CEO Nguyễn Tử Quảng: Chúng ta có tiềm năng để trở thành nước hàng đầu thế giới

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 22/03/2021 07:02 AM (GMT+7)
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Bkav Nguyễn Tử Quảng từng nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1998. Nhiều cá nhân từng nhận giải thưởng này nay đã thành đạt, tạo ra thành tựu có sức ảnh hưởng, lan tỏa trong xã hội.
Bình luận 0

Tối 21/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Vươn lên từ niềm tin, sự tự hào

Nhiều Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng các thời kỳ cũng có mặt tại buổi lễ và giao lưu cùng khán giả: Đại tá, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; doanh nhân Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Đồng Tâm; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Bkav Nguyễn Tử Quảng…

Ông Võ Quốc Thắng (hay còn gọi Bầu Thắng) là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1999. Nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ vinh dự nhận giải thưởng của T.Ư Đoàn, ông Thắng vẫn còn lâng lâng cảm giác tự hào. Ông cũng cho biết, đó mãi là động lực lớn lao để ông nỗ lực phát triển sự nghiệp, cống hiến cho xã hội.

Theo ông Võ Quốc Thắng, trên mặt trận kinh tế, niềm tin và lạc quan rất quan trọng đối với mỗi người để thành công. Ông Thắng cũng chia sẻ: Những ngày đầu chưa có nhà nhưng vẫn đầu tư xây dựng một nhà máy, nỗi sợ lớn nhất của tôi là mất vốn là phải làm lại từ đầu. 

"Bây giờ tôi vẫn có nỗi sợ, nhưng không thể dừng lại được vì tôi vẫn còn sức và vẫn còn muốn cống hiến. Ngay cả 20 năm qua, ta làm trước hết vì Tổ quốc, vì đồng nghiệp, vì gia đình và cuối cùng mới vì bản thân mình. Đó là triết lý của tôi", ông Thắng nói.

CEO Nguyễn Tử Quảng: Chúng ta có tiềm năng để trở thành nước hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Bầu Thắng giao lưu tại Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020.

Đại tá Mai Hoàng - Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013.

Đại tá Mai Hoàng cho biết, năm 2013, vừa đánh án xong thì đi xuyên đêm từ Tây Bắc xuống Hà Nội nhận giải. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu rất danh giá, đặc biệt với các bạn trẻ. Năm 2015, anh được Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng huy hiệu Vì Tuổi trẻ dũng cảm khi vừa bước sang tuổi 35. Sau khi nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của chiến sỹ công an ngày càng nâng cao. Anh và đồng đội đã thực hiện thành công 57 trận đánh với tội phạm. Chính khát vọng cống hiến và mong muốn góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là động lực để đại tá trẻ tuổi khi ấy gắn bó với công việc. 

"Khi đi đánh án, chúng tôi quyết định phải tác chiến với tội phạm. Áp lực nhất là bảo vệ an toàn tính mạng cho đồng đội, hiệu quả thành công của chuyên án. Chính niềm tin vào công việc mình đang thực hiện là chính nghĩa nên luôn hoàn thành xuất sắc với nhiệm vụ được giao", đại tá Mai Hoàng chia sẻ.

Ông Nguyễn Tử Quảng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1998 rất xúc động và nhớ lại 23 năm trước cũng được vinh dự nhận giải thưởng này. 

"Những thứ tôi làm vẫn còn nhỏ bé. Tiềm năng đất nước và sứ mệnh của mình rất lớn, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi thấy dân tộc Việt Nam rất nghĩa khí. Chúng ta có tiềm năng để trở thành nước hàng đầu trên thế giới nếu sử dụng tốt nguồn năng lượng đó", Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1998 nói.

CEO Nguyễn Tử Quảng: Chúng ta có tiềm năng để trở thành nước hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Tập đoàn công nghệ Bkav Nguyễn Tử Quảng cho biết, biệt danh "nổ" không làm ông chùn bước.

Nhắc đến danh hiệu "nổ" gắn với tên mình, ông Quảng tỏ ra lạc quan: "Tôi nói rất nhiều về niềm tin và cũng đã nhận được rất nhiều danh hiệu 'nổ'. Tuy nhiên, nếu có tình yêu nước, được ghi nhận của những người có tâm và trách nhiệm thì cớ sao phải chùn bước. Thời gian qua, tôi từng có nhiều ý kiến phản đối mình, nhưng nghĩ đến những lúc nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thì bản thân phải vươn lên để đóng góp cho đất nước hùng cường".

Bồi dưỡng thế hệ trẻ

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thiên tai ảnh hưởng nặng nề, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục thể hiện những phẩm chất tốt đẹp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện.

"Các bạn có mặt trên tất cả các lĩnh vực, các mặt trận với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Thành tích, sự đóng góp của các bạn cho đất nước, cho cộng đồng sẽ được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn thời gian tới, các gương mặt trẻ "không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế", tiếp tục tự hoàn thiện về tài năng chuyên môn, không ngừng rèn phẩm chất, đạo đức, phấn đấu trở thành người tài, đức, "vừa hồng, vừa chuyên".

CEO Nguyễn Tử Quảng: Chúng ta có tiềm năng để trở thành nước hàng đầu thế giới - Ảnh 5.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biêu năm 2020.

Dịp này, ông cũng đề nghị Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, tổ chức các phong trào thiết thực trên các lĩnh vực, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để những tài năng trẻ nói riêng và thế hệ trẻ nói chung; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chủ trương, chính sách phù hợp đối với tài năng trẻ.

Tại buổi lễ, 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020:

1. Bùi Hồng Đức, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

2. Đoàn Lê Hoàng Tân, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử, ĐHQG TP.HCM

3. Trần Anh Tú, 31 tuổi, khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương

4. Thiếu tá Trần Việt Hải, 32 tuổi, đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp

5. Đại úy Nguyễn Trung Đức, 33 tuổi, phó trưởng Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ

6. Nguyễn Văn Quyết, 30 tuổi, đội trưởng CLB Bóng đá Hà Nội FC

7. Phạm Ngọc Anh Tùng, 32 tuổi, Công ty TNHH Công nghệ và thương mại UFO (Foodmap Asia)

8. Võ Minh Quang, 15 tuổi, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

9. Hoàng Tuấn Anh, 36 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh

10. Hà Ánh Phượng, 30 tuổi, giáo viên Trường THPT Hương Cần, Phú Thọ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem