Cách "ép" cây lan huệ cánh kép Hà Lan ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán của nông dân tỉnh Đồng Tháp

Thứ hai, ngày 22/11/2021 07:07 AM (GMT+7)
Thời điểm này, nông dân Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tiến hành xử lý ra hoa giống lan huệ củ bằng cách cắt bỏ phần lá và rễ, đem phơi nắng khoảng 1 tuần...
Bình luận 0

Sau khi phơi cây lan huệ (đã cắt lá và rễ), nhà vườn bảo quản trong bóng mát 2 tháng. Khi đó những chồi hoa lan huệ sẽ tự nhú lên và nở vào đúng dịp Tết. Người trồng chỉ cần mang ra trồng lan huệ trở lại vào chậu và chăm sóc.

Cách "ép" cây lan huệ cánh kép Hà Lan ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán của nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Thọ (khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tiến hành cắt bỏ hết phần lá của cây hoa lan huệ. Ảnh: Hoài Thảo

Anh Nguyễn Đức Thọ ở khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã chuẩn bị xử lý ra hoa khoảng 2.000 củ hoa lan huệ cánh kép Hà Lan để phục vụ thị trường dịp Tết. 

Sau khi phơi nắng khoảng 1 tuần, những củ lan huệ sẽ được đóng gói, vận chuyển đến những khách hàng đã đặt mua trước đó. 

Thường những củ hoa lan huệ cánh kép Hà Lan có đường kính 8cm và độ hoành 25cm đạt chuẩn để xử lý ra hoa. Tùy theo kích thước mà giá lan huệ dao động từ 80.000 đến 120.000 đồng/củ. 

Mỗi năm, anh Nguyễn Đức Thọ cung ứng cho thị trường cả nước khoảng 10.000 củ hoa lan huệ cánh kép Hà Lan. 

Ưu điểm của giống hoa này là dễ vận chuyển, ít bị ảnh hưởng đến chất lượng dù thiếu nước trong 1 thời gian dài. Không chỉ có màu sắc đẹp, đa dạng. Hoa lan huệ cánh kép Hà Lan được nhiều người chơi ưa chuộng do thời gian hoa nở khá dài khoảng 1 tuần mới tàn.


Trúc Nguyên (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem