Cận cảnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Nhóm PV Thứ sáu, ngày 28/08/2020 19:28 PM (GMT+7)
Bộ Công an vừa ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Bình luận 0

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

Ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Theo quan sát của phóng viên, tối cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và VKSND tối cao đã tiến hành khám xét ngôi nhà số 88 phố Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) - đây là nơi ở của ông Nguyễn Đức Chung.

Cập nhật quá trình khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.

Cập nhật quá trình khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 3.

Cập nhật quá trình khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Chung. Ở thời điểm hiện tại, có rất đông người dân, cơ quan truyền thông có mặt xung quanh nhà riêng của ông Chung.

Hơn 19h, ghi nhận của nhóm PV Dân Việt tại nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung, lực lượng chức năng đã xuất hiện, thực hiện lệnh khám xét.

Ở thời điểm hiện tại, rất đông người dân, cơ quan truyền thông có mặt tại khu vực nhà riêng của ông Chung.

Cập nhật quá trình khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 5.

Cập nhật quá trình khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 6.

Lượng người hiếu kỳ tập trung về khu vực trước cửa nhà ô Chung càng lúc càng đông. Lực lượng công an xuất hiện yêu cầu người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cũng như đảm bảo an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung. Khoảng 19h15 một xe biển xanh 80A bắt đầu đi vào trụ sở UBND TP.Hà Nội.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 7.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 8.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 9.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 7.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 8.

Đến 19h22 tiếp tục một xe biển xanh 80A tiếp tục vào trụ sở UBND TP.Hà Nội.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 9.

Trước đó, chiều 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội "để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật".

Cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 10.

Một cán bộ công an đứng trước ngôi nhà số 88 Trung Liệt của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

19h40 phút, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bên trong nhà Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. 

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 11.

Chiếc cổng ngôi nhà mở ra một khe hẹp để vị cán bộ bước vào rồi lại sập lại.

Cổng ngôi nhà được đóng lại ngay sau khi nhà chức trách vào bên trong.

Lượng người hiếu kỳ tập trung về khu vực trước cửa nhà ông Chung càng lúc càng đông. Lực lượng công an xuất hiện yêu cầu người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cũng như đảm bảo an toàn giao thông.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 12.

Lượng người hiếu kỳ tập trung về khu vực trước cửa nhà ông Chung càng lúc càng đông.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 13.

Nhiều người hàng xóm tỏ ra khá sốc khi biết tin.

Cập nhật: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 14.

Lực lượng công an xuất hiện yêu cầu người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cũng như đảm bảo an toàn giao thông.

20h, lực lượng Cảnh sát giao thông đã được tăng cường đến khu vực nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung để tiến hành phân luồng giao thông, tránh việc ùn ứ khi xe di chuyển qua đây.

Cập nhật liên tục: Bộ Công an bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 18.

Lực lượng CSGT phải có mặt để đảm bảo trật tự giao thông ở khu vực trước nhà ông Chung.

Theo quan sát của PV, phía trước cửa nhà riêng của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được trang bị 2 camera an ninh. 1 chiếc được lắp trên cây hướng ra cổng, 1 chiếc được lắp ngay trên cửa ra vào.

Cập nhật liên tục: Bộ Công an bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 19.

Camera trước cửa nhà ông Chung.

Cập nhật liên tục: Bộ Công an bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 20.

21h05, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện việc khám xét tại nhà riêng của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Phía bên ngoài, hàng trăm người đang tập trung theo dõi vụ việc.

Cập nhật: Bộ Công an bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 21.

Ngày càng đông phóng viên và người dân tụ tập tại đây.

21h15: Lực lượng chức năng của Bộ Công an vẫn thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung tại UBND TP.Hà Nội.

Cập nhật: Bộ Công an bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 22.

Trong khi đó tại trụ sở UBND TP Hà Nội, nơi làm việc của ông Chung

Cập nhật: Bộ Công an bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 23.

Nhiều cán bộ trong cảnh phục cũng xuất hiện.

Đến 21h25 đoàn xe biển xanh 80A bắt đầu rời trụ sở UBND TP.Hà Nội. Và cũng 21h20, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 24.

Phải tới gần 21h30 lực lượng chức năng mởi trở ra sau nhiều giờ khám xét.

Khám xét nhà Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 24.

Và vội vã phóng đi.

Khám xét nhà Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 25.

Đoàn xe của cơ quan chức năng rời đi.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 27.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 28.

Trong đó có cả xe cứu thương.

Khám xét nhà Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 26.

Khám xét nhà Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 27.

Lúc này nhiều xe biển số xanh cũng rời khởi nhà riêng của ông Chung.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trước đó xác nhận việc đơn vị đang chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ 3 vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Vụ thứ nhất là "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường.

Vụ án thứ hai là "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ án thứ ba là "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 21/7, quá trình điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường. Trong đó, 2 cán bộ bị bắt thuộc UBND TP Hà Nội.

Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974; ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội;

Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983; ở phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội;

Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983; ở phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội; nghề nghiệp: nguyên cán bộ công an.

Theo khoản 1 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018, các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước gồm có: "Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước".

Theo quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước có thể bị xử phạt tới 15 năm tù. Cụ thể, Bộ luật Hình sự quy định như sau:

Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

- Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

- Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có tổ chức.

- Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật.

- Phạm tội 2 lần trở lên.

Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê quán tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương, là cử nhân Đại học Cảnh sát, tiến sĩ Luật.

Trước khi làm Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội.

Năm 2001, ông là Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội).

Từ năm 2004 đến 2007, ông là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Ông làm Phó giám đốc Công an Hà Nội giai đoạn 2011-2012, rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP vào tháng 9/2012.

Tháng 9/2013, ông Chung được thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Tại kỳ họp HĐND TP vào tháng 12/2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem