Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại xã Mường Cang (huyện Than Uyên, Lai Châu), từ việc tuyên truyền tích cực để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhiều người dân đã từng bước bỏ hút thuốc để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, góp phần tạo môi trường xanh, văn minh, lịch sự, đảm bảo sức khỏe cho mọi người.
Ông Hà Văn Nhiến - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Mường Cang cho biết: "Hàng năm, UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết không hút thuốc lá nơi công sở, khu vực công cộng; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc "nói không" với thuốc lá từ nơi làm việc đến khi về nhà. Mỗi phòng làm việc ở Đảng ủy, UBND xã đều có biển quy định cấm hút thuốc lá treo ở những vị trí thuận tiện, dễ quan sát. Đối với phòng tiếp dân và bộ phận "một cửa" -nơi hàng ngày có nhiều công dân đến làm việc, ngoài biển cấm hút thuốc lá, Đảng ủy, UBND xã cũng có những quy định riêng; giao cán bộ xã trực tiếp nhắc nhở công dân không hút thuốc lá khi đến giao dịch công việc".
Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên xã Mường Cang chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc lá ở nơi công sở. Từ sự làm gương, tiên phong giảm hút, bỏ hút thuốc hay không hút thuốc ở nơi có quy định cấm của cán bộ, đảng viên xã Mường Cang, người dân đã học tập, tuân thủ, từ đó tạo nên những công sở, khu vực công cộng của xã luôn sạch bóng khói thuốc.
Theo ông Nhiến, các hộ kinh doanh hàng tạp hóa trên địa bàn xã cũng tự nâng cao ý thức trong việc hạn chế bày bán thuốc lá và các thôn, bản cũng có những quy định rất rõ về vấn đề này. Trong mỗi đám cưới, lễ ăn hỏi, thay vì nghi lễ cơi trầu, cây thuốc lá như trước đây, nhiều gia đình đã thay bằng bánh kẹo. Đối với những hộ cố tình vi phạm, thôn, bản kịp thời nhắc nhở. "Từ sự vận động, chấn chỉnh tích cực, nhiều năm trở lại đây, việc hút thuốc lá ở địa phương đã giảm hẳn; nhiều đám cưới, đám ăn hỏi hay những đám hiếu không còn mời khách thuốc lá" – ông Nhiến cho hay.Tại nhiều thôn ở xã Hồng Hạ (huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế), những năm trước người dân coi thuốc lá như một "gia vị" trong cuộc sống. Hầu hết đàn ông, thanh niên trong thôn, xã hút thuốc. Thậm chí phụ nữ ở đây cũng hút thuốc rất nhiều, tỷ lệ phụ nữ hút thuốc chiếm tới 45-50%... Thế những bây giờ tỷ lệ người hút thuốc ở xã Hồng Hạ đã giảm rất mạnh. Bà con trong các thôn đã nhận thức được tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân, của người thân và ảnh hưởng xấu đến kinh tế gia đình, nên nhiều người đã giảm hút, bỏ hút thuốc lá.
Thành quả đó ở Hồng Hạ có sự đóng góp không nhỏ của các già làng, trưởng bản. Như ở thôn A Rom, những năm trước chính già làng Đặng Văn Quyết là người đi đầu bỏ hút thuốc lá và tích cực vận động đồng bào làm theo mình. Nghe lời già làng, và biết được chính già đã bỏ hút thuốc, sức khỏe ngày càng dẻo dai… nên đàn ông, phụ nữ ở A Rom đã tích cực làm theo, dần bỏ hút thuốc thá.
Lãnh đạo UBND xã Hồng Hạ đánh giá cao công sức của các già làng trong việc khơi dậy và lan tỏa phong trào làng bản không khói thuốc, phải nói đến công lao của các già làng. Già làng Đặng Văn Quyết (thôn A Rom), già làng Nguyễn Hoài Nam (thôn Paring) là những người rất gương mẫu thực hiện bỏ hút thuốc, sau đó nhiệt tình, hăng hái vận động từng hộ gia đình và cả thôn làm theo.
"Nhiều năm trở lại đây, việc hút thuốc lá ở địa phương đã giảm hẳn; nhiều đám cưới, đám ăn hỏi hay những đám hiếu không còn mời khách thuốc lá" - Ông Hà Văn Nhiến - Chủ tịch MTTQ xã Mường Cang.