Nga đau đầu đoán mục tiêu phản công của Ukraine; yêu cầu phương Tây nhượng bộ điều này

Phương Đăng (theo Kyivpost) Thứ bảy, ngày 08/04/2023 06:27 AM (GMT+7)
Ukraine đã tích cực nã pháo vào các căn cứ quân sự của Nga ở Melitopol và khu vực xung quanh trong 2 tuần qua. Các quan chức Nga nghi ngờ đây là động thái chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân của Ukraine.
Bình luận 0

Nga đau đầu đoán mục tiêu phản công của Ukraine

Thị trưởng Melitopol ở vùng Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm, Ivan Fedorov, cho biết các cuộc tấn công của quân đội Ukraine bắt đầu vào ngày 27/3 nhằm vào Melitopol và các khu định cư Fedorivka, Vesele, gần Molochansk, Tokmak và Myrne. Ngày 6/4, quân đội Ukraine lại tấn công các căn cứ quân sự của Nga gần Vesele và Melitopol.

Nga đau đầu đoán mục tiêu phản công của Ukraine, yêu cầu phương Tây nhượng bộ điều này  - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa bằng TRF-1 155mm vào các vị trí của Nga vào ngày 27/3. Ảnh Aris Messinis / AFP

Đề cập đến các cuộc tấn công ngày 6/4, ông Fedorov cho hay: "Vài ngày trước, quân Nga đã mang thiết bị quân sự đến đây và làm nhiễu liên lạc di động của người dân để họ không thể báo cáo những gì đang xảy ra".

Ông Fedorov đã kêu gọi cư dân sơ tán khỏi thành phố ngay lập tức, trên kênh điện tín của mình: "Quân Nga đã biến Melitopol thành thủ phủ khủng bố của vùng Zaporizhzhia. Cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!".

Truyền thông Nga cũng đưa tin về các cuộc tấn công gia tăng của lực lượng Ukraine vào Melitopol và khu vực xung quanh.

Vào ngày 4/4, Vladimir Rogov - Chủ tịch phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga" và là thành viên của hội đồng quản lý quân sự-dân sự của Nga ở vùng Zaporizhzhia, đã bình luận với TASS rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công Melitopol thường xuyên hơn khi họ cần thăm dò và kiểm tra tình hình để chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn theo hướng Zaporizhzhia.

"Việc gia tăng số lượng các cuộc tấn công vào Melitopol là do Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thăm dò lãnh thổ và chuẩn bị cho một cuộc phản công x", ông Rogov cảnh báo. Theo ông, quân đội Ukraine có thể mở cuộc phản công bất cứ lúc nào và Zaporizhzhia sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ.

Trước đó, người được gọi là người đứng đầu vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, ông Yevhen Balitsky, cũng đánh tiếng với truyền thông Nga rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tập trung gần Zaporizhzhia và chuẩn bị phản công.

img"Đây là thời điểm đáng báo động. Chúng tôi biết về việc tăng cường lực lượng của Ukraine gần Zaporizhzhia. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc phản công", Balitsky tuyên bố.

Vào cuối tháng 3, các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã báo cáo về thành công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia. Các quan chức Ukraine nhận xét rằng quân đội đã chiếm lại một số vị trí để chiếm những vị trí thuận lợi hơn cho một cuộc phản công sắp tới.

Yêu cầu phương Tây nhượng bộ điều này

Nga vừa đe dọa hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian với Ukraine vì "những trở ngại" do phương Tây tạo ra đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, nếu phương Tây không dỡ bỏ các hạn chế về ngân hàng và bảo hiểm cản trở việc xuất khẩu hàng hóa của Nga, họ sẽ từ bỏ thỏa thuận tháng 7/2022 mà theo đó Ukraine đã xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng Biển Đen.

Nga đau đầu đoán mục tiêu phản công của Ukraine, yêu cầu phương Tây nhượng bộ điều này  - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh Reuters.

“Nếu họ không có mong muốn tiếp cận một cách trung thực những gì Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã đề xuất và đã kiên trì thúc đẩy điều đó, thì hãy để họ tiếp tục vận chuyển các sản phẩm có liên quan từ Ukraine bằng đường bộ, đường sắt và đường sông”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Nga sẽ làm việc “ngoài khuôn khổ của sáng kiến này” để xuất khẩu các sản phẩm của chính mình.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine thông qua các cảng Biển Đen, ban đầu kéo dài 120 ngày, đã được gia hạn hai lần. Lần gia hạn thứ hai vào tháng 3 chỉ có 60 ngày và sẽ hết hạn vào giữa tháng 5.

Theo đó, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, do “không có thêm tiến triển nào trong việc loại bỏ các trở ngại đối với việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, chúng tôi sẽ xem xét liệu thỏa thuận này còn cần thiết hay không”.

Moscow đã nói rằng việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sẽ yêu cầu một số nhượng bộ từ phương Tây, bao gồm cả việc kết nối lại ngân hàng nhà nước Rosselkhozbank của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Ukraine và Nga là những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu và thỏa thuận ngũ cốc đã được môi giới nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tạo ra vào tháng 2 năm 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem