Cảnh sát giao thông Cần Thơ chở thí sinh vượt đường dài lấy giấy báo dự thi

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 08/07/2022 10:34 AM (GMT+7)
Một Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.Cần Thơ đã kịp thời dùng xe đặc chủng chở thí sinh vượt 20km lấy giấy báo dự thi.
Bình luận 0

Sáng nay 8/7, cô Hoàng Thị Ngọc Hà - giáo viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều cho biết, từ sáng sớm, cô đã đến điểm thi tại Trường THPT Châu Văn Liêm để đón học sinh của Trung tâm đến thi tại đây.

Cảnh sát giao thông Cần Thơ chở thí sinh vượt 20km lấy giấy báo dự thi - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Tường Duy đã kịp thời dùng xe đặc chủng chở thí sinh Nguyễn Thị Vân vượt 20km lấy giấy báo dự thi. Ảnh: Huỳnh Xây

Tuy nhiên, em Nguyễn Thị Vân của trung tâm đến báo đã quên giấy báo dự thi tại nhà (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ). Do vậy, cô đã dắt em Vân qua gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại điểm thi để hỗ trợ.

Theo cô Hà, rất may thiếu tá Nguyễn Tường Duy - Đội tuần tra dẫn đoàn phòng CSGT đường bộ, đường sát (Công An TP.Cần Thơ) đã nhận lời trợ giúp.

"Lúc đó hơn 6h, một giáo viên báo thí sinh quên giấy báo dự thi tại nhà ở huyện Phong Điền. Tôi thấy thời gian cũng còn sớm nên tôi đã nhận lời và hỗ trợ thí sinh" - thiếu tá Duy kể lại.

Theo thiếu tá Duy, đoạn đường từ điểm thi đến nhà thí sinh khoảng 10km (tính luôn đoạn đường ngược lại là 20km - PV), thời gian vào buổi sáng lượng phương tiện lưu thông nhiều nên phải rất cố gắng.

Thiếu tá Nguyễn Tường Duy đã kịp thời đưa thí sinh Nguyễn Thị Vân đến điểm dự thi. Video: Huỳnh Xây

"Khi lên xe tôi thấy tâm trạng thí sinh cũng khá lo lắng. Do đó khi vừa di chuyển tôi cũng vừa trấn an tinh thần thí sinh để em yên tâm, vừa đảm bảo an toàn đảm bảo thời gian đến trường trước khi thi" - thiếu tá Duy tâm sự.

Theo ghi nhận của phóng viên, cô Hà và một số cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều vừa lo lắng vừa đứng trông, đón thí sinh Vân. Đến 7h5, khi thấy thiếu tá Duy cùng thí sinh Vân đến điểm thi mới đỡ lo lắng.

Tham gia hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 này, Công an TP.Cần Thơ đã huy động 126 cán bộ công an trực tiếp tham gia giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các khâu của kỳ thi. Ngoài lực lượng tham gia trực tiếp, công an thành phố cũng chỉ đạo công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem