Cao Bằng: Khánh thành, gắn biển nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chiến Hoàng Thứ ba, ngày 20/10/2020 21:11 PM (GMT+7)
Một loạt công trình tại Cao Bằng đã được khánh thành và gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bình luận 0

Chiều 20/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khánh thành công trình Đường phía Nam TP.Cao Bằng, lễ gắn biển, đưa vào sử dụng trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng, trụ sở làm việc Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng, tổ chức lễ khởi công xây dựng Bảo tàng tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng: Khánh thành, gắn biển một loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 1.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao bằng phát biểu tại lễ khánh thành và khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, công trình đường phía Nam TP.Cao Bằng có tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng, với tổng chiều dài 5.896m, bề rộng 58m với 6 làn đường chính dành cho các loại xe ô tô và 4 làn đường gom hai bên dành cho các loại xe thô sơ. Công trình được triển khai thực hiện từ năm 2011, tuy nhiên do một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thời tiết, nguồn lực… đến năm 2020, công trình mới chính thức hoàn thành.

Cao Bằng: Khánh thành, gắn biển một loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 2.

Lễ khánh thành công trình đường phía Nam TP.Cao Bằng.

Công trình trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng, trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng được khởi công xây dựng từ tháng 1/2019.

Được biết, trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng là công trình cấp I, gồm các hạng mục: Nhà làm việc cao 9 tầng (tổng diện tích sàn 19.849m2), nhà cảnh vệ 2 tầng (diện tích 339m2), tổng mức đầu tư 353 tỷ đồng.

Cao Bằng: Khánh thành, gắn biển một loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 3.

Khánh thành trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng.

Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng là công trình cấp II, gồm nhà làm việc 7 tầng (8.249m2 diện tích mặt sàn) cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, có tổng mức đầu tư 117 tỷ đồng.

Thông tin từ UBND tỉnh Cao Bằng, các công trình được đầu tư với mục tiêu xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích làm việc, môi trường làm việc chuyên nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý của tỉnh; nâng cao chất lượng không gian cảnh quan, hiện thực hóa quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám.

Cao Bằng: Khánh thành, gắn biển một loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 4.

Các công trình đều đã được gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với dự án Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, đây là công trình xây dựng mới nhóm B, thuộc loại công trình dân dụng - cấp II với quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng bán hầm, tổng diện tích sàn 13.745m2, được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 với tổng mức đầu tư 376 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong quý II, năm 2023.

Theo thiết kế, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng có khu vực trưng bày ngoài trời lên đến 8.082m2, diện tích cây xanh, mặt nước: 7.130m2. Dự án khai thác với mục tiêu kết hợp giữa các chức năng thư viện, chiếu phim, trưng bày các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu về lịch sử hình thành, các thành tựu trong quá trình đổi mới, quảng bá các tiềm năng, lợi thế, trong đó trọng tâm là quảng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học…

Bảo tàng Cao Bằng cũng đồng thời là trụ sở làm việc của Ban Quản lý Công viên địa chất non nước Cao Bằng và trung tâm văn hóa tỉnh sau khi sáp nhập.

Phát biểu tại lễ khánh thành và khởi công các công trình, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các nhà thầu đã khắc phục khó khăn, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, tiếp nối những niềm vui, trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh Cao Bằng hôm nay long trọng gắn biển và đưa vào sử dụng 3 công trình và khởi công một dự án. Tổng mức đầu tư của các công trình trên 1.500 tỷ đồng.

"Đây là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát triển cơ cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhà nước về phát triển hạ tầng phục vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chú trọng, ưu tiên dành nguồn lực, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, cản trở tới sự phát triển, đó là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và hạ tầng đô thị khang trang, nhất là kết cấu hạ tầng trung tâm tỉnh và TP.Cao Bằng", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh.

Ông Lại Xuân Môn đề nghị, chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại đảm bảo kỹ, mỹ thuật, tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình đưa ngay vào khai thác sử dụng. Các đơn vị liên quan chủ động kế hoạch chuyển nơi làm việc đến trụ sở mới đảm bảo nhanh, gọn, ổn định.

Đề nghị khẩn trương xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác trụ sở làm việc hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gìn giữ bảo quản cơ sở vật chất. Với tuyến đường phía Nam, khẩn trương xây dựng quy chế vận hành, đảm bảo an toàn giao thông… Giao các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên tuyến đường phía Nam thành phố.

Đối với dự án Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, ông Lại Xuân Môn yêu cầu, ngay sau lễ khởi công, các đơn vị liên quan khẩn trương huy động phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân công tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ đề ra, đảm bảo khi hoàn thành, Bảo tàng sẽ là điểm nhấn hấp dẫn để thu hút nhân dân và du khách mỗi khi đến với Cao Bằng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem