Chiếc kính râm Tổng thống Biden tặng Tổng thống Putin có gì đặc biệt?

Đại Dương (theo Toutiao) Thứ năm, ngày 17/03/2022 21:25 PM (GMT+7)
Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga vào 16/6/2021 ở Geneva, Thụy Sĩ, món quà của Tổng thống Joe Biden cho Tổng thống Putin là một cặp kính râm Randolph. Đây là thương hiệu kính râm nổi tiếng và được sử dụng phổ biến trong cả quân đội, cảnh sát cứu hộ và cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ.
Bình luận 0

Năm 1972, công ty sản xuất kính Randolph là "Randolph Engineering" được thành lập bởi hai người Ba Lan nhập cư là Jan Waszkiewicz và Stanley Zaleski. Họ vốn là đồng nghiệp trong một công ty khuôn mẫu ở Boston, sau đó họ gia nhập Công ty Quang học Hoa Kỳ (AO) nổi tiếng trong ngành công nghiệp quang học. Sau 10 năm làm việc cùng nhau, hai người này thân thiết, tin tưởng và quyết định khởi nghiệp cùng nhau.

Chiếc kính râm Tổng thống Biden tặng Tổng thống Putin có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden và cặp kính râm Randolph.

Vào những năm 1970, kính râm của quân đội Mỹ do AO độc quyền cung ứng. Vào thời hoàng kim, giá trị đơn đặt hàng quân sự hàng năm của AO lên tới 200.000 USD. Cần lưu ý rằng 200.000 USD trong những năm 1970 có giá trị hơn nhiều so với 200.000 USD ngày nay. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1970, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu phát triển của AO rời công ty và công ty Randolph nắm được cơ hội để nổi lên. Vào năm 1982, công ty này đã giành được hợp đồng sản xuất kính râm cho phi công và sản xuất kính râm cho quân đội Mỹ vào năm 1982.

Cuối những năm 1980, Randolph bắt đầu sản xuất kính râm theo tiêu chuẩn quân sự để bán ra thị trường dân sự. Tất nhiên, phiên bản quân sự và phiên bản dân sự của Randolph vẫn có sự khác biệt. Về ngoại hình, kính phiên bản quân sự không có nhãn hiệu tiếng Anh còn phiên bản dân dụng thì có. Do chất lượng cao và tay nghề tinh tế, kính râm Randolph nhanh chóng trở thành thời trang, và nó cũng giúp Randolph có vị trí hàng đầu trên thị trường quang học ở Hoa Kỳ.

Năm 1990, Bộ Quốc phòng Mỹ và Tập đoàn Randolph cùng phát triển và sản xuất kính râm có thể sử dụng với mặt nạ phòng độc M17. Kế hoạch ban đầu là mua 70.000 chiếc mỗi năm, do Chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ, khối lượng mua sắm của quân đội Mỹ tăng mạnh, đến cuối cuộc chiến, tổng cộng 200.000 chiếc đã được chuyển giao và không có chiếc nào bị trả lại. Ở chiến trường sa mạc Trung Đông, chất lượng kính vẫn tốt và đây đã trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất của kính râm Randolph. Cũng nhờ đó nên sau năm 2000, công ty này giành được hợp đồng sản xuất kính râm đặc biệt (FOC) cho Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, Cảnh sát biển và Cục Hàng không vũ trụ Hoa Kỳ liên tục cho đến ngày nay.

Đồng thời, chính thành tích tốt trong Chiến tranh vùng Vịnh đã khiến kính râm Randolph nổi tiếng khắp thế giới, nhiều nước đồng minh của Mỹ như Úc, Bỉ, Israel, Jordan, Nam Phi và các nước khác cũng sử dụng kính râm Randolph làm kính râm quân dụng.

Chiếc kính râm Tổng thống Biden tặng Tổng thống Putin có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Tài tử Tom Cruise và cặp kính râm Randolph.

Việc được bốn quân chủng của quân đội Hoa Kỳ công nhận và lựa chọn cũng chứng tỏ rằng kính râm Randolph phải có độ bền cao, tính chất quang học tuyệt vời, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Kính râm Randolph mang đậm yếu tố quân sự mạnh mẽ, gọng kính làm bằng hợp kim thép không gỉ loại tốt nhất thế giới, mặt ngoài gọng được mạ vàng 18K.

Thấu kính chính của kính sử dụng thấu kính thủy tinh cường lực màu xám trung tính, bước sóng dưới 400 micron, có chức năng ngăn tia cực tím, độ truyền ánh sáng mặt trời dưới 25% và đảm bảo màu sắc qua thấu kính không bị méo, có chức năng chống va đập, chống xước.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của những người lính phải đeo kính khi huấn luyện đối kháng cường độ cao, Randolph đã thay đổi gọng kính kiểu móc tai thông thường thành gọng kiểu kẹp để không dễ rơi ngay cả khi vận động mạnh.

Để đảm bảo chất lượng, mỗi cặp kính râm Randolph phải trải qua 230 quy trình, và 80% trong số đó được làm thủ công bởi những người thợ giàu kinh nghiệm.

Vì chất lượng cao, kính râm Randolph không chỉ được quân đội Mỹ lựa chọn mà nhiều tổ chức hoạt động ngoài trời như Câu lạc bộ Bắn súng Bắc Mỹ, Liên đoàn Thể thao Bắn súng Quốc gia và Hiệp hội Bắn súng Liên bang Canada cũng sử dụng kính râm Randolph làm trang bị tiêu chuẩn.

Tổng thống Mỹ Biden là một fan cứng của Randolph và thường xuyên đeo kính râm này trong nhiều dịp. Vì vậy, lần này ông đã dùng kính râm Randolph làm quà tặng cho Putin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem