Cảnh báo sốc về núi lửa phun trào có thể gây ra ngày tận thế

Thứ năm, ngày 26/08/2021 11:32 AM (GMT+7)
Người dùng YouTube Paul Begley mới đây đã công bố một báo cáo khoa học mới về sự nguy hiểm của núi lửa cho thấy những dự đoán về ngày tận thế trong Kinh thánh.
Bình luận 0
Cảnh báo sốc về núi lửa phun trào có thể gây ra ngày tận thế - Ảnh 1.

Núi lửa Agung ở Indonesia là một trong những ngọn núi xuất hiện trong báo cáo. Ảnh: Getty

Mục sư Paul Begley chia sẻ trên Youtube rằng bảy ngọn núi lửa rải rác trên khắp hành tinh có thể gây ra "hỗn loạn khí hậu, các sự kiện đại hồng thủy" và dẫn đến việc cả thế giới diệt vong.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà thuyết giáo, người có hơn 330.000 người đăng ký YouTube, nói về những hiện tượng thiên tai sắp xuất hiện. Trong vài tháng gần đây, ông đã cảnh báo nhật thực trên Tasmania sẽ dẫn đến việc ma quỷ xuất hiện trên trái đất và một thiên thạch đi qua sẽ quét sạch hành tinh này.

Mặc dù vậy, lời tiên tri mới nhất của ông ít nhất cũng có cơ sở hơn một chút so với những tuyên bố kỳ quặc trước đó.

Cảnh báo sốc về núi lửa phun trào có thể gây ra ngày tận thế - Ảnh 2.

Dung nham chảy ra từ núi lửa Fargradalsfjall ở Iceland. Ảnh: Getty

Một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro Hiện sinh (CSER) của Đại học Cambridge xác định bảy ngọn núi lửa trên khắp hành tinh, nếu chúng phun trào, có thể gây ra thảm họa kinh tế toàn cầu.

Ví dụ, Đài Loan sản xuất 85% chip máy tính của thế giới và nếu một ngọn núi lửa ở miền Bắc nước này phun trào, nó cảnh báo điều này có thể làm tê liệt ngành công nghệ toàn cầu.

Báo cáo cũng gợi ý rằng nếu Vesuvius ở Ý phát nổ, một cơn sóng thần có thể có khả năng sẽ chặn kênh đào Suez. Đầu năm nay, một con tàu đã chặn kênh chỉ trong sáu ngày, gây ra hỗn loạn hàng hải toàn cầu, đến tận bây giờ ngành công nghiệp này vẫn đang khôi phục.

Đồng thời, núi lửa bùng nổ cũng sẽ tạo ra những đám mây tro bụi ngăn chặn các chuyến bay – hiện tượng từng xảy ra trên Đại Tây Dương vào năm 2010 khi một ngọn núi lửa ở Iceland phun trào - và các dây cáp thông tin liên lạc dưới đại dương bị phá hủy bởi các vụ phun trào sẽ làm tê liệt liên lạc và khiến Internet ngừng hoạt động.

Nhận xét về bản báo cáo, Mục sư Paul tuyên bố: "Thế giới đang bốc cháy! California đang gặp phải trận hỏa hoạn lớn thứ hai từ trước đến nay, Hy Lạp cũng vậy, có những trận đại hồng thủy ở khắp mọi nơi, năm trận động đất xảy ra ở Alaska và mọi thứ đang ngày càng trở nên hỗn loạn hơn."

"Các dòng hải lưu Đại Tây Dương cũng đang chậm lại và điều đó sẽ tàn phá Trái đất."

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem