Cao Bằng: Chuẩn bị điều kiện sẵn sàng các kịch bản ứng phó nCoV

Chiến Hoàng Thứ tư, ngày 05/02/2020 18:42 PM (GMT+7)
Kịch bản tình huống 1 đã triển khai, khu vực tiếp nhận, cách ly và theo dõi công dân từ Trung Quốc trở về Việt Nam cũng đã được khảo sát, đánh giá với khả năng thu dung lên đến 400 người. Tỉnh Cao Bằng đã chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng triển khai tiếp các kịch bản tình huống ứng phó với nCoV.
Bình luận 0

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống nCoV với kế hoạch cụ thể từ tuyên truyền trong dân, tạm ngừng lễ hội, hạn chế các hoạt động tập trung đông người đến lập chốt tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Việt - Trung, thành lập đội phản ứng nhanh…

img

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, việc phòng, chống dịch bệnh hiện nay tại Cao Bằng vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh Cao Bằng hiện còn khoảng 400 người đang lao động bên Trung Quốc, các tỉnh khác không thống kê được vì có nhiều trường hợp bị giữ bằng đường biển, về bằng đường bộ qua Cao Bằng.

Tính đến ngày 4/2, đã có hơn 50 người được đưa vào khu vực cách ly để theo dõi 14 ngày theo quy định. Số người này đa phần ngoại tỉnh, không ai trong số này có biểu hiện sốt.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành và tỉnh, đến nay Cao Bằng đã triển khai đầy đủ, xây dựng kế hoạch với 3 kịch bản. Kịch bản 1: Trong điều kiện chưa có dịch. Kịch bản 2: Khi có dịch. Kịch bản 3: khi dịch bùng phát với nội dung ứng phó với nCoV.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (thứ 2 từ trái sang) Nguyễn Trung Thảo kiểm tra công tác phòng, chống dịch Viêm phổi cấp do virus Corona tại Khoa Truyền nhiễm - BVĐK tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Khoa.

img

Đội ngũ y, bác sĩ thực hành trang bị bảo hộ phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Báo Cao Bằng.

img

Phun khử trùng, tiêu độc trong trường học. Ảnh: Báo Cao Bằng

Mỗi kịch bản có các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Kịch bản 1 hiện nay đã triển khai hết, lễ hội đã dừng, học sinh cũng đã được cho tạm nghỉ học để tiêu trùng khử độc tại các cơ sở, hạn chế các hoạt động đông người, hoạt động nào không thực sự cần thiết đã được cho dừng.

img

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Trà Lĩnh cấp khẩu trang miễn phí và tuyên truyền cho người dân về nCoV. Ảnh: Đồn Biên phòng Trà Lĩnh

img

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long tuyên truyền phòng, chống dịch tại xã Quang Long, huyện Hạ Lang. Ảnh: Báo Cao Bằng.

img

Đường mòn lên cột mốc 745 đã được bà con nhân dân rào lại và có lực lượng biên phòng chốt trực.

img

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Trà Lĩnh tuần tra tại các đường mòn, lối mở.

Theo ông Hoàng Xuân Ánh, hiện lực lượng biên phòng đã lập 70 chốt dọc tuyến 333km đường biên giới của Cao Bằng để làm thủ tục tiếp nhận người Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Những người từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ được đưa vào khu vực cách ly các huyện đã bố trí sẵn.

“Trước đó, có 3 trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đã được đưa vào phòng cách ly tại bệnh viện để kiểm tra. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Hà Nội, cả 3 trường hợp này đều cho kết quả âm tính. Do đó, việc phòng, chống dịch bệnh hiện nay tại Cao Bằng vẫn đang trong tầm kiểm soát”, ông Ánh nói.

img

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (người thứ 2 bên phải) kiểm tra khu vực tiếp nhận và theo dõi công dân từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Tỉnh Cao Bằng đã bố trí một trung đoàn quân đội có đầy đủ điều kiện, khu vệ sinh, ăn uống, sân chơi, xung quanh có hàng rào lưới làm khu cách ly, theo dõi công dân từ Trung Quốc trở về Việt Nam, có quân đội làm nhiệm vụ giám sát tránh trường hợp người bị cách ly theo dõi tự ý bỏ về, đi vào cộng đồng dẫn đến mất soát được.

Khu vực cách ly theo dõi tại Trung đoàn 852 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm TP.Cao Bằng 10km, thuộc xã Ngũ Lão huyện Hòa An, biệt lập, xung quanh là núi. Khu vực này hiện đang bố trí 3 nhà ba tầng liền nhau, có khả năng thu dung khoảng 400 người và vẫn có thể tăng thêm; có lực lượng quân sự giám sát và có nhân viên y tế phun tiêu trùng, khử độc 2 lần/ngày.

“Cao Bằng đang triển khải hiệu quả kịch bản 1 và chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho kịch bản tình huống 2 và 3. Kế hoạch ứng phó với nCoV của tỉnh Cao Bằng đã có sẵn các kịch bản, tùy tình hình thực tế, ở tình trạng nào sẽ thực hiện theo kịch bản đó”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết thêm.

img

img

Cao Bằng đã tạm dừng các hoạt động xuất nhập cảnh và lưu thông hàng hóa tại các cửa khẩu. 

Trước đó, tại cuộc họp với các sở, ngành, lực lượng vũ trang và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ông Hoàng Xuân Ánh đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động qua lại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới; kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem