Canada đánh thuế trả đũa Mỹ, gọi quyết định áp thuế nhôm của Trump là "ngớ ngẩn"

08/08/2020 07:25 GMT+7
Canada hôm 7/8 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa với 2,7 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Trump bất ngờ tái áp đặt mức thuế 10% với nhôm nhập khẩu từ quốc gia láng giềng này.
Canada đánh thuế trả đũa Mỹ, gọi quyết định áp thuế nhôm của Trump là "ngớ ngẩn" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải)

Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland tuyên bố trong buổi họp báo hôm 7/8: “Canada sẽ nhanh chóng và mạnh mẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp đối phó với một khối lượng tương tự hàng hóa Mỹ trong một động thái trả đũa có đi có lại. Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng nhưng cũng sẽ không lùi bước.”

Bà Chrystia Freeland cho hay Canada sẽ áp thuế trả đũa với 2,7 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Cũng theo bà này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ dành 30 ngày tiếp theo để tham khảo ý kiến của công dân và doanh nghiệp Canada về danh sách mở rộng các sản phẩm nhôm.

Trước đó 1 ngày, trong một bài phát biểu dài tại nhà máy sản xuất thiết bị điện gia dụng Whirlpool ở bang Ohio, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích: “Canada đã lợi dụng chúng ta… Ngành kinh doanh nhôm của nước Mỹ đã bị tiêu diệt bởi Canada”. Vị Tổng thống phàn nàn rằng nhôm nhập khẩu từ Canada đang dồn công nhân Mỹ làm việc trong ngành này vào thế bất lợi.

Hồi năm ngoái, ông Trump đã ký với Thủ tướng Canada Justin Trudeau một thỏa thuận gồm các điều khoản đình chỉ thuế quan, trong đó có nội dung cam kết không áp thuế với nhôm và thép trừ khi “có một sự gia tăng đáng kể” trong kim ngạch xuất khẩu từ một phía và điều này đe dọa thị trường nội địa. Nhưng mới đây, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chỉ ra rằng kim ngạch nhập khẩu nhôm từ Canada hiện đã tăng lên mức lịch sử và chiếm tỷ trong lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhôm của Mỹ, mặc dù nhu cầu nhôm tại thị trường Mỹ giảm đi. Điều này có vẻ đã khiến Trump nổi giận và áp thuế nhôm với Canada chỉ hơn 1 tháng sau khi Mỹ ký với Mexico và Canada một Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ mới thay thế cho hiệp định cũ.

Chỉ vài giờ sau động thái của Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên tiếng tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland thì phủ nhận việc kim ngạch nhôm Canada vào thị trường Mỹ tăng lên đáng kể như các quan chức Nhà Trắng cáo buộc. Bà này cho hay thuế quan 10% với nhôm sẽ chỉ gây thiệt hại cho chính người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ, những đối tượng vốn đã phải chịu đòn đau khi cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế.

“Áp đặt các mức thuế trừng phạt này tức là Mỹ đã đưa ra một quyết định ngớ ngẩn gây tổn thất cho chính người dân Mỹ vào thời điểm nền kinh tế nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ Đại suy thoái” - bà Freeland nhấn mạnh.

“Những mức thuế này là không cần thiết, không có cơ sở và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những mức thuế này không nên được đưa ra. Để tôi làm rõ điều này: nhôm Canada không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. Cáo buộc như vậy chỉ là lý do bao biện cho mức thuế vô lý này và là một quan niệm lố bịch”.

“Bây giờ là lúc để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Bắc Mỹ, chứ không phải để cản trở nó” - vị Phó Thủ tướng Canada cho hay.

Hiện Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra phản hồi nào về mức thuế trả đũa của Canada với 2,7 tỷ USD hàng hóa Mỹ.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục