Các hãng hàng không chuẩn bị mở bán vé máy bay khi được cấp phép

Thế Anh Thứ tư, ngày 06/10/2021 20:58 PM (GMT+7)
Ngày 6/10, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức đề xuất Bộ GTVT mở lại các chuyến bay nội địa giai đoạn 1 dự kiến từ 10/10/2021, các hãng hàng không cũng đã lên kế hoạch mở bán vé máy bay.
Bình luận 0

Đề xuất mở lại các chuyến bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam là tin rất vui đối với các hãng hàng không và các hành khách đang có nhu cầu bay sau một thời gian các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thông tin từ hãng hàng không Vietjet cho biết, sau khi Cục Hàng không Việt Nam đề xuất phương án mở lại các chuyến bay nội địa từ ngày 10/10, Vietjet cũng đã trình kế hoạch bay tới Cục Hàng không Việt Nam và Bộ GTVT để xin cấp slot bay.

Sau khi Bộ GTVT ban hành ngày mở lại các chuyến bay, và Vietjet được cấp phép bay, Vietjet sẽ chính thức mở bán vé máy bay theo đúng slot bay được cấp. Hiện nay, hãng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để sớm mở lại các chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Các hãng hàng không chuẩn bị mở bán vé máy bay khi được cấp phép - Ảnh 1.

Hãng hàng không Vietjet đang chuẩn bị kế hoạch mở bán vé máy bay. Ảnh: VJ

Cũng trong ngày 6/10, Vietnam Airlines Group phát đi thông báo, dự kiến khôi phục hoạt động vận tải hành khách trên 7 đường bay nội địa từ ngày 10/10. Vé máy bay của Vietnam Airlines Group sẽ được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, các đại lý chính thức và phòng vé ngay khi có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Các chuyến bay Vietnam Airlines và Pacific Airlines dự kiến khôi phục các đường bay hai chiều giữa TP.HCM và Thanh Hóa, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc với tần suất mỗi hãng 1 chuyến/ngày.

Vietnam Airlines cũng mở lại đường bay hai chiều giữa TP.HCM và Huế với tần suất 1 chuyến/tuần, đường bay một chiều từ Vinh đến TP.HCM với tần suất 2 chuyến/tuần.

Đối với các đường bay còn lại, Vietnam Airlines và Pacific Airlines đang tiếp tục theo sát chỉ đạo của cơ quan chức năng trên cơ sở thống nhất ý kiến với các địa phương để xây dựng lịch bay và mở bán vé. Các hãng sẽ thông báo kế hoạch khai thác các đường bay ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng và các địa phương liên quan.

Theo quy định của nhà chức trách, hành khách đi máy bay phải tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 trong ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát.

Các hãng hàng không chuẩn bị mở bán vé máy bay khi được cấp phép - Ảnh 2.

Hãng hàng không Vietnam Airlines dự kiến kế hoạch mở bán vé máy bay từ ngày 10/10 nếu được cấp phép. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hành khách xuất phát từ vùng được đánh giá là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ (cấp 4) phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành.

Trong giai đoạn đầu mở lại các đường bay, hành khách xuất phát từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.

"Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện thông điệp 5K và xét nghiệm theo quy định", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Trước đó, báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, ngày 6/10/2021, đã có 13 tỉnh, thành phố có văn bản phản hồi về kế hoạch mở lại các chuyến bay nội địa. Trong đó, có 10 địa phương cơ bản thống nhất với việc mở cửa sân bay để hồi phục các chuyến bay và có 3 địa phương chưa đồng ý.

Cụ thể, 6 địa phương cơ bản thống nhất gồm: Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), TP.HCM, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. 3 địa phương đề nghị chưa thực hiện kế hoạch gồm Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai.

Để sớm khôi phục lại các chuyến bay lãnh đạo Cục Hàng không đã xây dựng các đường bay theo kế hoạch gồm 10 đường bay giữa TP.HCM - Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và giữa Thanh Hóa - Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc.

Tuy nhiên, việc mở lại các đường bay này phải được 2 địa phương có điểm xuất phát và điểm đến đồng ý. Đặc biệt, khi thực hiện, các đường bay sẽ tiếp tục được bổ sung khi có thêm ý kiến đồng ý của các địa phương khác.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất giai đoạn ban đầu dự kiến từ 10/10/2021. Các giai đoạn tiếp theo triển khai theo Quyết định số 1740 của Bộ GTVT.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem