Cậu bé tiểu học "giật" 26 giải thưởng trong 1 năm, được các bạn gọi là "giáo sư"

Tào Nga Thứ ba, ngày 01/06/2021 07:21 AM (GMT+7)
Mới học lớp 4 nhưng em Lê Tuấn Minh đã có trong tay bộ sưu tập các giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế đáng nể phục - nhiều hơn gấp đôi số tuổi của em.
Bình luận 0

Cậu bé tiểu học: Một năm nhận 26 huy chương, giải thưởng

Lê Tuấn Minh, hiện là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ngày 24/5 vừa qua, Tuấn Minh đã mang về cho bộ sưu tập của mình chiếc Huy chương Đồng vòng 2 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế - IMAS. Đây được xem là kỳ thi thách thức với Minh vì cả nước có 144 huy chương từ khối 3-8 cho 6.000 học sinh tham dự.

Chuyện bất ngờ về cậu bé tiểu học: Chỉ trong một năm giành 26 huy chương trong nước và quốc tế  - Ảnh 1.

Lê Tuấn Minh, hiện là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Có lẽ đây là chiếc huy chương khép lại một năm học mà Tuấn Minh thu nhặt được nhiều kiến thức và trải nghiệm bổ ích, làm quen với nhiều bạn học giỏi hơn. Chỉ trong năm học 2020-2021, Tuấn Minh đã giành được 26 giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. Có thể kể đến cách thành tích của Minh như Huy chương Vàng "Olympic Toán Châu Á và Singgapore SASMO 2020", Huy chương Vàng "Olympic Toán bằng Tiếng Anh - SEAMO 2020", Huy chương Vàng "Chung kết Quốc Gia TIMO 2020", Huy chương Vàng Tiếng Anh "Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Khoa học ASMO 2020" – Vòng Chung kết Quốc Gia, Huy chương Vàng quốc gia Toán VTMO 2021...

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về kết quả đạt được, Tuấn Minh cho biết: "Con cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc khi con đã vượt qua được chính mình và đạt được thành tích cao".

Theo Tuấn Minh, IMAS là cuộc thi khó nhất với em vì bao gồm phần trắc nghiệm và cả tự luận. Trong phần tự luận cần sử dụng tính toán khó và logic. Và ấn tượng với Minh nhất là về các dạng bài Minh chưa được học bao giờ, kể cả nâng cao. "Nó còn khó hơn cả mấy học bổng con nhận được", Tuấn Minh chia sẻ.

Còn nhỏ tuổi nhưng phải tham gia rất nhiều kỳ thi, Tuấn Minh thừa nhận đôi khi cũng thấy có chút áp lực khi vừa học vừa thi. Tuy nhiên, Minh cho biết kiến thức là em tích lũy dần từ lớp 1 nên trước mỗi kỳ thi chỉ làm ít đề thi năm trước để hiểu cách ra đề của cuộc thi chứ không luyện thi riêng kỳ thi nào. 

Liên tiếp giành được các giải thưởng trong năm khiến ai thấy cũng phải chóng mặt, ngay cả các bạn trong lớp cũng giành sự ngưỡng mộ cho Tuấn Minh. "Các bạn toàn trêu con là "Giáo sư Tuấn Minh" và khen con siêu thế. Con thường trả lời "Tớ bình thường thôi, do tớ có thêm 1 chút may mắn", Tuấn Minh thổ lộ.

Chuyện bất ngờ về cậu bé tiểu học: Chỉ trong một năm giành 26 huy chương trong nước và quốc tế  - Ảnh 2.

Giành nhiều giải thưởng khiến các bạn gọi em là "Giáo sư Tuấn Minh".

Niềm đam mê đến từ gia đình

Niềm đam mê Toán học của Tuấn Minh đến từ chính bố mẹ em. Mẹ em là cô giáo Phương Mẫn, giáo viên dạy Vật lý cấp 3. 

"Con thích Vật lý, mẹ là người đầu tiên truyền cho con có được đam mê. Nhưng không chỉ có đó, con thích cả công nghệ do bố hay cho con xem video. Khi con tìm hiểu muốn giỏi công nghệ thì cần phải giỏi lập trình và Toán học. Vì vậy con lại có thêm niềm đam mê. Bố mẹ đã làm mọi thứ để đồng hành cùng con, bố mẹ dạy con, nhắc nhở con và động viên con suốt cả quá trình đi học, đi thi", Tuấn Minh bày tỏ.

Dù giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, Tuấn Minh vẫn chỉ là một cậu bé lớp 4 hồn nhiên, vô tư. Tuấn Minh cho biết: "Con thích nhất là khi được bố mẹ tặng cho con những món quà. Nó làm cho con thêm động lực để con học tốt hơn, tham dự nhiều kỳ thi bổ ích nhận được nhiều phần thưởng hơn. Cuối năm học do con đã nỗ lực cố gắng đạt kết quả tốt nên bố mẹ tặng cho con xe 2 bánh cân bằng và 1 máy đọc sách, anh trai đã hướng dẫn con sử dụng. Con rất yêu gia đình mình".

Chuyện bất ngờ về cậu bé tiểu học: Chỉ trong một năm giành 26 huy chương trong nước và quốc tế  - Ảnh 3.

Phần thưởng sau một năm giành nhiều thành tích của Tuấn Minh.

Quả thật, Tuấn Minh không chỉ là một cậu bé chỉ biết đến Toán học và các kỳ thi, ngoài giờ học, em tham gia nhiều hoạt động như đàn, nhảy, đá bóng, trượt patin. Tuấn Minh và mẹ sẽ lên kế hoạch và cân đối thời gian tập luyện hợp lý không ảnh hưởng đến giờ học chính trên lớp. Tuấn Minh thích học đàn nhất và em vẫn tranh thủ thời gian tập với thầy từ 11-12h trưa 2 ngày trong tuần.

Chuyện bất ngờ về cậu bé tiểu học: Chỉ trong một năm giành 26 huy chương trong nước và quốc tế  - Ảnh 4.

Gia đình Tuấn Minh.

Chia sẻ về con trai, chị Phương Mẫn cho biết: "Tuấn Minh là cậu bé rất hồn nhiên. Con rất yêu động vật, quan tâm bạn bè và gần gũi mọi người. Con chưa giỏi nhưng có 1 điểm rất mạnh là rất hợp tác với mẹ trong quá trình học. Con và mẹ đặt mục tiêu, lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch và điều chỉnh để phù hợp. Hai mẹ con đồng hành cùng nhau trong học tập với tâm trạng vui vẻ. 

Quan điểm dạy của gia đình là hướng con tới sự phát triển toàn diện, rèn con biết yêu thương chia sẻ, có sức khỏe, học tập nỗ lực hết sức mình. Định hướng của gia đình là con cố gắng thi vào trường chất lượng cao, thi học bổng trường quốc tế".

Thành tích của Tuấn Minh:

Huy chương Vàng "Olympic Toán Châu Á và Singgapore SASMO 2020"

Huy chương Vàng "Olympic Toán bằng Tiếng Anh - SEAMO 2020"

Huy chương Vàng "Chung kết Quốc Gia TIMO 2020"

Huy chương vàng Tiếng Anh "Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Khoa học ASMO 2020" – Vòng Chung kết Quốc Gia.

Huy chương Vàng quốc gia Toán VTMO 2021

Huy chương Bạc "Olympic Toán học Hoa Kỳ - AMO 2020"

Huy chương Bạc " Olympic Toán bằng tiếng Anh Quốc tế - SEAMO X 2020"

Huy chương Bạc "Chung kết Olympic Quốc Tế - IJMO 2020"

Huy chương Bạc trong kỳ thi toán quốc tế Simoc.

Huy chương Đồng vòng 2 IMAS, top 15%, có 144/6000 thí sinh thi có huy chương, top 1% thí sinh điểm cao nhất vòng 1 đạt giải.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) lọt top 3,1%.

Giải Vàng Khoa học "Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh, Khoa học ASMO 2020 " vòng 1.

Giải Vàng Tiếng Anh "Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Khoa học - ASMO 2020" - vòng 1.

Giải Vàng Toán "Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Khoa học - ASMO 2020" – vòng 1.

Huy chương Đồng Toán "Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Khoa học ASMO 2020" - Vòng chung kết quốc gia.

Huy chương Đồng "Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Khoa học ASMO 2020 ", vòng chung kết quốc gia.

Huy chương Đồng violympic Toán, tiếng Anh cấp Quốc gia.

Huy chương Vàng trong kỳ thi toán vioedu, huyện Đan Phượng.

Giải nhất thành phố Olympic Tiếng Anh trên Internet lớp 4

Giải nhất thành phố IOE lớp 5 (thi vượt lớp)

Giải đặc biệt trong FESTIVAL tiếng Anh cấp tiểu học huyện Đan Phượng.

Top 27/900 cuộc thi tiếng Anh Alo English của VTV7 tổ chức.

Giải tinh thần thi đấu xuất sắc trong cuộc thi tiếng Anh GLOBAL CHAMPIONS 2020.

Thi đỗ có học bổng trường Ngôi Sao, Sentia, Archimes...

Giải nhất The change Maker 2020 - Cuộc thi tìm kiếm người tiên phong thế hệ Z .

Toefl primany 229/230.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem