Nam sinh "con nhà người ta" được loạt trường đại học lớn tuyển thẳng, thành tích không phải dạng vừa

Tào Nga Thứ năm, ngày 28/07/2022 07:33 AM (GMT+7)
Mặc dù được nhiều trường "hot" đình đám ở Hà Nội thông báo trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng nhưng Phan Xuân Hành vẫn đang cân nhắc lựa chọn...
Bình luận 0

Nam sinh được nhiều trường đại học tuyển thẳng

Trong khi nhiều thí sinh đang lo lắng về điểm số các phương thức không biết liệu có trúng tuyển vào trường đại học nào không thì có một nam sinh ở Hà Tĩnh đã được loạt trường đại học lớn ở Hà Nội thông báo trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng.

Nam sinh đó là Phan Xuân Hành, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Hành đạt giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa và mới đây nhất, Hành đã tự tin "ẵm" luôn chiếc Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Chân dung nam sinh "nhà người ta" được loạt trường đại học lớn ở Hà Nội thông báo tuyển thẳng - Ảnh 1.

Phan Xuân Hành được vinh danh sau khi mang Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế về cho quê hương. Ảnh: NVCC

"Hiện em nhận thông báo trúng tuyển của một số trường đại học. Tuy nhiên, giữa 3 trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư Phạm Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, em vẫn chưa xác định đặt nguyện vọng nào trước", Hành thổ lộ. Đây là thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng với Hành, em cho biết: "Em thấy bình thường vì cũng có nhiều bạn được tuyển thẳng chứ em không có gì đặc biệt".

Mặc dù khiêm tốn là vậy nhưng những thành tích mà Hành đạt được không phải dạng vừa. Trước đó, vào những năm học cấp 2, Hành là học sinh giỏi huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Lên lớp 11, Hành đã thi vượt cấp và đạt giải Nhất Học sinh giỏi Hóa tỉnh Hà Tĩnh; giải Ba Học sinh giỏi Hóa Quốc gia. Đến năm lớp 12, em giành giải Nhất cả cấp tỉnh lẫn cấp quốc gia, được chọn vào đội tuyển Hóa dự thi Olympic quốc tế (IChO) năm 2022. 

Chia sẻ kỷ niệm về cuộc thi mình đã tham gia, Hành cho biết, đặc biệt nhất có lẽ là cuộc thi cấp Quốc gia năm lớp 12 vì em đã bỏ công sức nhiều nhất. "Năm lớp 10 em chỉ đặt mục tiêu mình được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia thôi nhưng lên lớp 12 em đặt mục tiêu mình phải đạt giải Nhất để được tuyển thẳng vào đại học. 

Mặc dù kỳ thi Olympic Hóa quốc tế em giành Huy chương Vàng - giải to nhất nhưng là mục tiêu sâu xa về sau. Khi đó em đi thi với tâm lý thoải mái, thi chỉ để thử sức nên không đặt mục tiêu quá cao vì nghĩ mình không đủ khả năng", Hành chia sẻ. 

Hành tiết lộ, bí quyết học của mình rất đơn giản. Trước một việc gì đó, em sẽ đặt ra mục tiêu ngắn hạn để thực hiện nó trong thời gian bao lâu. Em sẽ tìm các vấn đề liên quan để trau dồi kiến thức bản thân và thực hiện mục tiêu đó. 

Chân dung nam sinh "nhà người ta" được loạt trường đại học lớn ở Hà Nội thông báo tuyển thẳng - Ảnh 2.

Hành chỉ có một niềm đam mê với Hóa học. Ảnh: NVCC

Không dám chọn Đại học Y Hà Nội vì hoàn cảnh gia đình

Theo chia sẻ của Hành, sở dĩ em đang còn băn khoăn lựa chọn giữa các nguyện vọng là vì hoàn cảnh gia đình. Đại học Y Hà Nội cũng là một lựa chọn nhưng Hành cho biết học ở đây phải 6, 7 năm mà em lại muốn tốt nghiệp sớm để đi làm kiếm tiền.  

Được biết, Hành là con đầu trong gia đình có 2 người con ở xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn. Từ năm cấp 3, Hành đã sống xa nhà cho tiện việc đi học. Nhà em cách trường 70km nên đi lại khá vất vả. Gia đình Hành khó khăn, bố mẹ làm nông nên không hỗ trợ được nhiều kiến thức cho con trong học tập. Bố mẹ em chỉ hi vọng con đi học để có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, Hành luôn tự hào vì bố mẹ luôn ở bên động viên, tiếp sức tinh thần. 

Tự nhận xét về bản thân, Hành cho biết mình là người vui tính, hòa đồng, chăm chỉ. Ngoài ra, từ năm lớp 10, nam sinh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ về truyền thông, từ thiện của trường. Ngay sau khi biết mình đạt giải Nhất Quốc gia, Hành không học nhiều các môn mà tập trung vào học tiếng Anh và làm gia sư cho các em lớp 10, 11 ôn luyện thi học sinh giỏi. 

Thời gian tới khi vào trường đại học, Hành sẽ đầu tư thêm cho ngoại ngữ và muốn dành thời gian để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Chân dung nam sinh "nhà người ta" được loạt trường đại học lớn ở Hà Nội thông báo tuyển thẳng - Ảnh 3.

Hành cho biết khá vất vả khi phải đi học xa nhà 70km. Ảnh: NVCC

"Em cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhắn tin hỏi thăm em mà em chưa có thời gian để trả lời hết. Em đặc biệt cảm ơn tới thầy Đặng Đình Hảo, giáo viên chủ nhiệm của em. Thầy đã đồng hành cùng em nhưng em có dịp nói lời cảm ơn thầy", Hành chia sẻ. 

Nhận xét về cậu học trò của mình, thầy Đặng Đình Hảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Hóa, chủ nhiệm đội tuyển môn Hóa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh cho biết: "Tôi chủ nhiệm Hành 3 năm, thầy trò có nhiều kỷ niệm với nhau. Em có hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên nhà trường luôn tạo điều kiện để em yên tâm học tập. Có được thành tích này Hành luôn nỗ lực, chăm chỉ, ngoan ngoãn, chịu khó, quyết tâm cao, phấn đấu vươn lên trong học tập".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem