“Cấm biển” tàu cá không đủ điều kiện: Chỉ đạo siết chặt chưa từng có ở Gia Lai

Quy Nhơn
16/07/2025 09:25 GMT +7
UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ toàn bộ số tàu cá thuộc nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là tàu không đảm bảo điều kiện pháp lý và có dấu hiệu vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định (IUU).

Trong đó, nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm hai nhóm tàu cá nguy cơ vi phạm: tàu hoạt động trái phép không đủ điều kiện và tàu có nguy cơ xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Hàng trăm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có gần 600 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chủ yếu là do đã hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản. Đặc biệt, có 30 tàu chưa có tín hiệu giám sát hành trình, trong đó 16 chiếc tập trung tại xã Phù Mỹ Đông – một địa bàn đang được xác định là trọng điểm cần kiểm soát chặt.

Cá ngừ đại dương được chuẩn bị bán cho thương lái.

Đáng lo ngại hơn, có 17 tàu chưa hề lắp thiết bị giám sát hành trình, trong khi 13 chiếc đã qua mua bán nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ, dẫn đến khó kiểm soát hành trình, dễ xảy ra tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài.

Để chấn chỉnh tình trạng này, tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương ven biển tập hợp toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện về neo đậu tại một khu vực cụ thể, không để các tàu này tự ý ra khơi. Mỗi tàu sẽ được phân công cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi riêng, đảm bảo nắm rõ vị trí neo đậu, tình trạng kỹ thuật và hoạt động của từng phương tiện.

Song song đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá xuất, nhập bến, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi, đặc biệt là tàu không có thiết bị giám sát hành trình hoặc không rõ chủ sở hữu.

Tăng cường kiểm tra liên ngành, hỗ trợ ngư dân khó khăn

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp cùng lực lượng biên phòng, công an tổ chức cao điểm kiểm tra, tuần tra các khu vực neo đậu ngoài hệ thống cảng cá chính thức. Những tàu nằm ngoài danh sách hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu chuẩn bị ra khơi.

Ngư dân Gia Lai đánh bắt hợp pháp cá ngừ đại dương ở ngư trường mang về bờ.

Riêng tại xã Phù Mỹ Đông, nơi có số lượng lớn tàu cá vi phạm, UBND xã được giao nhiệm vụ giám sát chặt 16 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát. Chỉ khi các tàu này hoàn thiện đầy đủ thủ tục và trang bị thiết bị giám sát hành trình, mới được phép hoạt động khai thác trở lại.

Bên cạnh các biện pháp mạnh tay, tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo các địa phương hỗ trợ ngư dân hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm, cấp phép khai thác, đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí, lương thực đối với những chủ tàu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm ổn định đời sống và chuyển đổi nghề nghiệp khi cần thiết.

Với loạt giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Gia Lai đang thể hiện quyết tâm cao trong công tác chống khai thác IUU, từng bước đưa hoạt động đánh bắt thủy sản của địa phương vào đúng quỹ đạo, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản của EC trong thời gian tới.