Cần Thơ: Biểu dương, khen thưởng nhiều nông dân triệu phú, tỷ phú

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 14/10/2020 12:21 PM (GMT+7)
Ngày 13/10, Hội Nông dân TP.Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) và tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự.
Bình luận 0

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam. Trong suốt 90 năm qua, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, trong đó có Hội Nông dân TP.Cần Thơ không ngừng được củng cố, lớn mạnh.

Cần Thơ: Hàng năm có trên 46.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Cần Thơ trao Bằng khen cho các điển hình nông dân SXKD giỏi

Hàng năm, trên địa bàn TP.Cần Thơ có hơn 72.690 hộ đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các tiêu chí của kế hoạch "ba không".

Kết quả bình xét hằng năm có trên 46.000 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Phong trào đã giúp cho nông dân ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, cơ giới hóa nông nghiệp…

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đáng khích lệ của các cấp Hội Nông dân thành phố.

Cần Thơ: Hàng năm có trên 46.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Các gương điển hình nông dân SXKD giỏi nhận Bằng khen tại buổi họp mặt

Ông Dũng cũng mong muốn trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố cần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với việc thực hiện nghiêm các tiêu chí "ba không" trong sản xuất; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất, xây dựng mô hình gắn với chuỗi giá trị; tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau trong sản xuất…

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 9 cá nhân thuộc Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem