Cận cảnh nhà tránh lũ "siêu cấp" ở Hà Tĩnh, đủ chỗ cho 400 người

Quỳnh Nga Thứ hai, ngày 26/04/2021 13:11 PM (GMT+7)
Sau hơn 3 tháng thi công, những công trình sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ cho người dân tại Hà Tĩnh đang gấp rút được hoàn thiện, phấn đấu bàn giao và đưa vào sử dụng từ 30/4 này.
Bình luận 0

Clip xây nhà cộng đồng kết hợp tránh, trú bão

Những ngày tháng 4, chúng tôi có dịp tới công trình sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ tại xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Bất chấp cái nắng đầu mùa, hàng chục công nhân vẫn miệt mài làm việc để sớm bàn giao công trình cho người dân sử dụng.

Hà Tĩnh: Clip cận cảnh những ngôi nhà tránh lũ gấp rút hoàn thiện - Ảnh 2.

Xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) là một trong những xã được đầu tư xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh, trú bão rất kiên cố, chắc chắn.

Ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết: "Vào mùa mưa lũ, Cẩm Thành là địa phương thường xuyên xảy ra hiện tượng ngập cục bộ, việc sơ tán người dân gặp nhiều khó khăn do quãng đường xa. Được tạo điều kiện xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, người dân vùng lũ sẽ đỡ vất vả hơn trong quá trình sơ tán. Đặc biệt, ngôi nhà này ngoài việc là nơi người dân tránh trú bão còn là nơi để trâu bò, gia súc trú ẩn mỗi khi lũ dâng cao, tránh thiệt hại tối đa về tài sản cho người dân".

Hà Tĩnh: Clip cận cảnh những ngôi nhà tránh lũ gấp rút hoàn thiện - Ảnh 3.

Công nhân vẫn đang miệt mài làm việc để sớm hoàn thành tiến độ.

Không chỉ ở Cẩm Thành, tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), công nhân cũng đang gấp rút hoàn thành công trình nhà tránh lũ khác.

Ông Nguyễn Văn Dũng (phường Đại Nài, tp Hà Tĩnh) chia sẻ: "Có nhà tránh lũ cộng đồng rồi chúng tôi vui lắm. Từ nay, mỗi khi xảy ra lũ lụt, gia đình tôi cùng các gia đình khác trong tổ dân phố đã có chỗ thuận tiện tránh trú, vật nuôi gia súc, gia cầm có chỗ cao ráo để ở".

Hà Tĩnh: Clip cận cảnh những ngôi nhà tránh lũ gấp rút hoàn thiện - Ảnh 4.

Theo dự kiến các công trình nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú bão sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng trước 30/4.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, ông Phan Hoàng Anh - Phó chủ tịch huyện Cẩm Xuyên nói:"Việc các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, to lớn. Khi hoàn thành sẽ giúp người dân tại các thôn trong xã không phải đi di tản ở vị trí xa, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản".

Cũng theo ông Hoàng Anh, mỗi nhà cộng đồng tại thời điểm tránh trú cao điểm sẽ đảm bảo cho 400 người ở tầng 2 và nhiều gia súc gia cầm tại tầng 1.

Hà Tĩnh: Clip cận cảnh những ngôi nhà tránh lũ gấp rút hoàn thiện - Ảnh 5.

Tại phường Đại Nài, nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh, trú bão đã hoàn thành 80% tiến độ.

Hà Tĩnh: Clip cận cảnh những ngôi nhà tránh lũ gấp rút hoàn thiện - Ảnh 6.

Hiện công nhân đang gấp rút hoàn thiện công trình.

Hà Tĩnh: Clip cận cảnh những ngôi nhà tránh lũ gấp rút hoàn thiện - Ảnh 7.

Công trình được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tài trợ.

Được biết, từ năm  2020 đến 2025, Hà Tĩnh mong muốn xây dựng 152 nhà văn hóa cộng đồng, 4.500 nhà ở kiên cố cho các đối tượng khó khăn, nhà ở không đảm bảo. Kinh phí thực hiện 100% từ nguồn xã hội hóa. 

Hà Tĩnh: Clip cận cảnh những ngôi nhà tránh lũ gấp rút hoàn thiện - Ảnh 8.

Theo thiết kế, mỗi nhà văn hoá có sức chứa hơn 300 người

Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận 20 tỷ đồng từ gia đình ca sĩ Thủy Tiên để xây dựng 10 căn nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem