Chia sẻ thật lòng của những người trong cuộc tại Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V

Huỳnh Xây - Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 30/09/2022 18:57 PM (GMT+7)
Hôm nay 30/9, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại An Giang đã bước vào vòng thi bán kết. Chia sẻ bên lề hội thi, các thí sinh, lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chia sẻ, đã cố gắng tốt nhất trên tinh thần giao lưu học hỏi.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên bên lề vòng thi bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, chị Trần Thị Hợi đến từ Đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bản thân đã đến An Giang vài ngày qua để chuẩn bị cho cuộc tranh tài với các đội thi còn lại.

Thí sinh Trần Thị Hợi đến từ Đội thi Nhà nông đua tài Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh. Video: Chinh Hoàng.

"Tại Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 này, tôi rất hào hứng, vì thông qua cuộc thi này sẽ giúp chúng tôi có nhiều kiến thức hơn về nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là vấn đề tư duy về sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tại hội thi, chúng tôi muốn đạt giải cao nhất", chị Trần Thị Hợi đến từ Đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh nói.

Chị An Thị Thúy Huyền đến từ Đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Giang cho biết, bản thân đã vượt qua hơn 2.000km về An Giang tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022.

An Thị Thúy Huyền đến từ Đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Giang. Video: Chinh Hoàng

"Đối với tập thể Đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Giang khi về An Giang đã với tâm thế rất sẵn sàng. Toàn đội sẽ hết sức cố gắng hết mình, giao lưu học hỏi. Hy vọng, sẽ tạo 1 ấn tượng nho nhỏ thôi nhưng quý báo tới hội thi. Đến với hội thi, chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất" - chị An Thị Thúy Huyền đến từ Đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Giang chia sẻ.

Còn chị Văn Huyền Trang đến từ Đội thi Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thì chia sẻ: "Tôi rất vinh hạnh khi được tham gia hội thi. Tôi đã có mặt tại An Giang từ ngày 28/9 và rất hồi hộp và chờ đợi tới phần thi, mong muốn giành giải cao nhất. Chúc 16 đội thi trong cả nước hoàn thành tốt phần thi".

Chị Văn Huyền Trang đến từ Đội thi Nhà nông đua tài Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang. Video: Chinh Hoàng

Chị  Văn Huyền Trang đến từ Đội thi Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cũng cho hay, tình hình nông nghiệp Tuyên Quang hiện đã có sự phát triển rất nhiều, đang dần hội nhập và phát triển công nghệ số vào nông nghiệp.

Thông tin bên lề hội thi, bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch hội Nông dân TP.Cần Thơ cho biết, thành phố có 14 người tham dự hội thi, riêng cổ động viên đi theo là 35 người.

Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, trưởng đoàn Hội thi Nhà nông đua tài TP Cần Thơ. Video: Huỳnh Xây

Trong vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, Phó Chủ tịch hội Nông dân TP.Cần Thơ Trần Thị Thiên Thư nhận thấy, các đội tham gia tranh tài rất hay, mỗi đội đều có thế mạnh riêng. "Tôi nghĩ ban giám khảo cũng rất vất vả để chấm điểm. Chúng tôi đến với hội thi trên tinh thần giao lưu học hỏi, đồng thời sẽ quyết tâm hết mình để đạt kết quả cao nhất".

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6 năm 2021 với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá". Qua đó, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia.

Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi tham gia tranh tài. Qua đó, đã chọn được 16 đội thi xuất sắc từ 4 vòng thi khu vực để có mặt tại vòng bán kết (diễn ra hôm nay 30/9) và chung kết (diễn ra vào ngày mai 1/10) của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem