Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều đều chuột vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền khiến ai mê cây chưng Tết cũng phải tìm mua

Hải Đăng Thứ hai, ngày 04/01/2021 06:30 AM (GMT+7)
Mới vào nghề làm tiểu cảnh con giáp phục vụ dân làm nghề cây chưng Tết nhưng ai cũng biết Phạm Văn Hoàn, chủ nhà vườn HKTS GARDEN ở Liên Nghĩa, Văn Giang (Hưng Yên). Bởi các sản phẩm anh làm ra không chỉ có mẫu mã đẹp, bắt mắt mà còn rất độc đáo, độc quyền.
Bình luận 0

Phạm Văn Hoàn tiết lộ bí quyết làm tiểu cảnh độc đáo của mình.

Đến nhà chàng thanh niên sinh năm 1988 này chúng tôi bị choáng ngợp bởi các tiểu cảnh hình con giáp với đủ màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

"Toàn bộ số tiểu cảnh con giáp này do tôi tự sáng tạo và làm độc quyền cung cấp cho các nhà vườn ở các tỉnh, thành khắp ba miền", Phạm Văn Hoàn nói.

Anh Hoàn khẳng định tất cả các sản phẩm tiểu cảnh con giáp anh sáng tạo ra đều độc đáo, độc quyền không có ở trên thị trường. "Sản phẩm, mẫu mã nào có trên thị trường rồi thì tôi sẽ không làm thêm nữa mà tập trung vào sáng tạo các mẫu mã mới lạ, độc đáo. Chính những sản phẩm độc quyền đó đã tạo nên thương hiệu riêng cho tôi", anh Hoàn tiết lộ.

Các sản phẩm tiểu cảnh do anh Hoàn làm ra không chỉ là hình ảnh của các con giáp của năm như trâu, lợn, chuột... mà anh còn sáng tạo thêm các sản phẩm khác, trong đó đặc sắc nhất là tiểu cảnh "Cá chép hóa rồng", biểu tượng của sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ, tăng tiến công danh và tài lộc. 

Khi các chủ nhà vườn mua về ghép cây Tết bán cho khách đưa về chưng Tết trong nhà mang lại sự may mắn, thịnh vượng về tiền bạc, kinh doanh mở mang...

Anh Hoàn tiết lộ, các sản phẩm tiểu cảnh của anh khá đa dạng từ cỡ nhỏ mini hình con giáp đến các chậu cơ lớn mới lạ phù hợp với thị hiếu của các chủ vườn làm cây Tết ở mọi vùng miền. "Các tiểu cảnh của tôi rất đắt hàng, các chủ vườn cây mua về ghép bởi, quất, cam đểu rất đẹp, bắt mắt dễ tiêu thụ nên mọi người đều phấn khởi, đặt hàng nhiều", chủ nhà vườn HKTS GARDEN chia sẻ.

Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều chuội vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền, ai làm cây Tết cũng phải đến mua - Ảnh 2.

Phạm Văn Hoàn khẳng định các sản phẩm của mình đều là độc quyền.

Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều chuội vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền, ai làm cây Tết cũng phải đến mua - Ảnh 3.

Một sản phẩm tiểu cảnh hình trâu năm Tân Sửu rất đẹp mắt.

Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều chuội vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền, ai làm cây Tết cũng phải đến mua - Ảnh 4.

Phạm Văn Hoàn cho biết, mỗi năm anh sáng tạo và cung cấp hàng nghìn sản phẩm tiểu cảnh cho các chủ nhà vườn làm cây Tết ở khắp cá tỉnh, thành.

Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều chuội vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền, ai làm cây Tết cũng phải đến mua - Ảnh 5.

Phạm Văn Hoàn đang hoàn thiện sản phẩm tiểu cảnh trâu vàng Tân Sửu tại xưởng của gia đình ở Liên Nghĩa, Văn Giang.

Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều chuội vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền khiến ai làm cây Tết cũng phải tìm đến mua - Ảnh 7.

Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều chuội vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền, ai làm cây Tết cũng phải đến mua - Ảnh 7.

Chàng thanh niên xứ Nhãn "đẻ" đều chuội vàng, cá chép hóa rồng...độc quyền, ai làm cây Tết cũng phải đến mua - Ảnh 8.

Các tiểu cảnh hình con giáp độc đáo tại xưởng của gia đình Phạm Văn Hoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem