp danh sách đen

23/05/2020 15:37 GMT+7
Một báo cáo mới đây của Top10VPN, một công ty chuyên đánh giá các dịch vụ mạng cho biết nhiều đại gia công nghệ Mỹ như Amazon, Microsoft, Google hiện đang cung cấp các dịch vụ web cho các đối tác Trung Quốc bất chấp danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ.
Các đại gia công nghệ Mỹ đang làm ăn với DN Trung Quốc bất chấp danh sách đen - Ảnh 1.

Amazon, Google, Microsoft là 3 trong số các đại gia công nghệ Mỹ bị cáo buộc vẫn giữ mối quan hệ làm ăn với doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Mỹ

Sau loạt nghiên cứu về quyền riêng tư, Top10VPN công bố trong một báo cáo mới đây rằng hàng loạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang cung cấp các dịch vụ web thiết yếu cho các đối tác Trung Quốc bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen.

Theo cáo buộc này, Google và Amazon hiện đang cung cấp dịch vụ web cho Hikvision và Dahua Technology - hai hãng công nghệ giám sát Trung Quốc đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 10/2019 do cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Tân Cương. Microsoft cũng được cho là đang bán công nghệ cho SenseTime và Megvii, hau trong số các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo hàng đầu Trung Quốc. Còn Twitter và Facebook, hai gã khổng lồ mạng xã hội của Mỹ thì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ phân phối nội dung cho Hikvision.

Một số doanh nghiệp Mỹ khác chuyên cung cấp dịch vụ mã hóa trang web như Digicert, Lets Encrypt, Entrust và GeoTrust cũng được Top10VPN nhắc đến như những thực thể có mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách đen. Doanh nghiệp cung cấp lưu trữ tên miền GoDaddy, công ty bảo mật không gian mạng Symantec (nay gọi là NortonLifeLock) hay công ty cung cấp nội dung internet Stackpath cũng bị Top10VPN điểm mặt.

Top10VPN đã sử dụng kết hợp các công cụ công cộng bao gồm kiểm tra mã nguồn và phân tích lưu lượng truy cập đến trang web để tìm bằng chứng cho thấy mối liên kết giữa các doanh nghiệp Mỹ với doanh nghiệp Trung Quốc.

Hiện các doanh nghiệp Mỹ có tên chưa phản hồi về thông tin này.

Các công ty công nghệ Trung Quốc đã bị cuốn vào căng thẳng Mỹ - Trung khi cuộc chiến tranh thương mại lan sang lĩnh vực công nghệ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa hàng loạt công ty, tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen, dẫn đầu là Huawei. Mới đây nhất, Bộ Thương mại Mỹ thậm chí ban hành Bộ quy tắc sản phẩm sản xuất tại nước ngoài, qua đó chặn đứng nguồn cung chip toàn cầu của Huawei.

Nhưng báo cáo của Top10VPN mới đây cho hay vẫn có các bằng chứng cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Mỹ mới các công ty Trung Quốc lọt vào danh sách đen. “Mặc dù chính quyền Tổng thống Trump đã nỗ lực tách rời lĩnh vực công nghệ của Mỹ khỏi Trung Quốc, nhưng vẫn có sự hiện diện thường xuyên của các doanh nghiệp Mỹ trong mối quan hệ hợp tác kín đáo với doanh nghiệp Trung Quốc” - theo ông Simon Migliano, nhà nghiên cứu trưởng tại Top10VPN.

“Thông qua việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các công ty đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen, các doanh nghiệp Mỹ đang tham gia vào việc phổ biến những sản phẩm công nghệ giám sát vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới” - ông Simon cho hay.

Báo cáo của Top10VPN được đưa ra cùng ngày khi Bộ Thương mại Mỹ đưa thêm 33 doanh nghiệp, tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen do vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ hoặc có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Đây được xem là nỗ lực tiếp theo của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm làm suy yếu tham vọng siêu cường công nghệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục