Câu nói xúc động của Tướng Nguyễn Văn Man trước khi lên đường sẽ mãi đi vào lòng dân

Lương Kết Thứ bảy, ngày 17/10/2020 10:53 AM (GMT+7)
Qua lời kể của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng), trước khi lên đường đi cứu dân ở thủy điện Rào Trăng 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man có câu nói rất xúc động. Câu nói đó và sự hy sinh của Tướng Man và 12 người trong Đoàn công tác sẽ mãi mãi được nhân dân khắc ghi.
Bình luận 0

Những hình ảnh cuối cùng của đoàn công tác hy sinh tại tiểu khu 67

Ngày 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Quân khu 4, đơn vị có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 kể lại, trước khi lên đường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man có nói, nhân dân đang cần chúng ta từng giờ, từng phút, dù khó khăn thế nào cũng phải đi, kể cả có hy sinh.

Câu nói xúc động của Tướng Nguyễn Văn Man trước khi lên đường sẽ mãi đi vào lòng dân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác tặng quà cho người dân vùng lũ huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế - Ảnh: QĐND

Theo Thiếu tướng Hoàng Kiến, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng), câu nói và hành động sau đó của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là thể hiện bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam, của người sĩ quan trong Quân đội, của Bộ đội Cụ Hồ.

"Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, quân đội luôn tích cực, chủ động phát huy vai trò là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong Phòng chống thiên tai, ứng cứu sự cố, Cứu hộ cứu nạn.

Sự cố thiên tai xảy ra ở Thủy điện Rào Trăng, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đoàn cán bộ do Quân khu 4 chủ trì, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu trực tiếp phụ trách đoàn công tác lên đường bất chấp khó khăn nguy hiểm để tìm biện pháp cứu các công nhân đang gặp nạn. Tai nạn lại xảy ra bất ngờ với những người đi cứu nạn, các anh đã hi sinh vì nhiệm vụ, thật là thương tiếc. Nhưng những hành động của các anh là tấm gương vì nhân dân phục vụ, thể hiện phẩm chất của người quân nhân cách mạng, bản chất của quân đội nhân dân Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ", Thiếu tướng Hoàng Kiền nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Quyền Tư lệnh Quân khu cho biết: Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam dù là trong chiến tranh hay trong thời bình, trước những gì khó khăn nhất, hiểm nguy nhất xảy đến với nhân dân, họ đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ kể cả phải hy sinh tính mạng của mình để cứu giúp nhân dân. Điều đó thể hiện bản chất của lính cách mạng, người lính Cụ Hồ.

Theo Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng: Ở các nước khi tình huống khẩn cấp xảy ra như động đất, bão lụt, dịch bệnh họ cũng sử dụng lực lượng quân đội, đây là nét chung trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Vì quân đội là lực lượng tập trung, đông đảo, có kỷ luật, kỷ cương, có chỉ huy chặt chẽ, có các phương tiện nên việc sử dụng quân đội tham gia xử lý những tình huống khẩn cấp là hiệu quả nhất.

Câu nói xúc động của Tướng Nguyễn Văn Man trước khi lên đường sẽ mãi đi vào lòng dân - Ảnh 3.

Hình ảnh của Tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác trên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (ảnh VGP)

Nhưng quân đội đa phần các nước thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên, nghĩa là có những việc xảy ra cần quân đội vào cuộc ngay nhưng khi chưa có mệnh lệnh của cấp trên họ sẽ không làm.

Ví dụ câu chuyện tại quốc gia hiện đại, một địa phương bị lụt, một trung đoàn máy bay trực thăng đóng gần đó (khoảng 100km), có một bà già bị ngập nước đã kêu cứu người con, người con đề nghị quân đội giúp nhưng quân đội ở gần đó chưa nhận được mệnh lệnh nên đã không giúp.

Với bản chất từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu cho nên chỉ có Quân đội nhân Việt Nam mới có mệnh lệnh "giúp dân, cứu dân là trên hết". Chính vì thế khi ở tình huống khẩn cấp phải cứu, giúp, bảo vệ tính mạng nhân dân, người lính Việt Nam không cần phải đợi mệnh lệnh từ cấp trên, kể cả từ cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội… thấy việc cần kíp là lao ra ngay rồi báo cáo sau.

Như vậy có thể thấy ngay từ mệnh lệnh giữa Quân đội nhân dân Việt Nam đã khác với quân đội các nước. Điều khác biệt có từ đâu, khác từ bản chất, Quân đội nhân dân Việt Nam là của nhân dân, vì nhân dân nên mới có mệnh lệnh "cứu nhân dân là trên hết".

Xuất phát từ bản chất nên từ cấp trên xuống cấp dưới và mỗi người lính đều thấm nhuần tư tưởng như vậy, nên việc cứu giúp dân là lẽ đương nhiên. Có thể nói, với Quân đội nhân dân Việt Nam việc cứu, giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim và là mệnh lệnh cao nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem