Bộ trưởng Oleksii Reznikov tiết lộ Nga suýt bắt được một nửa Bộ Quốc Phòng Ukraine

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ ba, ngày 11/04/2023 07:11 AM (GMT+7)
Một nửa Bộ Quốc phòng suýt bị Nga bắt làm tù binh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov chia sẻ khi ông tiết lộ về những gì xảy ra trong những giờ đầu tiên khi Nga tấn công Ukraine.
Bình luận 0
Bộ trưởng Oleksii Reznikov tiết lộ Nga suýt bắt được một nửa Bộ Quốc Phòng Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng nếu ông hành động theo một giao thức an ninh nhất định khi cuộc chiến với Nga nổ ra vào ngày 24/2/2022, thì có lẽ ông và nhiều thuộc cấp ở Bộ Quốc phòng đã bị bắt.

Cụ thể, ông Reznikov cho biết, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông và nhiều thuộc cấp ở Bộ Quốc phòng Ukraine đã được yêu cầu sơ tán đến sở chỉ huy an toàn và bí mật của Bộ Quốc phòng Ukraine được đặt tại Hostomel. Tuy nhiên, ngay sau đó, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào thành phố, bao gồm cả một cuộc đổ bộ lớn.

"Sở chỉ huy được chỉ định được đặt ở Hostomel, ở một nơi được bảo vệ an toàn nhưng lại là nơi đầu tiên bị phục kích. Về mặt lý thuyết, nếu chúng tôi chuyển đến đó ít nhất một hoặc hai ngày, thì sẽ có một nửa (nhân viên) Bộ Quốc phòng Ukraine ở đó. Hầu hết sẽ bị bắt", ông Reznikov cho biết và nói thêm rằng, cuối cùng, các nhân viên Bộ Quốc phòng Ukraine chia nhau phân tán vào các tòa nhà khác nhau thuộc Bộ Quốc phòng ở Kiev.

Ngoài ra, ông Reznikov còn tiết lộ rằng, khi biết Nga đã phát động cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 24/2 năm ngoái, mọi thành viên trong Bộ Quốc phòng Ukraine đều trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Reznikov kể, khi ông đến Bộ Quốc phòng vào sáng 24/2/2022, mọi người đã sẵn sàng chiến đấu. Theo ông, ngay cả văn phòng của ông cũng đã trở thành một chiến lũy.

"Trước đó, khi bạn bước vào tòa nhà của Bộ Quốc phòng Ukraine, có rất nhiều trạm kiểm soát ở đó, tất cả những lính làm nhiệm vụ canh gác đều mặc quân phục. Nhưng khi tôi đến Bộ vào khoảng 5h00 ngày 24/2/2022, tất cả họ đều mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm, mang súng máy, đã nạp đạn. Tức là họ được trang bị đầy đủ trang bị chiến đấu. Ngay lập tức, một số lượng lớn bao cát được chuẩn bị và được sử dụng để làm công sự và vị trí chiến đấu", ông Reznikov nhớ lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem