Cảnh báo về an ninh chuỗi cung ứng chip

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 28/02/2023 14:05 PM (GMT+7)
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Đài Loan đã thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng chip, cũng như tiến hành thảo luận về hệ thống cảnh báo sớm chuỗi cung ứng chip.
Bình luận 0

Liên minh bán dẫn "Fab 4" do Hoa Kỳ dẫn đầu gồm Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp video đầu tiên của các quan chức cấp cao vào tuần trước, họ tập trung vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng chip, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết hôm 26/2. Bộ cũng xác nhận rằng cuộc họp được tổ chức vào ngày 16 tháng 2.

Liên minh 'Fab 4' do Hoa Kỳ lãnh đạo được nhiều người coi là một sáng kiến của Washington nhằm kiềm chế Bắc Kinh trong lĩnh vực tiên tiến. Ảnh: @AFP.

Liên minh 'Fab 4' do Hoa Kỳ lãnh đạo được nhiều người coi là một sáng kiến của Washington nhằm kiềm chế Bắc Kinh trong lĩnh vực tiên tiến. Ảnh: @AFP.

Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái đã triệu tập cuộc họp sơ bộ đầu tiên của nhóm làm việc, thường được gọi là "Fab 4" hoặc còn gọi là "Chip 4", để thảo luận về cách củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn, sau cuộc khủng hoảng chip toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Sự thiếu hụt chất bán dẫn buộc một số nhà sản xuất ô tô phải ngừng sản xuất, đẩy cường quốc chip Đài Loan trở thành tâm điểm chú ý, và khiến việc quản lý chuỗi cung ứng trở thành ưu tiên lớn hơn của các chính phủ trên thế giới.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết: "Nhóm đã làm việc về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Hoa Kỳ-Đông Á" hay "Fab 4", sau nhiều tháng phối hợp sơ bộ nay đã tổ chức cuộc họp chính thức qua video đầu tiên của các quan chức cấp cao từ nhóm".

"Trọng tâm các cuộc thảo luận của bộ tứ tham gia tại cuộc họp chủ yếu là về cách duy trì khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng chất bán dẫn và khám phá các hướng hợp tác có thể có trong tương lai của tất cả các bên", Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết trong một tuyên bố.

"Là một thành viên quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đất nước chúng tôi cũng đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp chip bán dẫn toàn cầu, đồng thời có quan hệ kinh tế và thương mại sâu rộng với các nước trong khu vực".

Sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã đẩy cường quốc chip Đài Loan trở thành tâm điểm chú ý, và khiến việc quản lý chuỗi cung ứng trở thành ưu tiên lớn hơn của các chính phủ trên khắp thế giới. Ảnh: @AFP.

Sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã đẩy cường quốc chip Đài Loan trở thành tâm điểm chú ý, và khiến việc quản lý chuỗi cung ứng trở thành ưu tiên lớn hơn của các chính phủ trên khắp thế giới. Ảnh: @AFP.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, các đại diện của Đài Loan tại cuộc họp kéo dài một giờ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần tạo ra một hệ thống cảnh báo sớm bao gồm tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng chất bán dẫn phức tạp, bao gồm cả nguyên liệu thô và thiết bị chế tạo chip.

Quan chức này cho biết, hệ thống cảnh báo sớm là rất quan trọng, do tình trạng thiếu chip nghiêm trọng xảy ra trong đại dịch COVID-19 và bốn quốc gia liên quan cần liên lạc hiệu quả để dự đoán khi nào các vấn đề khác trong chuỗi cung ứng có thể xảy ra.

Một hệ thống cảnh báo sớm chắc chắn cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp vi mạch của Đài Loan, và thậm chí cả chuỗi cung ứng địa phương, quan chức này nói thêm.

Liên minh Chip 4 do Hoa Kỳ lãnh đạo được nhiều người coi là một sáng kiến của Washington nhằm kiềm chế Bắc Kinh trong lĩnh vực tiên tiến. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng cuộc họp kéo dài một giờ không đề cập đến kiểm soát xuất khẩu hay quan hệ gì với Trung Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ban hành các quy định mới sâu rộng vào tháng 10 năm ngoái, bao gồm các hạn chế đối với việc cung cấp thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhất của các nhà sản xuất Hoa Kỳ cho khách hàng Trung Quốc, và giới hạn đối với người Mỹ làm việc cho các công ty bán dẫn Trung Quốc, một động thái nhằm ngăn chặn khả năng tiếp cận một số chuyên môn nhất định.

Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã nói rằng nỗ lực của Hoa Kỳ cho thấy "lợi ích bá quyền ích kỷ" của họ. Hoa Kỳ cũng đã đạt được một thỏa thuận với Hà Lan và Nhật Bản để hạn chế xuất khẩu một số máy móc sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc.

Tại cuộc họp ngày 16 tháng 2, các đại diện của Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tính chất bổ sung của liên minh trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, với chuyên môn sản xuất của Đài Loan và Hàn Quốc, ưu thế của Hoa Kỳ trong cung cấp thiết bị và thiết kế vi mạch, và lợi thế của Nhật Bản trong lĩnh vực vi mạch cũng như nguồn cung cấp vật liệu, quan chức Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết.

Nhưng Bộ Ngoại giao Đài Loan không nêu chi tiết tên các quan chức nào tham gia cuộc họp quan trọng này.

Đài Loan thề sẽ bảo vệ lợi ích của các công ty của mình tại nhóm 'Chip 4' do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ảnh: @AFP.

Đài Loan thề sẽ bảo vệ lợi ích của các công ty của mình tại nhóm 'Chip 4' do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ảnh: @AFP.

Nhà Lãnh đạo Đài Loan, Thái Anh Văn gần đây cũng đã nói rằng, Đài Loan cam kết đảm bảo các đối tác của mình có nguồn cung cấp chất bán dẫn đáng tin cậy, thứ mà bà gọi là "chip dân chủ", và kêu gọi các đồng minh tăng cường hợp tác trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

"Fab" trong tên "Fab4" đề cập đến một cách diễn đạt tốc ký trong ngành cho các nhà máy chế tạo nơi sản xuất chip, vốn được sử dụng trong mọi thứ, từ tủ lạnh và điện thoại thông minh cho đến máy bay chiến đấu.

Các quốc gia thành viên của nhóm Fab4 là quê hương của nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), gã khổng lồ chip nhớ Hàn Quốc Samsung Electronics và SK Hynix, và các nhà cung cấp vật liệu và thiết bị bán dẫn chính của Nhật Bản.

Theo góc độ khác của các nhà phân tích, Liên minh Fab4 có thể đóng một vai trò quan trọng bằng cách tích hợp Đài Loan vào một khuôn khổ đa phương để chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng chip toàn cầu có thể xảy ra trong trường hợp xảy ra bất trắc giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem