Cao điểm hè 2023, Vietjet và Vietnam Airlines đồng loạt "tung" ưu đãi giá vé máy bay

07/07/2023 11:45 GMT+7
Ngành hàng không đang bước vào mùa cao điểm hè 2023, các hãng hàng không tung ra nhiều ưu đãi về giá vé máy bay nhằm thu hút khách hàng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không nội địa vận chuyển 18,2 triệu khách trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VietjetAir, mã: VJC), năm 2023 mở ra triển vọng sáng cho ngành hàng không, doanh thu và lợi nhuận có khả năng tăng mạnh nhờ thị trường Trung Quốc mở cửa, chính sách nới lỏng thị thực từng bước được áp dụng, đặc biệt là giá nhiên liệu bay được dự báo sẽ giảm 20 - 30% so với mức trung bình năm 2022.

Trong khi đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã: HVN) bắt đầu có lãi trước thuế, sau thời gian dài thua lỗ. Doanh thu quý I năm nay, Vietnam Airlines đạt 23.494 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 19 tỷ đồng, trong khi giai đoạn 2020 - 2022 thường xuyên lỗ hàng ngàn tỷ đồng mỗi quý.

 Cao điểm hè 2023, nhiều ưu đãi vé máy bay giá rẻ - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) thống kê, tổng sản lượng hành khách mà ACV phục vụ trong 4 tháng đầu năm 2023 là 36,4 triệu; trong đó, khách quốc tế hồi phục lên mức 77 - 78% năm 2019 (trước khi dịch Covid-19 xảy ra). Dự báo, đến cuối năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 30 triệu, bằng 80% năm 2019.

Nhằm thu hút khách trong mùa cao điểm hè 2023, Vietnam Airlines đưa ra ưu đãi giảm giá vé từ 15% đến 30% trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, dành cho nhóm khách từ 4 đến 6 người trở lên.

Cụ thể, trên các đường bay nội địa, hành khách mua vé hạng Phổ thông tiêu chuẩn, Phổ thông Tiết kiệm, Phổ thông siêu tiết kiệm được ưu đãi tới 25% giá vé đối với nhóm từ 4 khách trở lên và 30% giá vé với nhóm từ 6 khách trở lên.

Trên các đường bay quốc tế đi Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Úc, Châu Âu và Mỹ, hành khách mua hạng Phổ thông Tiêu chuẩn, Phổ thông Tiết kiệm được ưu đãi 15% giá vé đối với nhóm 4 khách trở lên và 20% giá vé với nhóm 6 khách trở lên.

Vietnam Airlines áp dụng chương trình cho khách mua vé máy bay từ 10/7 đến 20/7/2023, có giai đoạn khởi hành từ 16/08 đến 31/12/2023.

Hành khách được hưởng ưu đãi khi mua vé máy bay tại phòng vé, đại lý, website và ứng dụng Vietnam Airlines. Các mức giá vé máy bay có thể thay đổi tại thời điểm mua tùy theo tình trạng chỗ trên chuyến bay và biến động tỷ giá.

Tương tự, Vietjet đã chính thức mở lại đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng và đảo ngọc Phú Quốc với Hồng Kông (Trung Quốc), đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Theo đó, đường bay Phú Quốc - Hồng Kông trở lại với 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy, với giá vé hấp dẫn chỉ từ 90.000 đồng/chiều (chưa bào gồm thuế, phí).

Đường bay Đà Nẵng - Hồng Kông với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật với giá vé máy bay chỉ từ 70.000 đồng/chiều (chưa bào gồm thuế, phí).

Nối lại các đường bay thẳng Đà Nẵng - Hồng Kông và Phú Quốc - Hồng Kông, Vietjet chào đón người dân và du khách trở lại hành trình kết nối với 2 thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất Việt Nam và Hương Cảng, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, nơi hội tụ các trung tâm mua sắm, du lịch, các điểm đến vui chơi, giải trí hàng đầu châu Á, cùng những nét văn hóa riêng có của một đô thị sầm uất.

Những hành khách đầu tiên trên các chuyến bay kết nối Phú Quốc, Đà Nẵng và Hồng Kông được chào đón nồng nhiệt bởi người dân, lãnh đạo các thành phố, cảng hàng không.

Thế Anh
Cùng chuyên mục