Chàng trai mê biển trở thành chỉ huy ngành chiến hạm hiện đại nhất Quân chủng Hải quân Việt Nam

Tào Nga Thứ ba, ngày 15/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Thượng úy Nguyễn Tiến Duy cho biết, anh luôn tự hào khi công tác trên một chiến hạm hiện đại bậc nhất Quân chủng Hải quân Việt Nam hiện nay.
Bình luận 0

Ước mơ vươn ra biển lớn

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, sinh năm 1995, Trưởng Ngành Hàng hải, Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân mới đây vinh dự lọt Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Khi nghe tin này, anh Duy không giấu được niềm vui chia sẻ: "Tôi rất tự hào, cảm xúc lúc đó trong tôi thật sự khó để diễn tả thành lời được. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi, để có được thành tích này, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đó còn là nhờ sự giúp đỡ của những người đồng chí, đồng đội luôn kề vai sát cánh, cùng tôi thực hiện nhiệm vụ, sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của thủ trưởng các cấp và của những người thân nơi quê nhà".

Chàng trai mê biển trở thành chỉ huy ngành chiến hạm hiện đại nhất Quân chủng Hải quân Việt Nam - Ảnh 1.

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy. Ảnh: NVCC

Nhập học vào Học viện Hải quân vào tháng 9/2013, khi tốt nghiệp ra trường, anh Duy được mang trên vai quân hàm Trung úy và được phân công làm nhiệm vụ trên tàu 374 thuộc Hải đội 414, Lữ đoàn 162 và giờ trên cương vị trưởng ngành Hàng hải tại Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân). Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng vừa là thử thách lớn cho anh.

Chia sẻ về lý do đến với ngành Hàng hải, thượng úy Duy cho hay: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã có ước mơ được mang trên mình màu áo xanh hải quân, ước mơ được vươn ra biển lớn khám phá những nơi xa xôi của Tổ quốc, được điều khiển những chiến hạm hiện đại, đánh đuổi kẻ thù và đó chính là lý do tôi chọn ngành Hàng hải, nơi tôi tin rằng sẽ giúp ước mơ của mình sẽ thành hiện thực".

Tuy nhiên, anh Duy chia sẻ, để thực hiện được nhiệm vụ này, đối với mỗi người sĩ quan hàng hải phải luôn có ý chí quyết tâm cao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và thành thạo trong khai thác, sử dụng các trang, thiết bị hàng hải.

Mỗi khi tàu đi biển, nhiệm vụ của sĩ quan hàng hải là phải phải bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu. Từ việc phải nắm chắc đặc điểm địa hình, điều kiện khí tượng thủy văn, luật biển, bộ quy tắc tránh va rồi xây dựng cho tàu tuyến hành trình hiệu quả, chính xác nhất đến thường xuyên túc trực tại vị trí chiến đấu, thường xuyên xác định vị trí tàu, tính toán tránh va, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình vận động của tàu, sự thay đổi về khí tượng, thủy văn để kịp thời báo cáo. Mọi việc làm của ngành Hàng hải, chỉ cần sai lệch một chút cũng đều có tác động không nhỏ đến an toàn của tàu.

Có lẽ chính vì mức độ quan trọng như vậy mà những người sĩ quan hàng hải như anh Duy luôn phải giữ cho mình sự bình tĩnh, tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ cùng với đó rèn luyện bản thân sự tự tin và chính xác gần như tuyệt đối.

Chàng trai mê biển trở thành chỉ huy ngành chiến hạm hiện đại nhất Quân chủng Hải quân Việt Nam - Ảnh 2.

Thượng úy Duy dành nhiều thành tích cho ngành Hàng hải Việt Nam. Ảnh: NVCC

Tự hào công tác trên chiến hạm hiện đại bậc nhất

Đối với thượng úy Duy, ngay trong quá trình học tại trường và công tác ngoài đơn vị mỗi chuyến đi đều luôn đáng nhớ. Anh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như Đối ngoại quốc phòng tại Campuchia, Thái Lan, Liên Bang Nga; trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đường dài kết hợp tuần tra, trinh sát khu vực quần đảo Trường Sa, DK-I; huấn luyện chung với Hải quân Hoàng gia Australia,… Và đặc biệt vào tháng 8/2021, anh tham gia Hội thao quân sự Quốc tế Army Games tại Liên Ban Nga, đội tuyển Hải quân ta đạt huy chương bạc, cá nhân đạt danh hiệu Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất, khẳng định vị thế của Hải quân Việt Nam trước bạn bè Quốc tế.

"Việc được tham gia Hội thao quân sự Quốc tế Army Games là niềm vinh dự rất lớn cho cá nhân tôi. Đó là một sân chơi mang tính chuyên nghiệp cao, quá trình huấn luyện và thi đấu bên Nga đã để lại trong tôi không ít những kỷ niệm đẹp. Trong đó, kỷ niệm tôi không thể nào quên đó là khi đội bước vào môn thi Kỹ năng hàng hải vào sáng ngày 26/8/2021, đây cũng là nội dung thi cuối cùng trên biển của đội tuyển Hải quân ta. 

Trước khi thi đấu, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Khi đó, tôi không thể nào quên đó là cảm giác chờ từng giây, từng phút đánh giá kết quả của bài thi. Sau khi kết thúc quá trình thả neo buộc phao thì tổ trọng tài sẽ bấm thời gian 10 phút, cứ sau 1 phút là ghi lại hướng tàu hiện tại và sau 10 lần như thế sẽ lấy độ lệch trung bình làm kết quả cuối cùng. Lúc đó cảm giác trong tôi vừa vui mừng vừa lo lắng đan xen nhau đúng là từng phút một. Và rồi đến 10 giây cuối, cả đội đã cùng nhau đồng thanh đếm ngược hoan hô, vỗ tay vui mừng khiến không khỏi xúc động, nghẹn ngào", thượng úy Duy chia sẻ.

Chàng trai mê biển trở thành chỉ huy ngành chiến hạm hiện đại nhất Quân chủng Hải quân Việt Nam - Ảnh 3.

Thượng úy Duy công tác trên chiến hạm hiện đại bậc nhất Quân chủng Hải quân Việt Nam hiện nay. Ảnh: NVCC

Là một sĩ quan hải quân, phải thường xuyên lênh đênh trên biển, thượng úy Duy cũng đã xác định cho mình tâm lý sống xa nhà. Thực tế, hơn 3 năm từ ngày ra trường, anh đã đón 2 cái Tết trong đơn vị.

"Việc bản thân công tác trên một tàu chiến đấu, thuộc biên chế Lữ đoàn 162, đơn vị được mệnh danh là "Lữ đoàn thép" của Quân chủng Hải quân, thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra, trinh sát, trực sẵn sàng chiến đấu tại các vùng biển, đảo góp phần khẳng định chủ quyền của quốc gia trên biển thì việc phải xa gia đình, xa người thân là không thể tránh khỏi. Nhưng bản thân sẽ luôn giữ được lòng nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để phát triển hơn nữa trong sự nghiệp", thượng úy Duy bày tỏ.

Do thời gian được nghỉ phép tại gia đình không được nhiều, nên phần lớn thời gian nghỉ anh tập trung vào phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Bên cạnh đó, dành thời gian cho những môn thể thao yêu thích như bóng đá, cầu lông...

Chia sẻ dành cho học sinh lớp 12 năm nay có nguyện vọng vào trường Học viện Hải quân, thượng úy Duy cho biết: "Nếu các bạn có đam mê thì đây là cơ hội để bạn trở thành một sĩ quan hải quân, là cơ hội được học tập, tiếp xúc và làm chủ các phương tiện, vũ khí, trang bị hiện đại của Quân chủng Hải quân như: Tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân và có cơ hội được trực tiếp đóng góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem