Căng thẳng Nga-Ukraine: Tuyên bố thép Putin gửi Mỹ, NATO

Phương Đăng (theo Tass) Thứ hai, ngày 21/02/2022 19:00 PM (GMT+7)
Mỹ, NATO phải đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga - Đó là điều Tổng thống Nga Putin tuyên bố trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm 20/1.
Bình luận 0
Căng thẳng Nga-Ukraine: Tuyên bố thép Putin gửi Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters.

Cụ thể, theo hãng tin Tass, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron hôm qua 20/1, ông Putin đã một lần nữa nhấn mạnh rằng, "Mỹ và NATO cần phải coi trọng các yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga và phải đáp ứng các yêu cầu đó một cách cụ thể và thực chất".

Trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin cho biết thêm rằng, Tổng thống Putin đổ lỗi cho Kiev về căng thẳng leo thang ở miền đông Ukraine nhưng cũng nhấn mạnh, Nga và Pháp đã thống nhất cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao để giúp hạ nhiệt căng thẳng Ukraine.

Nga đã chuyển các đề xuất của mình cho Mỹ và NATO vào tháng 12/2021. Các biện pháp được đề xuất bao gồm yêu cầu đảm bảo rằng, NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông, bao gồm cả việc không kết nạp Ukraine và các nước khác ở Đông Âu vào liên minh, cũng như không triển khai các cuộc tấn công nghiêm trọng, vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong khu vực. Nga cũng yêu cầu NATO rút các cơ sở hạ tầng quân sự của NATO về biên giới năm 1997.

Vào cuối tháng 1, Washington và Brussels đã trao trả lời bằng văn bản đối với các đề xuất của Nga cho thấy phương Tây không nhượng bộ Nga trong các vấn đề có tầm quan trọng về nguyên tắc đối với nước này. 

 Trong khi đó, Điện Elysee cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 105 phút, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng nhất trí "cần thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra và phải làm mọi thứ để đạt được giải pháp".

Ngoài ra, thông báo từ Điện Elysee cũng cho biết, Ngoại trưởng Nga-Pháp sẽ gặp nhau "vào thời gian tới" để thúc đẩy điều này.

Trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga "bất cứ lúc nào, với bất kỳ định dạng nào, nếu có thể ngăn chiến tranh xảy ra".

Căng thẳng Ukraine leo thang t từ cuối năm ngoái, sau khi Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía tây để lên kế hoạch tấn công nước láng giềng, bất chấp Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Thậm chí, gần đây, Mỹ liên tục phát cảnh báo Nga "sắp tấn công" Ukraine hoặc có thể "tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Tổng thống Joe Biden hôm 19/2 dẫn thông tin tình báo Mỹ tuyên bố rằng, Tổng thống Putin đã quyết định tấn công Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ các cáo buộc từ Mỹ, thậm chí chính phủ Ukraine cũng tuyên bố không có bằng chứng Moscow sẽ tấn công.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem