Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây sai phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy

Quang Đăng Chủ nhật, ngày 19/11/2023 13:15 PM (GMT+7)
Sau phản ánh của Dân Việt, đoàn thanh tra của UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã vào cuộc kiểm tra hàng loạt nhà hàng, khách sạn và homestay xây dựng sai phép, không phép tại khu vực vịnh Vĩnh Hy ở Ninh Thuận.
Bình luận 0

Sáng 19/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Minh Thái – Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết vừa có kết luận thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng, hoạt động du lịch, cơ sở lưu trú tại vịnh Vĩnh Hy ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 1.

Vịnh Vĩnh Hy là danh thắng Quốc gia và là một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Quang Đăng

Nhiều công trình sai phạm ở vịnh Vĩnh Hy

Theo kết luận thanh tra, tại khu vực Vĩnh Hy có hàng chục trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà hàng, cơ sở lưu trú homestay không phép. Có trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và hệ thống đường kè suối Lồ Ồ.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng phát hiện nhiều nhà hàng nổi không đủ điều kiện kinh doanh nhưng vẫn hoạt động du lịch trong vịnh Vĩnh Hy.

"Hiện, UBND tỉnh cũng đã thành lập đoàn thanh tra để tiếp tục thanh kiểm tra tại khu vực Vĩnh Hy, sau đó địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và đoàn thanh tra để đưa ra hướng xử lý theo quy định…", ông Thái cho hay.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 2.

Khách sạn Châu Gia của ông Châu Thanh Đào có hành vi lấn chiếm ranh giới thu hồi hệ thống gia cố mái ta luy dòng chảy. Ảnh: Quang Đăng

Đoàn thanh tra phát hiện khách sạn Châu Gia của ông Châu Thanh Đào có hành vi lấn chiếm (giấy chứng nhận cấp 470,5 mét vuông/hiện trạng sử dụng là 923 mét vuông). Khách sạn này còn lấn chiếm ranh giới thu hồi hệ thống gia cố mái ta luy dòng chảy tại vị trí hai mố cầu hạng mục xây dựng cầu Vĩnh Hy và đường dẫn vào cầu, xây dựng hồ bơi diện tích 37m2 đã phá dỡ nhưng nền bê tông xi măng, cây xanh... vẫn còn tồn tại.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 2.

Khách sạn Châu Gia của ông Châu Thanh Đào xây vượt diện tích các tầng so với giấy phép đã được cấp. Ảnh: Quang Đăng

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện khách sạn Châu Gia của ông Châu Thanh Đào xây vượt diện tích các tầng so với giấy phép đã được cấp. Để xảy ra sai phạm này thuộc trách nhiệm của Phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tài nguyên môi trường và UBND xã Vĩnh Hải.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 4.

Một loạt cơ sở lưu trú kinh doanh như homestay Lồ Ồ, homestay Chành Rành, homestay Lamer, nhà nghỉ Vũ Hà, Thành Hương, Vĩnh Vy chưa có giấy phép đủ điều kiện hoạt động. Ảnh: Quang Đăng

Một loạt cơ sở lưu trú kinh doanh như homestay Lồ Ồ, homestay Chành Rành, homestay Lamer, nhà nghỉ Vũ Hà, Thành Hương, Vĩnh Vy chưa có giấy phép đủ điều kiện hoạt động do Sở VHTT & DL cấp. Các cơ sở này cũng chưa có giấy chứng nhận ATTP và hồ sơ phương án bảo vệ môi trường.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 4.

Không ai hay biết homestay Chành Rành là cơ sở xây dựng không phép. Ảnh: Quang Đăng

Trong đó, xây dựng homestay Chành Rành xây cao 3 tầng “mọc” sừng sững ngay vị trí đẹp nhất vịnh Vĩnh Hy. Homestay nay cũng hoạt động hơn 1 năm nay nhưng không ai hay biết đây là cơ sở xây dựng không phép.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 5.

Hải sản Làng Chài là công trình xây dựng kiên cố với hướng nhìn ra vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: Quang Đăng

Cách đó không xa là nhà hàng hải sản và homestay Chành Rành. Công trình này cũng được đoàn thanh tra xác định chưa có giấy phép xây dựng của UBND huyện cấp nhưng vẫn “mọc” lên 4 tầng.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 6.

Homestay Lồ Ồ xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Ảnh: Quang Đăng

Cách vịnh Vĩnh Hy không xa là công trình homestay Lồ Ồ, được xây dựng cao 2 tầng nằm sát vách với tỉnh lộ 702. Homestay này cũng xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ 231 mét vuông để xây 8 phòng/4 căn. Sai phạm này thuộc trách nhiệm phòng Văn hóa thông tin, kinh tế hạ tầng, tài nguyên môi trường và chính quyền địa phương.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 8.

Khu vực suối Lồ Ồ có 3 trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Ảnh: Quang Đăng

Khu vực suối Lồ Ồ có 3 trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Đất cây lâu năm nhưng các hộ này dùng để xây hồ, sàn tiền chế, nhà sinh hoạt, bếp phục vụ cho ăn uống và tham quan nhà vườn. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đứng từ xa cũng có thể quan sát được cà phê Đoài, nhà vườn Timo (hiện có người Phần Lan đang sống tại đây) xây dựng giữa rừng cây.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 7.

Tại khu vực suối Lồ Ồ cũng có trường hợp người dân địa phương chiếm đất làm đường trái phép. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 8.

Người dân xây nhà, dựng cổng và lắp Camera trên khu vực đất trồng cây lâu năm. Chủ sử dụng là người quốc tịch Phần Lan hiện đang sinh sống tại đây. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 9.

Tại vịnh Vĩnh Hy, ngành chức năng cũng đã phát hiện có 7 nhà hàng nổi của 6 công ty đều có bè gỗ cặp vào nhà hàng nổi không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh. Ảnh: Quang Đăng

Liên quan đến hoạt động thanh kiểm tra tại vịnh Vĩnh Hy, ngành chức năng cũng đã phát hiện có 7 nhà hàng nổi của 6 công ty. Bảy nhà hàng nổi này đều có bè gỗ cặp vào nhà hàng nổi không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh. Trong đó 5 bè gỗ của công ty Tân Vĩnh Cường, Vĩnh Hy Discovery của ông Châu Thanh Đào, Madame Hoàng của bà Hoàng Thị Hương, Út Thành của ông Nguyễn Hoàng Chỉnh và nhà bè Dũng Nhân của ông Hồ Quốc không đủ điều kiện kinh doanh.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 10.

Các nhà bè Vui Vẻ, nhà bè Vĩnh Hy Discovery, nhà bè Út Thành, nhà bè Dũng Nhân sử dụng cầu kết nối bãi Cóc Trong và bãi Cóc Ngoài. Ảnh: Quang Đăng

Ngoài ra, các nhà bè Vui Vẻ, nhà bè Vĩnh Hy Discovery, nhà bè Út Thành, nhà bè Dũng Nhân sử dụng cầu nổi (phuy nhựa và gỗ) kết nối bãi Cóc Trong và bãi Cóc Ngoài để hoạt động du lịch nhưng không chứng minh được hợp đồng thuê đất, thuê mặt biển khu vực trên.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 11.

ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra để chỉ đạo xử lý tình trạng nhiều nhà hàng, khách sạn ở vịnh Vĩnh Hy bị nghi xây dựng trên vùng đất quy hoạch. Ảnh: Quang Đăng

Trước đó, Dân Việt đã có bàn phản ánh về tình trạng nhiều nhà hàng, khách sạn ở vịnh Vĩnh Hy bị nghi xây dựng trên vùng đất quy hoạch trồng cây xanh và hoạt động du lịch ở vịnh Vĩnh Hy. Sau khi Dân Việt phản ánh, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra để chỉ đạo xử lý.

Cận cảnh những nhà hàng, biệt thự homestay xây không phép ở làng du lịch biển Vĩnh Hy - Ảnh 12.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận những ý kiến của người dân. Ảnh: Quang Đăng

Tại buổi kiểm tra và đối thoại với người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận những ý kiến của người dân và nêu rõ chủ trương của tỉnh Ninh Thuận là sẽ tạo mọi điều kiện để phát triển du lịch của tỉnh nói chung và ở vịnh Vĩnh Hy nói riêng. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp làm du lịch cũng cần phải chấp hành nghiêm các quy định để du lịch của tỉnh nhà phát triển bền vững.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem