Chiêm ngưỡng quả, cây Vô Ưu linh thiêng ở Hà Nội

Thứ ba, ngày 14/01/2014 17:01 PM (GMT+7)
Muốn gieo trồng Vô Ưu thành cây, phải đợi khi bên trong quả thối rữa đi, mới bổ quả ra lấy hạt đem trồng. Quá trình này diễn ra đúng theo quan niệm phồn thực về sinh - diệt - tái tạo trong Ấn Giáo.
Bình luận 0

img Cây Vô Ưu (không ưu phiền) - một loài cây có nguồn gốc từ Ấn Độ (có tên là Sala), thuộc miền Nam dãy núi Hymalaya, sau này được trồng nhiều nơi ở Nam Á và Đông Nam Á.
img Cây Sala mùa ra quả ở chùa Hoàng Mai, TP.Hà Nội – một ngôi chùa được xây dựng từ khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long.
img
img
img
img
img
img
img Quá trình sinh trưởng của cây diễn ra đúng theo quan niệm phồn thực về sinh - diệt - tái tạo trong Ấn Giáo. Vì thế ngày nay, ngoài cây bồ đề, cây Sala cũng đuợc chọn, trồng nhiều tại các khuôn viên Chùa ở Việt Nam.
img
Nguyễn Bình (Nguyễn Bình)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem