Chạy nước rút gỡ vướng mắc để sớm về đích các hạng mục dự án sân bay Long Thành

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 03/09/2020 16:14 PM (GMT+7)
Đến thời điểm này, các hạng mục nhỏ liên quan đến dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành như xây dựng khu tái định cư, bồi thường,… đang gấp rút “về đích”.
Bình luận 0

Chạy đua

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc tuy nhiên ngành chức năng Long Thành, Đồng Nai đang ra sức gỡ vướng để sớm thực hiện tốt mọi công tác liên quan đến dự án sân bay Long Thành.

Chạy nước rút, gỡ vướng mắc để sớm về đích các hạng mục “con” trong dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Gấp rút thực hiện khu tái định cư để sớm giao đất cho người dân

Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, đối với khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực hơn 1.800 ha) để thực hiện giai đoạn 1 dự án sân bay hiện nay còn khoảng 470 hồ sơ đang áp giá bồi thường, hỗ trợ tài sản, nhà, vật kiến trúc, cây trồng. 

Nhưng trong quá trình thực hiện nảy sinh một số vướng mắc, trong đó có các trường hợp người dân khiếu nại do sai ranh giới thửa đất, mặc dù khiếu nại không nhiều nhưng khi nắm bắt, ngành chức năng đã vào cuộc để giải đáp, xử lý cho người dân.

Song song đó, khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng hiện còn có khoảng 50ha đất của 98 hộ dân thuộc các hồ sơ mua bán, cho tặng bằng giấy tay. Đây là các trường hợp dễ xuất hiện tình trạng trục lợi chính sách nên UBND huyện Long Thành phải thực hiện xác minh nhiều lần để đảm bảo xử lý chặt chẽ các hồ sơ.

Còn khu vực hơn 3.000ha, Long Thành đang thực hiện kiểm đếm và cũng phát hiện một số vấn đề phát sinh nên tiếp tục xử lý.

Ông Tiếp nói thêm là những sai sót này, các tổ công tác tại thực địa phải kiểm tra, đối soát và xử lý lại hồ sơ kỹ thuật. Tuy nhiên những điều này cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ kiểm đếm và tiến độ chung của dự án nhưng Long Thành và các đơn vị vẫn cố gắng "về đích" sớm nhất có thể.

Trước đó, dự kiến trong tháng 10 tới, Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng khu vực 1.800 ha để phục vụ khởi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn I. Đến quý 2/2021, sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Sân bay Long Thành cho chủ đầu tư.

Đối với các hồ sơ có phát sinh khiếu nại của người dân trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng, hiện nay UBND huyện Long Thành đã thành lập tổ chuyên trách để xử lý sớm các trường hợp này.

Chạy nước rút, gỡ vướng mắc để sớm về đích các hạng mục “con” trong dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Đến 20/9 việc bồi thường sẽ phải hoàn thành

Cũng trong quá trình thực hiện các hạng mục con để làm tổng dự án lớn, hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành cũng vừa hoàn tất công tác kiểm đếm, trình xác nhận, thẩm tra nguồn gốc đất và phối hợp xác định giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá bồi thường đối với diện tích đất của 11 hộ dân trong phạm vi tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Toàn bộ tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn ra suối Ông Quế có 12 trường hợp bị thu hồi đất với diện tích 2,35ha.

Mong sớm về đích

Để sớm giao vị trí đất để người dân an cư lạc nghiệp thì cơ sở hạ tầng buộc phải được hoàn thiện do đó, việc sớm giao đất để làm tuyến thoát nước cũng hết sức quan trọng. Địa phương đang đốc thúc người dân và cán bộ nhanh chóng phối hợp thực hiện.

Đặc biệt mới đây, để nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Long  Thành. Tại buổi làm việc, Long Thành cũng đã báo cáo là dự kiến từ nay đến ngày 20/9, huyện sẽ hoàn thành chi trả bồi thường giai đoạn 1 cho các tổ chức, cá nhân; hoàn thành công tác bốc thăm tái định cư vào 30/9; hoàn thành công tác kiểm đếm các khu vực khác vào ngày 30/9 và hoàn thành áp giá bồi thường các giai đoạn còn lại vào cuối năm nay. 

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là dự án sân bay Long Thành; xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Huyện cũng kiên nghị tỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư công cho huyện thực hiện các công trình hạ tầng giao thông kết nối Long Thành với các huyện và các xã trong huyện, xây dựng các trường học đạt chuẩn; cho chủ trương nạo vét các suối trên địa bàn huyện…

Chạy nước rút, gỡ vướng mắc để sớm về đích các hạng mục “con” trong dự án sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Những ngôi nhà xuống cấp, chờ được dời đi

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

"Huyện Long Thành phải nỗ lực nhiều hơn để thực hiện "nhiệm vụ kép" về phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ liên quan dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, có việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy mạnh thu ngân sách; hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư sân bay. Huyện cũng phải quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông kết nối các xã, kết nối các huyện; phát triển hệ thống giáo dục, y tế, nhà ở đáp ứng gia tăng dân số nhanh; phát triển hạ tầng các khu tái định cư chuẩn bị trước một bước cho các dự án trong tương lai", ông Dũng nhấn mạnh. 

Bà Nguyễn Thanh Huynh, người dân địa phương mong muốn các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục ở khu tái định cư để bà con sớm được bốc thăm chọn vị trí, xây nhà cửa an cư lạc nghiệp. Mong muốn các hứa hẹn được thực hiện đúng, tránh để bà con mong mỏi đợi chờ quá lâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem