Chân dung nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình vừa bị bắt

09/04/2020 16:42 GMT+7
15 năm về trước cuộc sống của nữ đại gia này cũng khá khó khăn. Nhưng từ sau khi kết hôn, cuộc sống của người phụ nữ này bước một sang trang mới.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Thái Bình cho hay đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương (SN 1980; Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương; trú đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình) cùng 2 "đàn em" là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) cố ý gây thương tích (đánh vỡ xương hàm, dập mũi...) đối với anh T.N.A (SN 1996, phụ xe khách tuyến Hà Nội - Thái Bình).

Ông Vũ Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình - cho biết, gia đình ông Nguyễn Xuân Đường và bà Nguyễn Thị Dương sinh sống trên địa bàn phường hơn 10 năm nay, có mở công ty kinh doanh bất động sản trụ sở tại 366 đường Lê Quý Đôn, tổ dân phố 11 phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Chân dung nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình vừa bị bắt - Ảnh 1.

Vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình. Nguồn: Giao Thông

Khoảng 15 năm về trước cuộc sống của nữ đại gia này cũng khổ cực cơ hàn. Nhưng từ khi rời quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) lên thành phố Thái Bình làm ăn sau đó kết hôn, cuộc sống của chị này có khá giả và sung túc hơn.

Chồng Dương là một trong những nhân vật có máu mặt tại đất Thái Bình. Được biết, ông Nguyễn Xuân Đường có biệt danh là võ sư Đường Nhuệ. Ông Đường hay tham gia các bộ phim thể loại "giang hồ mạng" đăng trên Youtube cùng Phú Lê, Cu Thóc, Bảo Bảo như "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ"…

40 tuổi, Nguyễn Thị Dương nổi tiếng về "thành tích" vung tiền khủng, chơi sang. Vợ chồng họ sẵn sàng tổ chức những cuộc chơi "ầm ĩ".

Năm 2015, mừng sinh nhật tuổi 35 của vợ, người chồng Nguyễn Xuân Đường đã không tiếc tay chi tiền tỉ để tổ chức sinh nhật cho vợ. Bên cạnh đó còn mời hàng loạt các ngôi sao có tên tuổi trong làng giải trí Việt đến tham dự, biểu diễn để vợ vui.

Không chỉ có vậy, tiếng tăm của cặp vợ chồng này còn nổi như cồn trên mạng xã hội. Họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui chơi xa hoa. Ngoài ra còn những hình ảnh chụp cùng các ngôi sao giải trí có tên tuổi.

Ngoài ra, bản thân ông Nguyễn Xuân Đường cũng từng là người gây lùm xùm dư luận khi năm 2019, ông này bị một số người dân tố cáo cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, xiết nợ theo kiểu "xã hội đen"... tại tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác việc ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để siết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách. Trước đó, năm 2014, ông Đường cũng bị bà Đinh Thị L (sinh năm 1964 ở TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

A.Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục