Chiến sự Ukraine: 'Thách thức' Điện Kremlin, Mỹ thẳng thừng bác yêu cầu của Nga

Phương Đăng (theo News Week) Thứ ba, ngày 26/04/2022 14:37 PM (GMT+7)
Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga yêu cầu chính quyền Biden ngừng cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Thậm chí chính quyền Biden còn cam kết sẽ viện trợ quân sự thêm cho Ukraine và mở lại đại sứ quán của nước này ở Kiev, theo News Week.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Mỹ thẳng thừng bác yêu cầu này của Nga, 'thách thức' Điện Kremlin - Ảnh 1.

Mỹ đã thẳng thừng bác yêu cầu của Nga yêu cầu chính quyền Biden ngừng cung cấp hỗ trợ cho Ukraine - động thái được cho là đã "thách thức" Điện Kremlin. Nga đã đe dọa sẽ tấn công các điểm vận chuyển vũ khí và kho nhiên liệu của Mỹ và đồng minh ở Ukraine. Ảnh Reuters.

Trong cuộc họp báo chiều thứ Hai 25/4, bà Jen Psaki, Thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết chính quyền Biden sẽ tiếp tục giúp đỡ chính phủ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga bất chấp Điện Kremlin gần đây đã gửi một công hàm chính thức tới Nhà Trắng, cảnh báo Mỹ ngừng hỗ trợ quân đội Ukraine.

Trong công hàm, Moscow tuyên bố không thể chấp nhận được sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine. Quân đội Nga đã đe dọa sẽ tấn công các điểm vận chuyển vũ khí và kho nhiên liệu của Mỹ và đồng minh ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, Thư ký báo chí Nhà Trắng đã được hỏi liệu có giới hạn về khoản viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine hay không. Bà Psaki trả lời rằng không và các loại viện trợ theo tuần sẽ khác nhau. Bà đồng thời cũng đề cập đến một gói hỗ trợ tiềm năng khác mà Mỹ có thể sẽ cung cấp cho Ukraine.

"Có thể trong vài tuần tới, quy mô hỗ trợ theo từng tuần sẽ không giống nhau. Về khía cạnh gói hỗ trợ tiếp theo sẽ như thế nào và những (vũ khí) gì sẽ được thông qua, nó sẽ phụ thuộc vào những cuộc thảo luận và khuyến nghị mà Tổng thống nhận được từ các nhà lãnh đạo quân sự của mình. Chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận đó với Quốc hội. Do đó, tôi không có tư cách để tiết lộ chi tiết vào thời điểm này", bà Psaki nói.

Trước đó, Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Sputnik đã chỉ trích sự trợ giúp của chính quyền Biden với Ukraine và tuyên bố rằng nỗ lực của họ "không góp phần tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và giải quyết vấn đề".

Công hàm phản đối Mỹ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine của Đại sứ Antonov đề cập đến gói viện trợ 800 triệu USD mà Mỹ công bố trước chuyến công du của 2 quan chức cấp cao của Mỹ tới Ukraine mới đây.

“Chúng tôi đã nhấn mạnh về việc không chấp nhận tình huống Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine”, ông tuyên bố và nhấn mạnh "chúng tôi đã yêu cầu (Mỹ) chấm dứt sự hỗ trợ này".

Hôm thứ Hai 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khi nói chuyện với các phóng viên tại Ba Lan tuyên bố rằng,ông muốn thấy Nga bị "suy yếu" đến mức nước này sẽ không thể thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào giống như ở Ukraine trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm không công bố trước đến Kiev vào ngày 24/4 (giờ địa phương). Hai ông đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

CNN dẫn lời Ngoại trưởng Blinken cho biết, phái đoàn Mỹ đã di chuyển bằng xe lửa để đến Ukraine và có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với các quan chức Ukraine, gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov và Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastrysky.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/4 tại một địa điểm không công bố ở Ba Lan gần biên giới Ukraine sau cuộc gặp ở Kiev, Bộ trưởng Austin cho rằng Ukraine có thể thắng với “thiết bị và hỗ trợ thích hợp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga “đã mất nhiều năng lực quân sự” đồng thời công bố thêm khoản viện trợ bổ sung trị giá hơn 322 triệu USD cho những chiến dịch quân sự của Ukraine, bên cạnh thương vụ vũ khí với quân đội Ukraine trị giá 165 triệu USD.

Trước đó, Mỹ đã cam kết hơn 3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có 800 triệu USD cho 800 hệ thống phòng không Stinger, 2.000 tên lửa Javelin, 1.000 vũ khí chống tăng hạng nhẹ, 6.000 hệ thống chống tăng AT-4, 100 hệ thống UAV chiến thuật.

Gói hỗ trợ này còn gồm nhiều hệ thống phóng lựu, súng trường, súng ngắn, súng máy cùng đạn dược. Mỹ trước đó đã hỗ trợ Ukraine 600 hệ thống phòng không Stinger, gần 2.600 hệ thống tên lửa Javelin, 5 trực thăng Mi-17, 3 xuồng tuần tra, 8 hệ thống radar cùng nhiều súng và đạn dược.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken cũng thông báo rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ dần dần trở lại Ukraine từ tuần tới và xem xét cách thức “thực sự mở cửa lại đại sứ quán ở KIev”.

Ông Blinken cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất bà Bridget Brink - Đại sứ Mỹ tại Slovakia làm đại sứ tại Ukraine vì bà Brink có bề dày kinh nghiệm trong khu vực. Vị trí này đã để trống kể từ khi Đại sứ Marie Yovanovitch được triệu hồi về nước vào tháng 5/2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem