Quảng Nam phát hiện xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày 5/5, nguồn tin cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam Phan Thái Bình đã có báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4 năm 2025. Trong 4 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ việc vi phạm.
Theo đó, công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các ngành, lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tập trung lực lượng tăng cường, kịp thời triển khai, chỉ đạo thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và theo chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.
Hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cảng biển, vùng biển, địa bàn nội địa trọng điểm của tỉnh không quá phức tạp, không phát sinh điểm nóng, không phát hiện có tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các hành vi vi phạm hành chính được các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý như, vi phạm về lĩnh vực thuế, vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản,…

Trong tháng 4 năm 2025, các lực lượng chức năng Quảng Nam thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ việc vi phạm; đã xử lý vi phạm hành chính 10 vụ việc; thu nộp ngân sách nhà nước 2.570,5 triệu đồng; tiến hành khởi tố 18 vụ/26 đối tượng.
“Để tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới được hiệu quả, các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp và tập trung điều tra, xác minh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại qua các kênh mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok…
Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế, xã hội, sản xuất tại địa phương và quyền lợi người tiêu dùng như, thương mại điện tử, rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá, lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm chức năng, điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đường cát, khoáng sản, lâm sản, các mặt hàng thuộc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, pháo nổ..., chú trọng giám sát tại các kho hàng, bến bãi tập kết hàng hóa, các điểm trung chuyển hàng hóa tại các Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đắc Tà Ọoc, Cảng Chu Lai - Kỳ Hà, các điểm giao nhận, chuyển phát hàng hóa, các tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Quốc lộ 1A…”, báo cáo nhấn mạnh.