Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đủ điều kiện thông xe trước 30/4

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 06/04/2023 13:00 PM (GMT+7)
Theo Ban Quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, với tiến độ hoàn thành các hạng mục chính, sắp tới đây dự án này đủ điều kiện về đích trước 30/4.
Bình luận 0

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ thông xe dịp 30/4

Ngày 6/4, tin từ Ban Quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, với tiến độ như hiện nay, 30/4 tới dự án đủ điều kiện để thông xe. 

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đủ điều kiện thông xe trước 30/4 - Ảnh 1.

Công nhân tăng tốc thi công trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, hiện nay các hạng mục tuyến chính và các nút giao đang dần hoàn thành việc xây dựng, sắp đưa vào nghiệm thu để phục vụ thông xe vào dịp 30/4. 

Còn các đoạn đường gom dân sinh do một thời gian dài bị thiếu đất đắp nên gặp khó khăn, tiến độ không thể đảm bảo như kế hoạch đề ra. Hiện các nhà thầu đã tập kết thiết bị máy móc sẵn sàng thi công các hạng mục đường gom dân sinh... 

Cụ thể hiện 4 gói của dự án tính trung bình đạt trên 90% khối lượng. Trong đó tại gói thầu XL-03, XL-04 khối lượng đầu việc phải hoàn thành còn ít khi nhiều đoạn tuyết đang tiến hành sơn kẻ vạch đường, hoàn thành xong các hạng mục an toàn, lưới hàng rào. 

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đủ điều kiện thông xe trước 30/4 - Ảnh 2.

Cơ bản toàn tuyến đã thông, nhiều xe đã đi trải nghiệm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Gói XL-01, XL-02 nhiều hạng mục vẫn đang dang dở. Do vậy, Ban Quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã yêu cầu các nhà thầu quyết liệt hơn nữa. 

Liên quan đến nguồn đất đắp cuối tháng 3 vừa qua, sau khi nhận được chỉ đạo từ Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian đối với 4 dự án cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp thu hồi vật liệu san lấp phục vụ dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. 

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đủ điều kiện thông xe trước 30/4 - Ảnh 3.

Đường gom dân sinh, đường dẫn bị chậm tiến độ hơn do thiếu đất đắp. Ảnh: Tuệ Mẫn

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở NNPTNT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở TNMT; Sở GTVT; UBND các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ; Ban Quản lý dự án Thăng Long nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tại các văn bản liên quan, xác định khối lượng cần thiết phục vụ dự án...

Được biết, về thời hạn về đích dự án cao tốc này, mới đây Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các nhà thầu phải hoàn thành, đưa cao tốc này vào khai thác trước 30/4. 

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đủ điều kiện thông xe trước 30/4 - Ảnh 4.

Cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian đi từ TP.HCM ra Phan Thiết. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã nói: “Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã lùi một lần rồi nên lần này phải kiên quyết hoàn thành để chúng ta còn tập trung vào việc khác. Tôi không có quan điểm cho dự án này lùi bất cứ một ngày nào, chỉ chậm nhất ngày 30/4 phải xong. Một lần nữa, tôi nhắc lại dự án cao tốc này phải đảm bảo khánh thành đúng thời điểm ngày 30/4 như đã cam kết với Chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ”. 

Được biết đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99km, mặt đường rộng hơn 32m, quy mô 6 làn xe, vận tốc 120 km/h được khởi công cuối tháng 9/2020. Dự án với hơn 12.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 nhưng sau đó dự án bị trễ hẹn về đích.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem