Cận cảnh khu nghỉ dưỡng sang trọng của Donald Trump, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020
Quyết định chưa từng có trước đây này cho thấy có vẻ như ông Trump đang sử dụng quyền lực vốn có của Mỹ để tăng doanh thu cho khu nghỉ dưỡng sang trọng của mình.
Quang cảnh khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami
Đáp trả những bình luận tiêu cực đang hướng về mình, ông Trump tuyên bố: “Các cố vấn đã đi đến từng ngóc ngách tại nước Mỹ để xem xét, tìm hiểu, trước khi cùng đưa ra quyết định khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami là nơi phù hợp nhất để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 kỳ tiếp theo. Đây không phải là quyết định mang lại lợi ích cho cá nhân tôi. Đây thực sự là nơi phù hợp nhất để tổ chức Hội nghị quan trọng này.”
Đại diện của khu nghỉ dưỡng cho biết: “Nếu quyết định này chính là chủ đích của ông Trump thì nghe có vẻ như ông ấy đang cố mang về một khoản lợi nhuận khổng lồ cho khu nghỉ dưỡng riêng của mình. Nhưng rõ ràng, ông Trump sẽ không bao giờ làm vậy, bởi nó ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh người đứng đầu của một quốc gia.”
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra tại Pháp là một điển hình của các cuộc hội nghị thượng đỉnh gần đây: sang trọng nhưng cần có sự kín đáo, cách bày trí thời thượng nhưng cần phải được cách ly và bảo mật. Hai hội nghị do Mỹ tổ chức thành công tốt đẹp từng diễn ra tại David Camp, một nơi nghỉ dưỡng kín đáo của tổng thống tại Maryland và trên một hòn đảo nghỉ mát ở Georgia.
Tuy nhiên, quyết định của ông Trump và các cố vấn về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2020 lại rất khác biệt. Trump National Doral Miami là một câu lạc bộ Golf nghỉ dưỡng nằm gần sân bay Miami. Ông Trump nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ khi địa điểm được lựa chọn này thuộc quyền sở hữu của mình. Tổng thống cũng liên tiếp ca ngợi những ưu điểm của Trump National Doral Miami như vị trí gần sân bay, bãi đỗ xe rộng rãi, tiết kiệm thời gian tìm kiếm nơi gửi xe cho quan khách. Ông Trump kết luận: “Đây chắc chắn là nơi phù hợp nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh cho năm 2020.”
Hồ bơi vô cực xinh xắn trong khuôn viên Trump National Doral Miami
Ngay sau khi tin đồn rộ lên, Tổng thống đã lên tiếng phủ nhận việc đã chính thức chọn Trump National Doral Miami làm địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 2020. Nhưng ngay sau đó, trang Twitter của Nhà Trắng dường như đã khẳng định việc này bằng một thông cáo chính thức công bố Hội nghị thượng đỉnh G7 2020 sẽ diễn ra tại Trump National Doral Miami do ông Trump sở hữu.
Đại diện của Nhà Trắng hiện từ chối bình luận thêm. Các quan chức quận Miami-Dade, nơi khu nghỉ dưỡng Doral tọa lạc, cho biết Nhà Trắng vẫn chưa có bất kì thông báo nào cho họ về quyết định này. Ông Trump cũng nói rằng ông không nghĩ đến việc sẽ kiếm lợi nhuận từ sự kiện này. “Tôi không muốn và cũng không hề quan tâm đến lợi nhuận ở đây.”
Trump xuất hiện tại Trump National Doral Miami
Tờ Washington Post đã cố gắng liên hệ với Nhà Trắng về vấn đề hậu cần của hội nghị thượng đỉnh: Chính phủ Mỹ sẽ chi trả phí thuê khu nghỉ dưỡng của ông Trump hay khoản này sẽ do chính phủ nước ngoài thanh toán? Câu trả lời chưa được đưa ra.
“Tổng thống Trump đang ngấm ngầm kiếm tiền và lợi ích riêng dưới địa vị Tổng thống Mỹ.” Ron Wyden, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc". Điều này đi ngược lại với những hứa hẹn của ông Trump sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016: “Tôi sẽ từ bỏ hết các công việc kinh doanh tuyệt vời của mình để dành thời gian cống hiến cho quốc gia.” Mặc dù đã tuyên bố rằng mình sẽ nhường quyền kiểm soát kinh doanh cho các con trai của mình là Don Jnr. và Eric nhưng ông Trump vẫn là người nắm quyền sở hữu đối với các doanh nghiệp này trên cương vị chủ tịch tập đoàn.
Hiến pháp Hoa Kỳ có điều khoản nghiêm cấm các tổng thống “lợi dụng tạo lợi nhuận” từ chính phủ nước ngoài. Đảng Dân chủ và các nhóm theo dõi đã kiện ông Trump tới ba lần và cho rằng ông đã vi phạm điều khoản đó, bằng cách thuê phòng khách sạn và phòng khiêu vũ cho các nhà lãnh đạo thế giới trong những lần Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra tại Mỹ. Đáp trả lại các buộc, ông Trump lập luận rằng điều khoản này có nghĩa là cấm những khoản hối lộ trái phép chứ không phải giao dịch kinh doanh trong sạch.
Cho đến nay, ông Trump đã thắng thế khi hai trong số ba vụ kiện đã bị chấm dứt và một vụ còn lại đang bị trì hoãn. Nhưng với hội nghị thượng đỉnh G7 tại Doral năm 2020, Tổng thống Mỹ giờ đây trở thành cái đích chỉ trích của công chúng và đảng Dân chủ đối lập.
Đáp lại dư luận, chính quyền Trump cho biết họ đã quyên toàn bộ lợi nhuận từ các giao dịch này cho Kho bạc Mỹ. Kể từ năm 2017 đến nay, số tiền quyên góp đã lên tới 340.000 đô la Mỹ.
Ông Trump đã mua Trump National Doral Miami vào năm 2012. Khu nghỉ dưỡng gồm 643 phòng sang trọng, được cải tạo rộng rãi và xa hoa. Đây là một trong những bất động sản lớn nhất mà gia đình Trump sở hữu.
Vào năm 2016, Trump National Doral Miami đã bị kiện bởi một vị khách có tên là Eric Linder. Người này nói rằng anh ta đã bị con mọt gỗ cắn khi đang nghỉ nơi trong biệt thự Jack Nicklaus xa xỉ. Tập đoàn của Trump ngay sau đó đã phủ nhận cáo buộc này nhưng không đưa ra bất cứ chi tiết nào giải thích. Vụ kiện kết thúc trong im lặng vào năm 2017.