Các đối tượng trong vụ "chi 20 tỷ đồng để điều chuyển công tác Giám đốc Công an tỉnh An Giang" khai gì?

Hồng Cẩm - PV Thứ hai, ngày 08/05/2023 16:50 PM (GMT+7)
Đối tượng môi giới hối lộ thừa nhận không quen Giám đốc Công an An Giang (lúc đó là ông Đinh Văn Nơi); còn đối tượng đưa hối lộ khai vì muốn làm quen với Giám đốc Công an tỉnh An Giang để tạo uy tín làm ăn nhưng không được…
Bình luận 0

Tại phiên xét xử ngày 8/5 liên quan vụ "chi 20 tỷ đồng điều chuyển Giám đốc Công an An Giang", lúc đo là ông Đinh Văn Nơi, bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị truy tố về tội "đưa hối lộ". Các bị cáo Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, cư trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ở TP.HCM), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ở TP.Hà Nội) cùng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị cáo Quý còn bị truy tố thêm tội "rửa tiền".

Các đối tượng trong vụ "chi 20 tỷ đồng chuyển công tác Giám đốc Công an An Giang" khai gì? - Ảnh 1.

Các bị cáo liên quan vụ "chi 20 tỷ đồng điều chuyển Giám đốc Công an An Giang" tại phiên tòa xét xử ngày 8/5. Ảnh: Tiến Tầm

Tiếp tục phiên tòa xét xử (diễn ra sáng 8/5) nhóm đối tượng liên quan vụ "chi 20 tỷ đồng điều chuyển Giám đốc Công an An Giang", các bị cáo đã lần lượt đã khai nhận hành vi phạm tội trước toà.

Tại phiên tòa xét xử về tội "Đưa hối lộ", bị cáo Trần Trí Mãnh khai nhận việc kinh doanh gặp khó khăn nên muốn làm quen với giám đốc Công an tỉnh An Giang (thời điểm đó là đại tá Đinh Văn Nơi, nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) để tạo uy tín với đối tác làm ăn.

Các đối tượng trong vụ "chi 20 tỷ đồng chuyển công tác Giám đốc Công an An Giang" khai gì? - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Trí Mãnh bị truy tố về tội "đưa hối lộ", khai vì muốn làm quen với Giám đốc Công an tỉnh An Giang để tạo uy tín làm ăn. Ảnh: Tiến Tầm

Trong một lần bị cáo Đào Ngọc Cảnh vào dịp vía Bà Chúa xứ (TP.Châu Đốc), Mãnh đã quen với Cảnh. Qua trao đổi Mãnh đã nhờ bị cáo Cảnh kết nối để làm quen với Giám đốc công an An Giang.

"Tuy nhiên bị cáo Cảnh nói không quen với vị giám đốc này nên đề nghị thay đổi Giám đốc công an mới cho dễ hơn nên bị cáo đã đồng ý. Chính bị cáo Cảnh là người đề nghị Mãnh chi tiền điều chuyển" - bị cáo Mãnh khai trước toà.

Sau đó bị cáo Cảnh mượn của Mãnh 50 triệu đồng để làm chi phí thay đổi giám đốc công an tỉnh và hứa sẽ kết nối cho Mãnh, nhưng Mãnh không biết sẽ gặp ai, làm gì.

Ngày 17/1/2021, Cảnh có nói xuống với những người quen để gặp mặt, trao đổi. Ngày 18/1, bị cáo Mãnh gặp mặt Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm và nhóm đã thống nhất thỏa thuận điều chuyển công tác giám đốc Công an tỉnh với chi phí là 20 tỷ đồng. Mãnh đồng ý. Sau đó Trọng yêu cầu đưa trước là 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm.

Các đối tượng trong vụ "chi 20 tỷ đồng chuyển công tác Giám đốc Công an An Giang" khai gì? - Ảnh 3.

Bị cáo Đào Ngọc Cảnh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về tội "Môi giới hối lộ", khai không quen Giám đốc Công an An Giang. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi chuyển tiền, nhóm của Trọng, Tâm và Quý cho biết sự việc bị công an phát hiện, nên cần trích lại một phần để "lo lót".

Nghi ngờ mình bị lừa gạt nên bị cáo Mãnh đã đồng ý cho Cảnh 300 triệu đồng với mong muốn nhận lại số tiền đã chuyển khoản trước đó. Sau nhiều lần thỏa thuận, bị cáo Mãnh đã nhận lại 7,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Ngọc Cảnh thừa nhận không có khả năng quen giám đốc Công an An Giang. Bị cáo nhiều lần nói không làm được vì quy trình qua nhiều bước, rất khó.

"Mãnh nói cố gắng giúp hoặc có quen với ai thì giới thiệu. Nghĩ là tình cảm anh em quý giá, bị cáo nói có quen biết với bị cáo Trọng. Bị cáo này có quen ở ngoài Trung ương nên đã giới thiệu Mãnh với Trọng"- bị cáo Cảnh khai.

Các đối tượng trong vụ "chi 20 tỷ đồng chuyển công tác Giám đốc Công an An Giang" khai gì? - Ảnh 4.

Bị cáo Ngô Văn Trọng bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền". Ảnh: Tiến Tầm

Bị cáo Cảnh cho rằng việc Mãnh cho 50 triệu đồng là để chữa bệnh và về Đà Nẵng gặp Trọng, còn việc thỏa thuận giữa Trọng và Mãnh với số tiền 20 tỷ đồng, bị cáo Cảnh cũng có mặt.

Còn bị cáo Trọng khai nhận không có mối quan hệ để điều chuyển giám đốc nên mới gọi điện nhờ Tâm. Sau khi thỏa thuận xong, Tâm mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ Mãnh chuyển vào.

Sau khi chuyển tiền xong, cả nhóm sau đó nhận được thông tin sự việc đã bị công an phát hiện.

Phiên tòa xét xử các bị cáo diễn ra từ ngày 8/5 đến 10/5. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem