Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước 1 ngày thông xe: Công nhân miệt mài thi công, nhiều nút giao chưa hoàn thiện

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 28/04/2023 08:28 AM (GMT+7)
Đến thời điểm này sau hơn 2,5 năm thi công, tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã hoàn thành và sẵn sàng cho lễ thông xe vào ngày mai, 29/4.
Bình luận 0

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ xe chạy

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 có tổng chiều dài 99 km, đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai (trong đó qua Bình Thuận dài 47,67Km; Đồng Nai dài 51,33 km).

Tuyến đường có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khởi công vào tháng 9/2020, với tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe. Toàn bộ dự án được chia làm 4 gói thầu, trong đó phần đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài gần 52 km với 2 gói thầu XL03 và XL04, đoạn qua tỉnh Bình Thuận hơn 47 km với 2 gói thầu XL01 và XL02. Kế hoạch hoàn thành tháng 12/2022, nhưng sau đó phải gia hạn thời gian về đích vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nguyên vật liệu tăng….

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 2.

Đến nay sau hơn 2,5 năm thi công, dự án đã hoàn thành tuyến chính và chính thức đưa vào hoạt động vào ngày mai, 29/4.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 3.

Như vậy kể từ nay, người dân lưu thông từ TP.HCM đến Phan Thiết sẽ chỉ mất khoảng 2,5 giờ đồng hồ. Ảnh: Lò Văn Hợp

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 4.

Nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thành, nên khi người dân từ TP.HCM muốn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có thể đi qua nút giao này . Ảnh: Lò Văn Hợp

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 5.

Tới nay, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới hoàn thành 3 nút giao, và phương tiện muốn vào cao tốc có thể đi vào 3 nút giao này. Bao gồm: Nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao với quốc lộ 1 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) và nút giao Ba Bàu (điểm đầu tuyến ở tỉnh Bình Thuận)

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 6.

Nhiều nút giao, đường gom dân sinh vẫn chưa hoàn thành, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện, và dự kiến sẽ xong mọi hạng mục trước 30/6 tới.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 7.

Về tốc độ lưu thông trên cao tốc, Bộ GTVT đã có văn bản phê duyệt phương án tổ chức giao thông để khai thác tạm thời dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây. Theo đó, Bộ GTVT cho phép tốc độ lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tối đa 120km/h, tối thiểu 60km/h. Tuy nhiên Bộ cũng lưu ý, trong điều kiện thời tiết mưa, nhiều sương mù, mặt đường trơn trượt, người điều khiển phương tiện giao thông phải điều chỉnh tốc độ thích hợp để đảm bảo an toàn.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 8.

Về đất đắp phục vụ đường gom, đường dẫn của dự án, hiện tỉnh Đồng Nai chỉ gia hạn cho khai thác đến 30/4. Vì vậy trước đó chia sẻ với Báo Dân Việt, Ban quản lý dự án cho biết giai đoạn sau 30/4, dự án lại bị thiếu đất đắp. Bởi hiện mới tuyến chính hoàn thành còn đường gom, đường dẫn và nhiều hạng mục khác... vẫn dự kiến kéo dài đến 30/6.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 9.

Công nhân tiếp tục hoàn thành việc lắp đặt hàng rào ven cao tốc.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 10.

Công nhân làm hàng rào tranh thủ nghỉ ngơi giữa trời nắng gắt

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 11.

Các biển hướng dẫn trên cao tốc đã được lắp đặt xong chờ đón người lưu thông

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước giờ thông xe - Ảnh 12.

Công nhân vẫn miệt mài thi công các hạng mục còn lại trên cao tốc trước ngày thông xe.

Theo kế hoạch, ngày mai, 29/4, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khánh thành và đưa vào khai thác đối với phần tuyến chính.

Cụ thể, từ 8 giờ ngày 29/4, lễ khánh thành 2 dự án thành phần sẽ đồng loạt tổ chức tại địa bàn tỉnh Bình Thuận (km0+000, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam - thuộc dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) và tại tỉnh Thanh Hóa (phía Nam hầm Thung Thi, km 307 +740, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung - thuộc dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45).

Lễ khánh thành được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh Thanh Hóa với điểm cầu chính tại tỉnh Bình Thuận. Sau lễ khánh thành, ô tô sẽ được lưu thông trên 2 tuyến cao tốc này.







Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem