Chiến sự Nga-Ukraine: Yếu tố then chốt quyết định thắng thua trong cuộc chiến giành Donbass

Minh Nhật (theo Politico) Thứ tư, ngày 27/04/2022 08:10 AM (GMT+7)
Một cựu quan chức Lầu Năm Góc bình luận, "thắng thua trong cuộc chiến giành Donbass chủ yếu phụ thuộc vào công tác hậu cần", theo báo Mỹ Politico.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Yếu tố then chốt quyết định thắng thua trong cuộc chiến giành Donbass - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 103 của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine khai hỏa trong một cuộc tập huấn tại một địa điểm không được tiết lộ gần Lviv, miền Tây Ukraine ngày 29/3. Ảnh AP

Nga đang bắt đầu hiện thực hóa lời đe dọa tấn công các điểm vận chuyển vũ khí và kho nhiên liệu của Mỹ và đồng minh ở Ukraine. Họ đã phóng tên lửa vào 5 cơ sở đường sắt được sử dụng để vận chuyển các nguồn cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự quan trọng cho Ukraine hôm thứ Hai (25/4).

Các cuộc tấn công của Nga cũng đã diễn ra trên khắp miền tây và miền trung Ukraine nhằm vào các đường tiếp tế và cơ sở hạ tầng khi Mỹ và đồng minh dồn dập vận chuyển pháo hạng nặng, xe tăng và xe bọc thép trị giá hàng tỷ USD giúp Ukraine chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ở Donbass.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đã gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Ukraine ở Kiev và cam kết viện trợ quân sự thêm hàng trăm triệu USD cho Ukraine.

Trong hai tuần qua, Lầu Năm Góc đã tăng tốc độ vận chuyển vũ khí tới Ukraine, gấp rút cung cấp vũ khí hạng nặng trị giá hơn 1 tỷ USD cho nước này bên cạnh các khoản viện trợ khác bằng đường biển và đường hàng không.

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí trị bổ sung trị giá 800 triệu USD khác cho Ukraine, bao gồm 72 pháo cỡ nòng 155mm. Cuối tuần qua, những khẩu pháp đó đã xuất hiện ở bên trong Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 25/2 cho biết.

"Đó là tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được”, ông Austin nói.

Kể từ tháng 8/2021, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã cung cấp cho Ukraine đủ số lượng pháo để trang bị cho 5 tiểu đoàn trong cuộc chiến ở Donbass, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

Quân đội Mỹ cũng đã huấn luyện hàng chục chiến binh Ukraine để sử dụng các loại khí tài mới được phương Tây hậu thuẫn bên ngoài lãnh thổ Ukraine, ông Kirby nói thêm.

Các chuyên gia và cựu quan chức Mỹ bình luận rằng, trong giai đoạn mới của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, việc bảo vệ các tuyến đường hậu cần quan trọng sẽ là chìa khóa quan trọng để quyết định thắng thua trong trận chiến giành Donbass nói riêng và cuộc chiến ở toàn bộ Ukraine nói chung.

Mick Mulroy, một cựu quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc đã nghỉ hưu bình luận: “Cuộc chiến giành Donbass sẽ chủ yếu phụ thuộc vào vấn đề hậu cần: Vũ khí, thiết bị và đạn dược. Kiev phải giữ được các tuyến hậu cần liên tục từ Mỹ và NATO (tới Ukraine) để có khả năng chiến thắng".

Những tuyến đường hậu cần đó đã bị Nga đe dọa tấn công kể từ khi họ bắt đầu phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2. Tuy nhiên, cho đến nay Ngavẫn chưa thừa nhận rằng họ đã biến cảnh báo thành hành động.

Cả Nga và Ukraine đều đang gấp rút tìm kiếm và huy động nguồn nhân lực lẫn vật lực để bổ sung cho cuộc chiến ngày càng ác liệt ở Donbass. Các quan chức phương Tây đang thúc đẩy chính phủ của họ viện trợ thêm cho Kiev để giúp người Ukraine giữ vững vị trí trước quân đội Nga - được mô tả là đông hơn và được trang bị "tận răng".

Ukraine đã và đang tiếp nhận “rất nhiều thiết bị mới của phương Tây", thậm chí có thể nhiều hơn cả các vũ khí mà người Nga có thể tự chuyển vào nước láng giềng.

"Sự mất cân bằng về trang thiết bị mà chúng ta đã thấy trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đang bắt đầu được cân bằng”, ông Dmitry Gorenburg, một chuyên gia về Nga tại viện nghiên cứu phi lợi nhuận CNA bình luận.

Nhưng việc di chuyển xe tăng và pháo "khủng" qua biên giới Ba Lan để tới tay người Ukraine chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của quân đội Nga. Ngoài ra, việc vận chuyển các loại vũ khí "khủng" tới Donbass sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc vận hành các xe tải chở tên lửa Javelin và Stinger nhỏ hơn, vốn chiếm ưu thế trong các khoản viện trợ vũ khí mà Mỹ dành cho Ukraine trong những ngày đầu xung đột.

Trên thực tế, việc tấn công các lô hàng mới lớn mà phương Tây gửi cho Ukraine cũng có thể gây khó khăn cho Nga về lâu dài. Các phi công của Nga được mô tả là vẫn cảnh giác với các hệ thống phòng không của Ukraine và Điện Kremlin có thể sẽ phải bắt đầu "bảo lưu" một số vũ khí chính xác tầm xa của mình.

“Các kho dự trữ vũ khí của (Nga) không quá lớn. Họ đang sử dụng chúng và đối mặt với sự cạn kiệt. Họ sẽ không muốn sử dụng hết vũ khí vì điều đó sẽ làm suy yếu khả năng chống lại NATO của họ trong tương lai gần", ông Gorenburg bình luận khi nhắc đến các tên lửa chính xác như Kalibr và Iskander của Nga.

Cho đến nay, Nga đã không đạt được hiệu quả trong việc làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế của phương Tây cho Ukraine. Theo Politico, nguyên nhân chủ yếu là do quân đội Nga “không giỏi trong việc xác định mục tiêu động” - hay nói cách khác là họ không giỏi đánh vào một vật thể chuyển động như tấn công mục tiêu đứng yên (chẳng hạn, một tòa nhà).

Các cuộc giao tranh trong những ngày và tuần tới có thể sẽ rất khác với các cuộc giao tranh cấp đơn vị nhỏ trong những tuần đầu của cuộc chiến. Khi đó, Ukraine chỉ cần dùng các loại đạn chống thiết giáp để đánh bật các cuộc tấn công của Nga xung quanh thủ đô Kiev khi 2 bên giáp chiến.

Tuy nhiên, cuộc chiến ở Donbass giờ đây chứng kiến các cuộc giao tranh bằng pháo binh tầm xa hơn. 90 khẩu pháo mà Mỹ cung cấp bên cạnh các loại pháo mới của Canada và hệ thống pháo di động Caesar 155mm đang trên đường đến Ukraine được cho là cũng sẽ mang lại cho lực lượng Ukraine khả năng đối đầu tương xứng với quân Nga.

Khi cuộc chiến giành Donbass ngày càng ác liệt, Tình báo Anh trong báo cáo mới nhất đánh giá rằng, Nga mới chỉ đạt được những bước tiến nhỏ ở phía đông Ukraine trong những ngày gần đây và “nếu không có đủ các thiết bị hậu cần và hỗ trợ chiến đấu, Nga vẫn sẽ không đạt được bước đột phá đáng kể”, tùy viên quốc phòng Anh Mick Smeath cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai 25/4.

"Cho đến nay, Nga đã thất bại trong hầu hết mọi mục tiêu của mình. Ba tuần tiếp theo sẽ là chìa khóa", người đứng đầu quốc phòng Anh Ben Wallace bình luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem