Cận cảnh hơn 6,2 tấn hàng là thiết bị y tế từ Hoa Kỳ về tới Việt Nam

Thế Anh Thứ tư, ngày 25/08/2021 18:14 PM (GMT+7)
Ngày 25/8, chuyến bay vận chuyển hơn 6,2 tấn trang thiết bị, vật tư y tế của kiều bào tại Hoa Kỳ gửi gắm, chia sẻ với đồng bào trong nước phòng, chống dịch Covid-19 từ San Francisco (Hoa Kỳ) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.
Bình luận 0

Cụ thể, lô hàng đặc biệt với gần 400 kiện hàng trên chuyến bay VN9 của hãng hàng không Vietnam Airlines gồm 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chặt giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế

Ước tính tổng giá trị của lô hàng khoảng 1 triệu USD. Toàn bộ số hàng này là kết quả đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco trong việc chung sức hỗ trợ phòng, chống dịch tại quê hương.

Cận cảnh hơn 6,2 tấn hàng là thiết bị y tế từ Hoà Kỳ về tới Việt Nam - Ảnh 2.

Sáng ngày 25/8, hơn 6,2 tấn hàng hoá là thiết bị y tế đã về tới sân bay Nội Bài. Ảnh: VNA

Cận cảnh hơn 6,2 tấn hàng là thiết bị y tế từ Hoà Kỳ về tới Việt Nam - Ảnh 3.

Hàng hoá được đưa xuống khỏi máy bay.

Việc vận chuyển hơn 6,2 tấn hàng được Vietnam Airlines làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và nhà chức trách Hoa Kỳ để hoàn thiện các thủ tục vận chuyển lô hàng trên chuyến bay VN9.

Trong đó, công tác xin phép vận chuyển hàng hóa là khâu khó khăn nhất vì các chuyến bay đưa công dân về nước vốn chỉ được chở khách và chưa từng có tiền lệ được chấp thuận chở hàng hóa. 

Việc cấp phép này đòi hỏi phải được sự thông qua của các cơ quan quản lý hàng không cao nhất Hoa Kỳ là Bộ Giao thông Vận tải (DOT), Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Cục An ninh Vận tải (TSA). Đêm 23/8 theo giờ Việt Nam, chưa đến 8 tiếng trước khởi hành của chuyến bay VN9, Vietnam Airlines mới chính thức được nhà chức trách hàng không Hoa Kỳ cấp phép vận chuyển lô hàng đặc biệt trên.

Nhờ sự đoàn kết của cộng đồng kiều bào tại Hoa Kỳ và các cơ quan, doanh nghiệp, hơn 6,2 tấn trang thiết bị, vật tư y tế trên chuyến bay VN9 sẽ tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu của ngành y trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi hạ cánh tại Việt Nam, lô hàng này sẽ được Bộ Y tế tiếp nhận và phân phối đến các cơ sở y tế trong nước.

Tối qua 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đặt chân tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 2 ngày. Bà Kamala Harris cũng là vị Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên từng tới thăm Việt Nam.

Sau Singapore, Việt Nam là điểm đến thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á của vị Phó Tổng thống Mỹ. Theo lịch trình ban đầu, chuyên cơ Không lực Hai sẽ đưa bà Harris tới Việt Nam từ chiều 24/8. Nhưng vì một lý do chưa công bố, chuyến bay bị trì hoãn khoảng 3 tiếng, đến 21 giờ 45 phút tối 24/8, chuyến bay chở bà Kamala Harris mới hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris nhằm tài khẳng định cam kết của Mỹ với Việt Nam cũng như khu vực ASEAN trong các vấn đề an ninh, hợp tác kinh tế, và y tế toàn cầu.

Nhân dịp này, cùng nhìn lại sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại và đầu tư Việt - Mỹ trong những năm gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem